Australia tuyên bố các yêu sách Biển Đông của Trung Quốc là 'bất hợp pháp'

Chính phủ Australia tuyên bố "không có bất kỳ căn cứ luật pháp nào" cho các yêu sách về lãnh thổ và hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông.

Báo Guardian đưa tin, tuyên bố trên được nêu rõ trong một công hàm của phái đoàn Australia gửi Liên Hợp Quốc hôm 24/7. Động thái diễn ra sau khi Mỹ hồi đầu tháng này công khai cáo buộc Bắc Kinh đang thực hiện một "chiến dịch bắt nạt hoàn toàn bất hợp pháp" nhằm giành quyền kiểm soát Biển Đông.

Australia tuyen bo cac yeu sach Bien Dong cua Trung Quoc la 'bat hop phap'
Các tàu chiến Australia và Trung Quốc đã có cuộc chạm trán ở khoảng cách gần tại Biển Đông hồi giữa tháng 7. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia

Chính phủ Australia ra tuyên bố lên án Trung Quốc khi Ngoại trưởng Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds của nước này chuẩn bị đến Washington vào tuần tới để gặp hai người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo và Mark Esper trong các cuộc hội đàm Tham vấn cấp bộ trưởng Australia - Mỹ (Ausmin) 2020.

"Không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc vẽ các đường cơ sở thẳng, nối liền các điểm ngoài cùng của những thực thể hàng hải hoặc 'các nhóm đảo' ở Biển Đông. Australia bác bỏ các tuyên bố của Trung Quốc về 'quyền lịch sử' hay 'các quyền và lợi ích hàng hải' ... ở Biển Đông", trích tuyên bố của phái đoàn thường trực Australia tại Liên Hợp Quốc.

Theo Bloomberg, động thái của Australia cho thấy lập trường tương tự như của Chính phủ Mỹ. Cả Canberra và Washington đều ủng hộ một phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan và khẳng định các yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông là vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS).

Giới quan sát nhận định, động thái mới của Canberra chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh phẫn nộ, dẫn đến việc quan hệ song phương tiếp tục xấu đi nghiêm trọng. Căng thẳng Australia - Trung Quốc leo thang hồi đầu năm nay khi Canberra kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra cách Bắc Kinh ứng phó với đại dịch Covid-19 cũng như ủng hộ chính sách cứng rắn của Washington với Bắc Kinh.

Kể từ đó, Trung Quốc đã cảnh báo các công dân không nên đến Australia du lịch hoặc du học. Hôm 2/7, Thủ tướng Chính phủ Australia từng thông báo đang cân nhắc tiếp nhận người Hong Kong đủ điều kiện đến định cư ở nước này sau khi luật an ninh quốc gia mới chính thức có hiệu lực tại đặc khu.

Singapore xuất hiện phòng chat tình dục, phát tán video quay lén

Theo ước tính, có hàng nghìn bức ảnh các cô gái ở Singapore bị những thành viên trong nhóm kín truyền tay nhau, trong số đó có cả hình nam giới và trẻ vị thành niên.

Hai nhóm kín chuyên chia sẻ trái phép hình ảnh của phụ nữ ở Singapore trên nền tảng Telegram vừa bị phát hiện và cảnh sát đang tiến hành điều tra những kẻ đứng đằng sau, theo Asia One.

Trung Quốc đưa ra lý do đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô

Lý do mà Trung Quốc đưa ra về việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ là bởi một số nhân viên có hoạt động không phù hợp với thân phận ngoại giao của mình.
 

Trung Quốc vừa đưa ra một quyết định mang tính đối đẳng và đáp trả ngoại giao trước việc Mỹ yêu cầu nước này đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Houston. Theo đó, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô sẽ bị đóng cửa. Cơ sở ngoại giao này sẽ bị thu hồi giấy phép, đồng thời phải dừng mọi công việc và hoạt động tại Trung Quốc.

Trung Quốc tiến thoái lưỡng nan sau lệnh đóng cửa lãnh sự quán của Mỹ

Sau một loạt đòn ngoại giao của Mỹ, trong đó có lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Bắc Kinh đang tìm cách để vừa đáp trả vừa không tự đẩy mình vào thế khó.
 
 

Gần 2 tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị còn kêu gọi Mỹ hạ nhiệt căng thẳng và cùng tìm kiếm phương hướng hợp tác. Chỉ vài ngày sau đó, ông lại phàn nàn với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng Washington đã "đánh mất lý trí".

Đọc nhiều nhất

Tin mới