Bắc Giang: Dựng rạp cưới giữa đường liên xã, lái xe "đau đầu" phải đi vòng 10km

(Kiến Thức) - Ngày 16/11, nhiều người lưu thông qua đường liên xã địa phận thôn Húi (xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) vô cùng bức xúc trước việc một hộ dân dựng rạp giữa đường để tổ chức đám cưới cho con.

Trên diễn đàn OFFB, tài khoản C.T, đăng tải hình ảnh rạp đám cưới được dựng giữa đường và cho biết, đám cưới này dựng rạp chiếm hết lòng đường liên xã. Con đường này độc đạo khiến các xe ô tô phải đi vòng đến 10km.
Dù gia chủ có đề biển xin nhường đường nhưng cũng khiến những người lưu thông qua tuyến đường này không khỏi bức xúc. Đồng thời, quan ngại việc dựng rạp cưới giữa đường không chỉ cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông lớn, nếu lái xe không chú ý quan sát.
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Vũ Trí Quý, Chủ tịch UBND xã Đan Hội xác nhận có sự việc hộ gia đình dựng rạp đám cưới dưới lòng đường tại thôn Húi.
Bac Giang: Dung rap cuoi giua duong lien xa, lai xe
 Một tài khoản bức xúc phản ánh sự việc trên diễn đàn OFFB.
“Gia đình ông H. - một hộ dân tổ chức đám cưới cho con, do diện tích chật nên đã đề nghị dựng rạp cưới, họ cũng để lại một khoảng trống cho xe lưu thông. Xe ô tô sẽ đi vào đường tránh. Địa phương đã yêu cầu gia đình phải chấp hành nghiêm chỉnh, tránh làm ảnh hưởng cản trở xe”, ông Quý cho biết.
Tuy nhiên, thực tế, hộ dân đã dựng rạp cưới lấn chiếm hết lòng đường dẫn đến nhiều xe ô tô và các phương tiện khác phải đi đường tránh. Trong khi đó, đám cưới diễn ra 2 ngày khiến các chủ phương tiện vô cùng bức xúc.
Dựng rạp đám cưới giữa đường, chiếm hết cả đường rồi vô tư mời những người tham gia giao thông đi một lối khác bằng một tấm biển “Nhà có việc xin nhường đường” là tình trạng khá phổ biến.
Dù biết rằng, gia chủ do diện tích nhỏ hẹp nên mới dựng rạp giữa lòng đường nhưng theo quy định của pháp luật đã có quy định rất rõ ràng về việc cấm dựng rạp ra đường. Chính quyền địa phương thì ngại xử lý vì “ngày vui, ai lại làm phiền” nhưng nếu để vậy không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn.
Theo quy định của pháp luật, cụ thể Điều 36 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Ngoài ra, có thể dùng tạm một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.
Theo quy định tại Điều 25a được bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2013, tổ chức đám cưới, trông giữ xe phục vụ đám cưới của hộ gia đình có thể sử dụng tạm thời một phần hè phố nhưng chỉ được dùng trong thời gian không quá 48 tiếng. Phần diện tích sử dụng cho đám cưới phải có kết cấu chịu lực phù hợp với việc sử dụng, phần hè còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 mét.
Như vậy, căn cứ từ các quy định trên, việc tổ chức đám cưới chỉ được sử dụng tạm thời không quá 48 tiếng vỉa hè mà không được dựng rạp dưới lòng đường.
Nếu vi phạm thì gia đình tổ chức đám cưới có thể bị phạt hành chính căn cứ tại Điều 12 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP với hành vi dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào, công trình tạm thời trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
Theo đó, phạt tiền cá nhân từ 02 - 03 triệu đồng; tổ chức từ 04 - 06 triệu đồng; Buộc dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép, các vật dụng khác và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi.

Hải Dương: Tá hỏa phát hiện tài xế xe buýt chết trên ghế lái

(Kiến Thức) - Người dân phát hiện xe buýt Đức Khoa tuyến Hải Dương – Mạo Khê đỗ lâu ven đường. Khi kiểm tra bàng hoàng phát hiện tài xế tử vong trên ghế lái.

Hai Duong: Ta hoa phat hien tai xe xe buyt chet tren ghe lai

Sáng ngày 16/11, đại diện Phòng CSGT công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, người dân phát hiện tài xế tử vong ngay trên ghế lái trong chiếc xe buýt có BKS 34B.024.30 của hãng Đức Khoa dừng ở QL5, thuộc địa phần phường Ái Quốc (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

 
Hai Duong: Ta hoa phat hien tai xe xe buyt chet tren ghe lai-Hinh-2

Ngay sau đó, người dân đã điện báo  Công an phường Ái Quốc. Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Danh tính tài xế được xác định là Nguyễn Đức Phú (SN 1975 ở xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

 

"Vấp ngã" úp mặt vào vùng kín em vợ, anh rể hờ nhận 9 tháng tù

(Kiến Thức) - Lê Phú Cự bị đại diện VKS đề nghị 2 năm rưỡi đến 3 năm tù, tuy nhiên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù giam.

Chiều 15/11, TAND TP HCM mở phiên sở thẩm xét xự bị cáo Lê Phú Cự (SN 1968, ngụ quận 1) về tội “hiếp dâm trong trường hợp phạm tội chưa đạt".
Bị cáo Cự bị cáo buộc có hành vi hiếp dâm em vợ là Phạm Thảo Tr. (du học sinh tại Mỹ về Việt Nam thăm gia đình) vào tháng 7/2015 tại chung cư ở quận 7.
Trước đó, phiên toà sơ thẩm được ấn định vào ngày 8/11 tuy nhiên bị hoãn.
Bị cáo Lê Phú Cự tại phiên toà 15/11.
 Bị cáo Lê Phú Cự tại phiên toà 15/11. 

Biết gì về 3 tân Giám đốc CA tỉnh Bạc Liêu, Sơn La, Thái Bình

(Kiến Thức)  - Mới đây, Bộ Công an đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an của 3 tỉnh, gồm Bạc Liêu, Sơn La, Thái Bình. 

Ngày 14/11, tại Công an tỉnh Bạc Liêu, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.
Biet gi ve 3 tan Giam doc CA tinh Bac Lieu, Son La, Thai Binh

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Việt Thắng. Ảnh: Lao Động. 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Lê Việt Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, ngày 22/10, Bộ Công an điều động Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, về làm cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Công an.

Ngày 13/11, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, cũng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Biet gi ve 3 tan Giam doc CA tinh Bac Lieu, Son La, Thai Binh-Hinh-2

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Ngọc Vân. Ảnh: TTXVN. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, chúc mừng Đại tá Nguyễn Ngọc Vân đã được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm của mình, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trước đó, Bộ Công an đã giao Đại tá Đinh Công Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phụ trách Giám đốc Công an tỉnh Sơn La từ ngày 1/10/2019 đến khi có Giám đốc mới (thay Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nhận quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí).

Chiều 12/11, tại Công an tỉnh Thái Bình, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Biet gi ve 3 tan Giam doc CA tinh Bac Lieu, Son La, Thai Binh-Hinh-3
 Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa Thượng tá Nguyễn Thanh Trường. Ảnh: Vietnamnet.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng.

>>> Xem thêm video: Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Nguồn: ANTV.

Đọc nhiều nhất

Tin mới