![]() |
| Một vụ tàu hỏa tại Ba Lan. Ảnh: Internet. |
![]() |
| Một vụ tàu hỏa tại Ba Lan. Ảnh: Internet. |
![]() |
| Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. |
Mới đây, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank bị kiểm toán lưu ý khoản nợ 746 tỷ đồng. Khoản nợ này bắt nguồn từ khoản vay nợ của 7 khách hàng và được đảm bảo bằng cổ phiếu của một ngân hàng khác mà dư luận cho rằng đó là Sacombank. Đã nhiều năm trôi qua, khoản nợ này vẫn khiến Eximbank chật vật xử lý. Thông tin này khiến dư luận cũng thắc mắc về khoản nợ xấu của Sacombank từ thời ông Trầm Bê để lại hiện giờ ra sao?
Có thể nói, nợ xấu của Sacombank trở nên nổi cộm nhất khi ông Trầm Bê - nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank bị xử lý vì tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại thời điểm tháng 8/2017, ông Trầm Bê để lại là 2 khoản nợ rất lớn tại Sacombank, một là khoản nợ liên quan tới bất động sản với giá trị khoảng 33.000 tỷ đồng. Khoản nợ thứ 2 là cổ phiếu khoảng 10.000 tỷ đồng, tổng cộng là 43.000 tỷ. Tất cả khoản nợ này được cho rằng đều có tài sản bảo đảm, tuy nhiên, cần khoảng 3 năm để thu hồi. Cũng tại thời điểm trên, Sacombank có khoảng 60.000 tỷ đồng nợ xấu.
![]() |
| Trầm Bê để lại một khoản nợ xấu "khổng lồ" cho Sacombank. Ảnh: Internet. |
Để xử lý nợ xấu trên, sau khi Sacombank bầu ra HĐQT nhiệm kỳ mới, đã ban hành khoảng 40 Nghị quyết/Quyết định liên quan để xử lý nợ xấu, thành lập hàng loạt Ủy ban…
Một số khoản vay cá nhân được gia hạn tiến độ thanh toán, miễn giảm lãi thẻ tín dụng. Đối với thương vụ bán hơn 95% vốn Giấy Sài gòn cho Tập đoàn Sojitz đến từ Nhật Bản, phần lớn số cổ phần này lại được thế chấp tại Sacombank cho các khoản vay của các cổ đông cũ. Sacombank đã giải chấp được 92,5 triệu cổ phần Giấy Sài Gòn. Nhà băng này cũng nhận mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu do CTCP Đầu tư xây dựng Thái Sơn phát hành ngày 18/01/2017 với mệnh giá 2.000 tỷ đồng...
Ngay khi nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank, ông Dương Công Minh đã khẳng định: Hơn 60.000 tỷ đồng nợ xấu đang được xử lý một cách quyết liệt. Mục tiêu mà ông Minh đưa ra là cuối năm 2017 xử lý được khoảng 20.000 tỷ đồng nợ xấu.
Trên thực tế, sau năm 2017, ngân hàng này xử lý được hơn 15.000 tỷ đồng nợ xấu, nửa đầu năm 2018 tiếp tục rốt ráo xử lý và trích lập dự phòng.
Tiếp đó, 6 tháng đầu năm 2018, Sacombank đã thu hồi được hơn 3.600 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 3,3% (đầu năm 2017 là 6,68%). Khoản nợ có khả năng mất vốn giảm 1.000 tỷ đồng xuống còn 7.300 tỷ đồng (so với cuối năm 2017).
Trong năm 2018, Sacombank đã đặt ra mục tiêu xử lý hơn 19.000 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng. Trước đó, Sacombank đã xử lý thành công 3 lô đất tại khu Công nghiệp Đức Hoà III - Long An liên quan đến ông Trầm Bê với giá hơn 9.200 tỷ đồng.
Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018, Sacombank ghi nhận 1.314 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; Tín dụng có thu nhập lãi thuần đem về 5.523 tỷ đồng, tăng tới 47% so với năm trước. Tuy nhiên, thời gian này, Sacombank vẫn chật vật với quá trình xử lý nợ xấu. Thời điểm Quý III, lượng nợ xấu này khoảng gần 38.900 tỷ đồng, giảm khoảng 2.400 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Tổng cộng nợ xấu (gồm nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng tại VAMC) là khoảng 47.000 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nợ xấu 16,1%.
Trong năm 2018, hoạt động xử lý nợ vẫn là trọng tâm của ngân hàng này. Do đó, Sacombank đã mạnh tay chi phí dự phòng rủi ro gấp đôi lên thành 1.592 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của Sacombank là 406.041 tỷ đồng, tăng 10,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 14,9% đạt 253.100 tỷ đồng. Huy động tiền gửi của khách hàng tăng 9,2% đạt 349.197 tỷ đồng.
Theo Thời báo Ngân hàng, ông Dương Công Minh từng lý giải việc ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý nợ xấu của ông Trầm Bê và người có liên quan sau sáp nhập là do đa phần tài sản có pháp lý dở dang, chưa hoàn thiện.
![]() |
| Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank - vẫn đang cố gắng xử lý khoản nợ xấu của ngân hàng dưới thời Trầm Bê. Ảnh: Internet. |
Ông Minh cho biết, trong thời gian qua, Sacombank thanh lý, bán tài sản theo quy định, trong đó ưu tiên thu hồi nợ gốc, riêng về lãi sẽ tiếp tục theo dõi để xử lý theo quy định trong thời gian tới.
Như vậy, gần 2 năm qua, Sacombank vẫn "đánh vật" với khoản nợ khổng lồ từ thời ông Trầm Bê để lại. Nếu không có gì đột biến, nhiều khả năng việc xử lý nợ xấu vẫn là nhiệm vụ trọng điểm của ngân hàng này trong năm 2019.
Sau tiếng nổ lớn nghi do pháo tự chế, tầng 2 ngôi nhà hai tầng ở xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đổ sập khiến một người tử vong.
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa liên tiếp khởi tố 2 đối tượng Lâm Văn Thắng và Trần Văn Cường do tàng trữ hàng cấm (pháo nổ).
Công an Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã đang lẩn trốn trong quán karaoke tại Quảng Ninh, giả danh nhân viên.
Sau gần 50 năm thất lạc vì chiến tranh, ông Vũ Văn Sự được Công an phường Vân Phú phối hợp các cơ quan chức năng khôi phục danh tính.
Vui và đồng bọn gây án giết người tại Hà Nội, sau thời gian lẩn trốn, đã ra đầu thú theo lời vận động của cơ quan chức năng.
Xưởng nhựa 1.000 m2 tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm, sau hơn 3 giờ ngọn lửa mới được lực lượng chức năng khống chế.
Lợi dụng tâm lý mong muốn sinh lời nhanh, nhận thưởng, khuyến mại dịp cuối năm, các đối tượng xấu đã gia tăng hoạt động lừa đảo phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Các đối tượng xấu lợi dụng để tổ chức, lôi kéo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tham gia vào các hình thức cờ bạc trực tuyến với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Nhiều “linh vật” năm Ngọ ở đường hoa Phú Mỹ Hưng – khu đô thị (KĐT) hiện đại bậc nhất TP HCM khiến du khách vô cùng thích thú.
Thời tiết hửng nắng sau nhiều ngày mưa rét khiến chợ Tết Thanh niên tỉnh Phú Thọ đông đúc, người dân đi mua sắm, chụp ảnh và chọn cây cảnh đón xuân.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây mất trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe nên đã tuyên mức án nghiêm khắc đối với nhóm khiêng quan tài diễu phố.
Công an TP Huế khởi tố 16 bị can liên quan hành vi đánh bạc với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng.
Sau gần 50 năm thất lạc vì chiến tranh, ông Vũ Văn Sự được Công an phường Vân Phú phối hợp các cơ quan chức năng khôi phục danh tính.
Thời tiết hửng nắng sau nhiều ngày mưa rét khiến chợ Tết Thanh niên tỉnh Phú Thọ đông đúc, người dân đi mua sắm, chụp ảnh và chọn cây cảnh đón xuân.
Sau 15 lẩn trốn tại nước ngoài, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Thị Hoàng Oanh đã bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ phát hiện, bắt giữ.
Công an xã Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa xử lý 01 trường hợp chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.
Ngọn lửa bùng phát từ khu nhà kho làm nến đốt rồi lan sang khu nhà vật lý trị liệu, khiến khoảng 80m² bị thiêu rụi.
Sau tiếng nổ lớn nghi do pháo tự chế, tầng 2 ngôi nhà hai tầng ở xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đổ sập khiến một người tử vong.
Chủ đầu tư, các đơn vị tham mưu ngành nông nghiệp nhận thức pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng còn hạn chế dẫn đến các sai xót làm tăng giá trị nghiệm thu.
Công an Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã đang lẩn trốn trong quán karaoke tại Quảng Ninh, giả danh nhân viên.
Thời gian qua, việc xét duyệt, mua bán, cho thuê tại một số dự án vẫn còn bất cập, phát sinh môi giới trái phép, tiềm ẩn nguy cơ trục lợi chính sách.
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa liên tiếp khởi tố 2 đối tượng Lâm Văn Thắng và Trần Văn Cường do tàng trữ hàng cấm (pháo nổ).
Chào năm mới 2026, trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc Giao thừa tại 4 địa điểm, trong đó có phường Sông Trí.
Xưởng nhựa 1.000 m2 tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm, sau hơn 3 giờ ngọn lửa mới được lực lượng chức năng khống chế.
Năm nay, linh vật ngựa của Gia Lai được lấy cảm hứng chủ đạo từ tinh hoa miền Đất võ Trời văn, quê hương Hoàng đế Quang Trung và Đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ với ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại.
Vui và đồng bọn gây án giết người tại Hà Nội, sau thời gian lẩn trốn, đã ra đầu thú theo lời vận động của cơ quan chức năng.
Các đối tượng xấu lợi dụng để tổ chức, lôi kéo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tham gia vào các hình thức cờ bạc trực tuyến với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Lợi dụng tâm lý mong muốn sinh lời nhanh, nhận thưởng, khuyến mại dịp cuối năm, các đối tượng xấu đã gia tăng hoạt động lừa đảo phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Nguyễn Văn Dân, Giám đốc công ty Hoàng Dân đưa hối lộ 40,2 tỷ cho nhiều lãnh đạo để công ty này được trúng 5 gói thầu, gây thiệt hại hơn 251 tỷ đồng.