Anime giúp các nhà xuất bản Nhật đẩy nhanh quá trình số hóa

Tờ Japan-Forward đã dẫn nhận định của chuyên gia Atsuo Nakayama cho biết anime và tiểu thuyết ngắn được thể hiện rất tốt ở dạng số và điều này hỗ trợ cho các nhà xuất bản Nhật.

Anime giup cac nha xuat ban Nhat day nhanh qua trinh so hoa

Trang web bán sách tiếng Anh của Kadokawa ghi nhận số lượt đăng ký đọc sách tăng. Ảnh: Japan Forward.

Ngành xuất bản Nhật Bản đã suy thoái trong một thời gian dài. Nhưng nhờ sự phủ sóng ngày càng rộng của anime, doanh số của các nhà xuất bản lớn nước này đang ghi nhận đà tăng trưởng trở lại đầy hứa hẹn.

Nhu cầu giải trí tại nhà đã tăng lên khi mọi người di chuyển khó khăn trong dịch Covid-19. Vì vậy, doanh số bán các ấn phẩm kỹ thuật số đã tăng trưởng nhanh chóng. Đối với các nhà xuất bản Nhật Bản, doanh thu của truyện tranh và tiểu thuyết ngắn - những nội dung dễ số hóa - đã ghi nhận đà tăng trưởng tích cực.

Kỷ lục được thiết lập

Vào tháng 5/2022, nhà xuất bản Kadokawa đã công bố báo cáo tài chính cho năm tài chính tính đến tháng 3 cùng năm, ghi nhận doanh thu là 221,2 tỷ JPY (1,65 tỷ USD). Kết quả này cao hơn 5,4% so với năm tài chính trước đó. Ngoài ra, lợi nhuận của Kadokawa cũng đã tăng lên 18,5 tỷ JPY (138 triệu USD), tăng 35,9% so với giai đoạn trước. Cả hai con số này đều là mức cao nhất mà họ từng có.

Ngoài các bộ truyện tranh và tiểu thuyết ngắn nổi tiếng, nhiều nhà xuất bản Nhật đều ghi nhận doanh số bán sách thiếu nhi khả quan và số lượng sách in bán ra nước ngoài cũng tăng theo.

Trang bán hàng trực tuyến BooWalker của Kadokawa cũng ghi nhận sự gia tăng số lượng người dùng trả tiền không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở đảo Đài Loan và nhiều quốc gia nói tiếng Anh.

Anime giup cac nha xuat ban Nhat day nhanh qua trinh so hoa-Hinh-2

Doanh thu của ngành xuất bản số Nhật Bản liên tục ghi nhận đà tăng. Ảnh: Japan Forward.

Doanh thu của năm tài chính tính đến tháng 2/2022 của nhà xuất bản Shogakukan cũng ghi nhận đà tăng, đạt 105,7 tỷ JPY (787 triệu USD), cao hơn 12,1% so với một năm trước đó. Theo văn phòng Quan hệ công chúng của họ, doanh số bán các ấn bản số đã đạt mức cao nhất mà họ từng đạt được, với 38,2 tỷ JPY (285 triệu USD), tăng 25,2% so với năm tài chính trước. Các ấn bản số truyện tranh Nhật Bản chiếm 90% số doanh thu này.

Một "ông lớn" khác là Kodansa cũng không bị tụt lại phía sau. Báo cáo cho năm tài chính tính đến tháng 11 năm 2021 của nhà xuất bản này, được công bố vào tháng 2 năm 2022, cho thấy doanh thu của các ấn bản số cũng đã tăng 17,8%. Họ cũng đạt được tổng doanh thu 170,7 tỷ JPY (1,27 tỷ USD) trong cùng khoảng thời gian. Văn phòng quan hệ công chúng của Kodansha cho biết đây là lần đầu tiên doanh số bán ấn bản điện tử vượt quá doanh số bản in.

Thu hút khách hàng qua các ứng dụng số

Sự gia tăng doanh thu của các tác phẩm anime đã giúp nhiều nhà xuất bản đến được với khách hàng. Văn phòng Quan hệ công chúng (PR) của Kodansha cho biết: "Doanh thu bán ấn bản số của chúng tôi nhờ vào các bộ anime nổi tiếng và cũng lan rộng ra rất nhiều tác phẩm".

Cũng theo Kodansha, sự thành công của ứng dụng truyện tranh Magazine Pocket do chính họ phát triển cũng đã giúp Kodansha nâng cao doanh số bán hàng. Theo Viện nghiên cứu xuất bản Nhật Bản, số lượng bán ước tính của thị trường truyện tranh Nhật Bản năm 2021, bao gồm cả bản in và bản số, là 675,9 tỷ JPY (5,03 tỷ USD), cao hơn 10,3% so với năm trước. Con số này đã phá vỡ kỷ lục doanh số bản in trong năm thứ hai liên tiếp.

Giáo sư Yashio Uemura của Đại học Senshu cũng đã tiến hành nghiên cứu về thị trường xuất bản số. Ông cho rằng sự thành công của các ứng dụng truyện tranh là nhân tố chính đằng sau thành công này. Người tiêu dùng đã quen với các dịch vụ đăng ký để đọc truyện kể từ khi phải ở nhà vì đại dịch.

Ngoài ra, sự thành công của các tác phẩm hoạt hình số cũng đã mang lại một tệp khách hàng mới cho ngành xuất bản Nhật. Chuyên gia này đánh giá: "Không giống như sách in, các ứng dụng truyện tranh cho phép các đơn vị xuất bản hiểu được khách hàng và phát triển các chiến lược mới".

Chuyên gia này cũng cho rằng: "Việc các nhà xuất bản lớn tại Nhật hướng tới chuyển đổi kỹ thuật số kể từ năm 2010 cũng là một lý do cho thấy quá trình chuyển đổi số đã được tích lũy và đang hoạt động rất tốt".

Hy vọng cho thị trường nước ngoài

Tiến độ này đang góp phần thúc đẩy kỳ vọng rằng tốc độ phát triển của ngành xuất bản Nhật tại thị trường nước ngoài sẽ tăng lên.

Atsuo Nakayama, một chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh giải trí, lưu ý: "Anime Nhật Bản đã trở nên phổ biến do lượng phát trực tuyến anime ở châu Âu và Bắc Mỹ tăng lên trong đại dịch Covid-19. Do đó, ngày càng nhiều tác phẩm đang được sản xuất. Nhiều bộ truyện tranh và tiểu thuyết ăn theo các bộ anime cũng đang được bán ra".

Nakayama cũng dự đoán: "Anime và tiểu thuyết ngắn của Nhật Bản kết hợp rất tốt với hình ảnh minh họa. Trong khi hơn một nửa số truyện tranh và phim hoạt hình ở nước ngoài là hướng tới trẻ em thì Nhật Bản có số lượng tác phẩm rất lớn dành cho mọi lứa tuổi. Nếu chúng tôi mở rộng ra nước ngoài bằng cách sử dụng số hóa, quy mô thị trường có thể tăng gấp nhiều lần so với quy mô hiện tại".

Những con số biết nói tại Hội sách trực tuyến quốc gia năm 2021

Hội sách trực tuyến quốc gia lần thứ 2 - năm 2021 chính thức khai mạc tại sàn giao dịch thương mại điện tử Book365.vn. Với nhiều cải tiến đột phá, hội sách năm nay đạt được những con số ấn tượng.

Nhung con so biet noi tai Hoi sach truc tuyen quoc gia nam 2021
 Hội sách trực tuyến quốc gia 2021 đã huy động được hơn 70 đơn vị xuất bản và phát hành trong nước (tăng gần 20 đơn vị so với năm 2020), cung cấp trên 20.000 tựa sách in, sách điện tử (tăng gần 15.000 tựa sách so với năm trước). Đây đều là những tác phẩm chất lượng, giá trị, được kiểm định chặt chẽ, hầu hết sách mới xuất bản.

Nhung con so biet noi tai Hoi sach truc tuyen quoc gia nam 2021-Hinh-2
 Kéo dài trong gần một tháng (từ ngày 17/4 đến hết ngày 15/5) với 5 sàn là: Sàn thông tin chung, Sàn sách in, Sàn sách điện tử, Sàn giao dịch bản quyền sách, Sàn sự kiện, nhằm mang lại trải nghiệm thú vị, hỗ trợ độc giả mua sách tốt nhất, ban tổ chức Hội sách đặt mục tiêu hội sách sẽ thu hút tối thiểu 10 triệu truy cập. 

Nhung con so biet noi tai Hoi sach truc tuyen quoc gia nam 2021-Hinh-3
 Với tinh thần “Đưa sách đi muôn nơi”, Hội sách năm nay dự kiến sẽ phục vụ trên 60% bạn đọc ở các địa phương ngoài Hà Nội, TP.HCM.

Nhung con so biet noi tai Hoi sach truc tuyen quoc gia nam 2021-Hinh-4
Sách năm nay khá đa dạng về thể loại, nội dung. Nhà Xuất bản Văn học giới thiệu khoảng 1.000 tựa sách, chủ yếu là sách văn học kinh điển được làm mới, sách của các tác giả trẻ. Nhà Xuất bản Thông tin & Truyền thông có khoảng 350 tựa sách, tập trung vào chủ đề chuyển đổi số, khoa học thường thức, sách tham khảo…

Nhung con so biet noi tai Hoi sach truc tuyen quoc gia nam 2021-Hinh-5
 Đặc biệt, nhằm kết nối đơn vị bản quyền Việt Nam và quốc tế, hội sách lần đầu tiên thử nghiệm mô hình sàn giao dịch bản quyền ngay trong hội sách, giúp các đơn vị giới thiệu những bản quyền sách hay, cho phép tương tác và giao dịch bản quyền bằng các kênh tương tác trực tuyến.

Nhung con so biet noi tai Hoi sach truc tuyen quoc gia nam 2021-Hinh-6
 Đến nay, có gần 50 đơn vị xuất bản trong và ngoài nước đăng ký tham gia sàn giao dịch bản quyền. Nhiều đơn vị xuất bản từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonexia, Singapore,… đã đăng ký tham gia Hội sách của Việt Nam. 

Nhung con so biet noi tai Hoi sach truc tuyen quoc gia nam 2021-Hinh-7
Theo Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Văn học Nguyễn Anh Vũ, hội sách lần này có môi trường giao lưu, tìm kiếm sách hiện đại hơn, giúp bạn đọc và các đơn vị làm sách kết nối nhanh chóng, hiệu quả.

Nhung con so biet noi tai Hoi sach truc tuyen quoc gia nam 2021-Hinh-8

Ngoài ra, để thu hút độc giả mua và đọc sách, ban tổ chức có nhiều chương trình mới lạ như: Giảm giá sách cho mọi khách hàng, miễn, giảm phí vận chuyển sách cho khách hàng trong nước, trao các phần thưởng, qùa tặng cho bạn đọc giới thiệu sách bán chạy hoặc sách được nhiều người quan tâm. 

Mời độc giả xem video:Bắt đầu lấp hố tử thần tại Chương Mỹ, Hà Nội. Nguồn: VTV TSTC.

 

Đọc lại truyện về con mèo tam thể hot nhất sử Việt

Nhân dịp năm 2023, mời quý độc giả cùng đọc lại truyện "Ăn trộm mèo" trong loạt truyện Trạng Quỳnh làm mê mẩn người Việt nhiều thế kỷ qua.

Doc lai truyen ve con meo tam the hot nhat su Viet
Nhà vua có nuôi một con mèo tam thể quý lắm, xích bằng xích vàng và cho ăn toàn những đồ cao lương mỹ vị.
Doc lai truyen ve con meo tam the hot nhat su Viet-Hinh-2
Quỳnh vào chầu, trông thấy, liền tìm cách bắt trộm về, cất xích vàng đi buộc bằng xích sắt, nhốt lại. Đến bữa đợi cho con mèo thật đói, Quỳnh để hai cái đĩa, một đĩa cơm trộn thịt cá và một đĩa cơm trộn rau.

Con mèo trong kho tàng thành ngữ, tục ngữ Việt Nam (2)

"Lèo nhèo như mèo vật đống rơm", "Mèo cào không xẻ vách vôi", "Mèo già lại thua gan chuột nhắt"... là những câu nói thú vị có liên quan đến mèo của người Việt.

Con meo trong kho tang thanh ngu, tuc ngu Viet Nam (2)
Lèo nhèo như mèo vật đống rơm: Nói dai, nói đi nói lại để nài xin gì đó.
Con meo trong kho tang thanh ngu, tuc ngu Viet Nam (2)-Hinh-2
Chó giữ nhà, mèo bắt chuột: Ai cũng có chức phận riêng của mình, đừng ganh ghét hay can thiệp vào việc của nhau.

Đọc nhiều nhất

Tin mới