Apple bị cáo buộc vi phạm bằng sáng chế, có thể bị cấm nhập iPhone

Theo Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ (ITC), các chuyên viên pháp lý của cơ quan này nhận thấy Apple vi phạm ít nhất một bằng sáng chế công nghệ của Qualcomm, một động thái có thể dẫn đến việc cấm nhập một số iPhone vào Mỹ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Gizmochina)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Gizmochina) 
Theo Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ (ITC) ngày 15/6 vừa qua, các chuyên viên pháp lý của cơ quan này nhận thấy Apple vi phạm ít nhất một bằng sáng chế công nghệ của Qualcomm, một động thái có thể dẫn đến việc cấm nhập một số iPhone vào Mỹ.
Nhà sản xuất chip có trụ sở ở San Diego (Mỹ) đã đệ đơn kiện Apple gần một năm trước, trong đó đề nghị ITC cấm nhập khẩu iPhone có chứa chip kết nối mạng dữ liệu không dây của đối thủ cạnh tranh, Intel.
Tại phiên điều trần tại Washington bắt đầu vào hôm 15/6, các chuyên viên của ITC cho biết Apple đã vi phạm một trong những bằng sáng chế của Qualcomm về công nghệ tiết kiệm pin.
Trong các hồ sơ nộp cho ITC trước đó, Apple đã cho rằng bằng sáng chế của Qualcomm không hợp lệ và rằng, cơ quan quản lý xuất nhập khẩu của Mỹ không nên cấm iPhone dựa trên chip Intel vì điều đó sẽ giúp Qualcomm độc quyền lĩnh vực chip modem tại Mỹ và đẩy Intel ra khỏi lĩnh vực kinh doanh chip modem.
ITC là cơ quan đầu tiên thụ lý các vụ kiện cáo giữa Apple và Qualcomm về bằng sáng chế cũng như thực hiện việc cấp phép và phê chuẩn hợp đồng giữa hai bên.
Một quyết định từ thẩm phán của ITC về cuộc chiến pháp lý giữa Apple và Qualcomm dự kiến được đưa ra vào tháng 1/2019.
Theo các chuyên gia pháp lý, nếu ITC quyết định cấm nhập khẩu iPhone, Qualcomm có thể sử dụng điều đó để cố gắng thuyết phục Apple giải quyết hoặc hủy bỏ một số vụ kiện bằng sáng chế và hợp đồng khác.

Những điều nhân viên Apple Store sẽ không bao giờ nói với bạn

Nhân viên tại các Apple Store với những chiếc áo đồng phục xanh vốn được xem là một biểu tượng của Apple. Đằng sau công việc này thực tế có rất nhiều “bí mật” thú vị.

Sự tử tế của nhân viên Apple là có mục đích
 

Lịch sử tai thỏ trên điện thoại: Ai sao chép của ai?

Có phải smartphone Android đã sao chép thiết kế "tai thỏ" trên màn hình iPhone X? Apple là nạn nhân hay thủ phạm trong việc này?

Thuật ngữ "tai thỏ" (hay "notch" trong tiếng Anh) xuất hiện trong 2 năm nay và dần được chấp nhận bởi giới truyền thông cũng như người dùng smartphone. Đây là từ dùng để chỉ cách thiết kế màn hình có một phần khuyết, thường là nằm ở ngay chính giữa.
 
Ai đã tạo nên "tai thỏ"?

Chiếc máy tính đầu tiên của Apple được định giá 600.000 USD

Steve Jobs và Steve Wozniak đã tạo ra tổng cộng 200 chiếc Apple 1. Họ đã bán được 175 chiếc sau đó. Cho đến nay ngày nay, khoảng 60-70 chiếc máy tính như vậy vẫn còn đang tồn tại.

Một cuộc đấu giá Apple 1 - chiếc máy tính được Apple ra mắt vào năm 1976 sẽ sớm được tổ chức. Đây là mẫu máy tính tạo nên cuộc cách mạng về máy tính cá nhân. Nó được sản xuất từ thời kỳ Steve Jobs và Steve Wozniak mới bước chân vào làng công nghệ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới