Bà vợ thầy bói nghi ông chồng thầy cúng có "mèo"

Theo HĐXX, ông O. làm nghề thầy cúng, nhiều việc và có trách nhiệm với gia đình, còn bà T. làm nghề thầy bói, ít việc và khó tính nên hay kiếm cớ gây sự cãi nhau gây mất đoàn kết gia đình.

Mới đây, TAND TP Hải Phòng đã xử phúc thẩm vụ án ly hôn giữa ông O. với bà T. do có kháng cáo của bà T. HĐXX đã tuyên giữ nguyên án sơ thẩm của TAND quận Lê Chân, cho ông O. được ly hôn với bà T.
Theo hồ sơ, hai ông bà kết hôn vào năm 1980 trên cơ sở tự nguyện và có đăng ký kết hôn, quá trình chung sống có với nhau ba người con chung đều trưởng thành.
Ông O. trình bày: Trong quá trình chung sống, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn do bà T. cờ bạc phá tán tài sản của gia đình, không tôn trọng chồng. Bà T. còn hay gây sự chửi bới ông, ghen tuông vô cớ nên vợ chồng thường cãi nhau, mâu thuẫn kéo dài nhiều năm. Nay xác định không còn tình cảm nên ông O. yêu cầu được ly hôn với bà T.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Bà T. thì nói nguyên nhân mâu thuẫn do ông O. có quan hệ bất chính với bà N. bà N. là bà đồng nên hay gặp gỡ qua lại với ông O. Ông O. thường xuyên bỏ nhà đi cùng bà N. nhiều ngày, không biết là đi làm hay đi chơi, mặc dù bà đã cố ngăn cản. Nay ông O. có đơn ly hôn, bà chỉ đồng ý nếu ông O. chia tài sản cho bà hoặc cấp dưỡng tiền cho bà hằng tháng. Nếu không chia tài sản thì bà không đồng ý ly hôn và không có tiền nộp tiền tạm ứng án phí để chia tài sản chung.
Ngày 13/3, TAND quận Lê Chân đã xử sơ thẩm và tuyên chấp nhận yêu cầu của ông O. và bà T. kháng cáo bản án sơ thẩm.
Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, HĐXX nhận định lời khai của các con chung ông O. và bà T. xác định ông O. là người chăm chỉ làm ăn, có trách nhiệm với gia đình. Thực tế ông O. làm nghề thầy cúng, công việc nhiều nên thường xuyên đi sớm về khuya, làm không hết việc.
Bà T. làm nghề thầy bói nhưng ít việc, không kiếm ra tiền, kinh tế phụ thuộc sinh ra khó tính, thường kiếm cớ gây sự cãi nhau với ông O. gây mất đoàn kết gia đình. Bà T. còn suy đoán sai cho ông O. về việc ông cặp bồ với bà N.
Tòa cho rằng không có việc ông O. cặp bồ với bà N. mà giữa hai người chỉ có mối quan hệ làm ăn với nhau. Ngoài ra, đại diện tổ dân phố nơi ông O. và bà T. cư trú cũng cho rằng với mâu thuẫn giữa ông O. và bà T. thì tòa án cứ giải quyết theo pháp luật để tránh những xô xát, va chạm cũng như hậu quả đáng tiếc.
Từ những nhận định trên, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên giữ nguyên án sơ thẩm.

Ghen tuông, thanh niên mang xăng đốt trụi tiệm trang điểm của người yêu

Do ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm với người yêu, đối tượng Thạch Hữu Huỳnh (24 tuổi, Vĩnh Long) đã mang xăng thiêu rụi tiệm trang điểm của cô gái này.

Ngày 7/4, Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Thạch Hữu Huỳnh (24 tuổi, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Đau lòng những vụ án mạng có nguyên nhân tình ái

Thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ xảy ra nhiều vụ trọng án liên quan đến tình ái. Nguyên nhân bắt nguồn từ quan hệ tình cảm, mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, gây án mạng. Các vụ án xảy ra, gây nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội.

Chỉ 4 ngày trung tuần tháng 3.2018, trên địa bàn huyện Cai Lậy và Cái Bè (Tiền Giang) xảy ra 2 vụ trọng án, khiến 3 người tử vong. Quá trình điều tra, hai vụ án đều dính dáng đến chuyện tình ái.

ĐBQH: Tham nhũng như sâu, phải gọi là “diệt” chứ không thể chống

(Kiến Thức) - Trong phiên thảo luận về Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi, Đại biểu Nguyễn Bắc Việt cho rằng tham nhũng cũng như sâu mọt với cây trồng, mà đã là sâu mọt thì phải là "diệt" chứ không ai đi chống.

Trong phiên làm việc hôm nay (13/6), Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi. Ghi nhận trong phiên làm việc sáng nay, nhiều ý kiến của đại biểu bày tỏ quan tâm tới nội dung kiểm soát tài sản, thu nhập, đặc biệt là quy định mới đánh thuế thu nhập cá nhân lên tới 45% đối với tài sản kê khai không trung thực, tài sản tăng thêm mà không giải trình được nguồn gốc.
Đại biểu Bế Minh Đức (đoàn Cao Bằng) nhất trí phương án truy thu thuế thu nhập cá nhân và không loại trừ xử lý trách nhiệm hình sự. Theo ông phương án này phù hợp với tình hình cụ thể và điều kiện nước ta hiện nay. Hiện việc quản lý thu nhập đầu vào với công chức hết sức khó khăn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới