Bác thông tin 4 người ở Khánh Hòa nhiễm virus Zika

(Kiến Thức) - Sáng ngày hôm nay (30/3), xuất hiện thông tin có 4 trường hợp dương tính với virus Zika ăn não người tại Khánh Hòa.

Ngay sau đó, thông tin về việc tỉnh Khánh Hòa công bố dịch do virus Zika ăn não người và 4 bệnh nhân người Khánh Hòa dương tính với virus Zika đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội.
Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được công bố chính thưc từ đơn vị chức năng nào, mà đang tiếp tục khiến cho cộng đồng hoang mang cực độ.
Để xác minh tính xác thực của thông tin, phóng viên đã liên hệ với Bộ Y tế, theo đó ông Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng (Bộ Y tế) cho biết, đó là thông tin chưa chính thống, Bộ Y tế vẫn đang tiến hành xác minh để có thông tin chính xác nhất cảnh báo tới người dân.
Bac thong tin 4 nguoi o Khanh Hoa nhiem virus Zika
 Bộ Y tế khẳng định Việt Nam chưa phát hiện ca nhiễm virus Zika.
Liên hệ với Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu thì cũng nhận được câu trả lời tương tự: “Thông tin có 4 người dương tính với virus Zika tại Khánh Hòa là không chính xác”.
Bên cạnh đó, trả lời Báo Công lý, ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, chưa có thông tin cụ thể về việc công bố dịch cũng như 4 bệnh nhân nhiễm virus Zika, tất cả phải chờ công bố chính thức của Bộ Y tế.
Trước đó, một du khách người Úc sau khi trở về từ Việt Nam đã nhiễm virus Zika. Du khách người Úc này đã lưu trú ở TP HCM, Khánh Hòa, Lâm Đồng, và Nha Trang.
Sau khi tiếp nhận thông tin về du khách người Úc nhiễm virus Zika, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đề nghị nâng mức độ cảnh báo dịch bệnh Zika, tăng cường giám sát, lấy mẫu máu ở các bệnh viện, khu du lịch và cộng đồng, xét nghiệm những trường hợp nghi ngờ để khoanh vùng, chữa bệnh sớm đồng thời triển khai tất cả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Zika theo quy định ở các tỉnh thành trên.
Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, hàng loạt tỉnh như Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình thuận đã nâng mức cảnh báo với virus Zika lên mức độ 2.
Mời độc giả xem video: Virus Zika làm teo đầu trẻ em rất dễ tấn công Việt Nam:

Giải mã chứng bệnh hiếm gặp của tài tử Tom Cruise

(Kiến Thức) -Theo CNN, tài tử nổi tiếng Tom Cruise mắc phải chứng bệnh khó đọc. Bệnh này anh làm mất khả năng đọc chữ... ảnh hưởng đến kỹ năng đọc, viết, đánh vần, nói chuyện.

Tài tử Tom Cruise chia sẻ, anh mắc phải chứng bệnh khó đọc hay còn gọi là rối loạn nhận thức gây ra tình trạng khó đọc chữ, đánh vần, nói chuyện như người bình thường từ khi lên 7 tuổi. Vì chứng bệnh này, mặc dù Tom luôn cố gắng tập trung đọc sách nhưng hầu như không thể nhớ gì khi đến cuối trang.

Nhiều tỉnh đồng loạt nâng mức cảnh báo Zika lên mức độ 2

(Kiến Thức) - Lâm Đồng, Khánh Hòa và Nha Trang là các tỉnh đồng loạt nâng mức cảnh báo dịch bệnh do virus Zika ăn não người lên mức độ 2.

Sáng 29/3, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, Bộ Y tế vừa đề nghị địa phương nâng cảnh báo dịch bệnh do virus Zika ăn não người lên mức độ 2 sau trường hợp một du khách Australia nghi nghiễm Zika trở về từ Việt Nam.
Lâm Đồng là địa phương có nguy cơ lây nhiễm virus Zika khá cao bởi thành phố du lịch Đà Lạt thường xuyên đón khách quốc tế đến lưu trú, nghỉ dưỡng. Do vậy, Sở Y tế Lâm Đồng tăng cường giám sát dịch tễ tại khu dân cư, khu du lịch, các điểm khách nước ngoài thường xuyên lưu trú; đồng thời tăng cường giám sát biểu hiện ca bệnh, lấy mẫu huyết thanh, mẫu bệnh có biểu hiện sốt tại những nơi có nhiều khách du lịch lưu trú, gửi về Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm.

Bộ Y tế lập 4 đội phòng chống virus Zika

(Kiến Thức) - Sau thông tin một du khách Úc nghi nhiễm virus Zika ăn não người ở Việt Nam, Bộ Y tế đã quyết định thành lập 4 đội phòng chống dịch Zika tại 4 khu vực.

Ngày 28/3, Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (EOC), Bộ Y tế đã có cuộc họp cùng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đánh giá tình hình và lên phương án phòng chống dịch bệnh do virus Zika ăn não người tại Việt Nam.
Tại cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định nguy cơ virus xâm nhập và lây lan trong cộng đồng là rất lớn. “Toàn bộ hệ thống y tế cần phải nâng cao mức cảnh báo để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.