Anh “vạch mặt” nghi phạm đầu độc điệp viên Skripal, Nga đáp trả
(Kiến Thức) - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố tên và hình ảnh về hai nghi phạm người Nga được cho là tham gia vào vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Skripal mà phía London cung cấp không có bất cứ ý nghĩa gì đối với Moscow.
Thiên An
Theo RT, ngày 5/9, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo hai người đàn ông tình nghi thực hiện vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái ông ở Salisbury hồi tháng 3/2018 là nhân viên của Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU).
"Chúng tôi đã đúng khi khẳng định hồi tháng 3/2018 rằng Nga cần chịu trách nhiệm cho vụ việc này", Bà May phát biểu trước Quốc hội Anh ngày 5/9.
Mặc dù trước đó cảnh sát Anh cho biết họ không có bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa Chính phủ Nga và các nghi phạm nói trên, nhưng bà May quả quyết rằng tình báo Anh đã cung cấp bằng chứng, trong đó xác định hai nghi phạm này là nhân viên GRU.
Danh tính của hai nghi phạm nói trên được xác định là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov, khoảng 40 tuổi. Trong phiên tòa xét xử vắng mặt, hai người này đã bị buộc tội âm mưu sát hại cha con cựu điệp viên Skripal và một sĩ quan cảnh sát.
Anh công bố ảnh hai nghi phạm, Alexander Petrov (phải) và Ruslan Boshirov, được cho là thực hiện vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Skripal hồi tháng 3/2018. Bức ảnh được cho là chụp tại Salisbury, Anh, vào ngày 4/3/2018. Ảnh: RT.
Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định tên và ảnh của hai nghi phạm người Nga mà phía Anh cung cấp không có bất cứ ý nghĩa gì đối với Moscow, và cáo buộc của Anh cho rằng Nga liên quan đến vụ đầu độc ở Salisbury là hoàn toàn vô căn cứ.
"Tên và ảnh (của hai nghi phạm này) xuất hiện trên các phương tiện truyền thông không có ý nghĩa gì đối với chúng tôi”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết và nói thêm Moscow đang đề nghị London “ngừng đưa ra cáo buộc công khai và lợi dụng truyền thông” mà thay vào đó là “hợp tác một cách thiết thực giữa các cơ quan thực thi pháp luật”.
Điện Kremlin cho rằng những dữ liệu mà Chính phủ Anh cung cấp rất "khó hiểu". “Chúng tôi mới chỉ vừa nghe và biết được hai cái tên này, nhưng chúng đều không có ý nghĩa gì đối với các nhân tôi", trợ lý của Tổng thống Nga, Yury Ushakov, nói.
Ông Ushakov nói thêm, cảnh sát Anh cũng thừa nhận rằng “những cái tên này rõ ràng là tên giả”. “Tôi không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra và Anh đang muốn gửi thông điệp gì. Thật sự khó hiểu”, ông Ushakov nói.
Mời độc giả xem thêm : Nga khẳng định chất độc trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal tháng 3/2018 được sản xuất ở Séc (Nguồn: VTC1)
Neil Basu, người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống khủng bố Anh, cho hay hai nghi phạm này đã sử dụng hộ chiếu Nga đến Anh và vào nước này vài ngày trước khi vụ đầu độc xảy ra. Được biết, hiện tại Anh đã phát lệnh truy nã toàn nước Anh và Châu Âu đối với hai nghi phạm nói trên. Cơ quan thực thi pháp luật Anh sẽ không đề nghị phía Nga dẫn độ hai người này do luật pháp Nga không cho phép dẫn độ chính công dân nước này sang nước khác.
Trước đó, ngày 4/3, cựu điệp viên Nga Skripal cùng con gái Yulia được phát hiện bất tỉnh nghi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh A-234 (Novichok) ở Salisbury, Anh.
Sau đó, London cáo buộc Moscow đứng sau vụ đầu độc và áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, bao gồm việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Về phần mình, Moscow liên tục bác bỏ cáo buộc trên và thậm chí nghi ngờ Anh mới chính là hung thủ thực sự vụ đầu độc Skripal.
Lời tố cáo của bạn chơi thân với Marie Robards giúp cảnh sát phát hiện âm mưu đầu độc cha ruột vô cùng hoàn hảo của nữ sinh giỏi Hóa.
Việc Marie Robards tự thú hành vi đầu độc cha ruột bằng chất độc natri acetate với cô bạn thân Stacey High cho thấy nữ sinh tài năng không thể thoát khỏi sự dằn vặt lương tâm. Sau khi Stacey High báo cảnh sát bí mật động trời của Marie, nhóm điều tra kiểm tra phòng thí nghiệm ở trường trung học mà nữ sinh từng học khi Steven Robards còn sống.
Cận cảnh sân bay quốc tế Kansai "thất thủ" trước siêu bão Jebi
(Kiến Thức) - Siêu bão Jebi đổ bộ vào Nhật Bản hôm 4/9 với lượng mưa kỷ lục đã khiến sân bay quốc tế Kansai, một trong những phi trường quan trọng nhất của châu Á, bị ngập nặng và phải tạm thời đóng cửa trong khi hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ.
Sân bay quốc tế Kansai nằm ở tỉnh Osaka, đã bị ngập nặng sau khi siêu bão Jebi đổ bộ vào Nhật Bản hôm 4/9. Các nhà chức trách đã phải tạm thời đóng cửa sân bay này và hủy bỏ toàn bộ các chuyến bay. Ảnh: AP.
Khoảng 5.000 người bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế Kansai đang được đưa đến địa điểm khác bằng xuồng cao tốc sau khi cây cầu duy nhất nối sân bay này với đất liền bị hư hại do ảnh hưởng của bão Jebi. Ảnh: Mainichi.
Gió mạnh do bão Jebi khiến một tàu chở dầu va chạm với cây cầu duy nhất nối liền sân bay Kansai với đất liền trên tỉnh Osaka ngày 4/9, khiến cây cầu này bị hư hại nặng. Ảnh: Mainichi.
Bộ Vận tải Nhật Bản cho biết trên Đài truyền hình NHK rằng nhiều máy bay tại phi trường Kansai bị nước ngập tới tận động cơ. Ảnh: AP.
Bức ảnh chụp từ trực thăng cho thấy sân bay quốc tế Kansai vẫn bị ngập nặng mặt dù nước bắt đầu rút sau khi cơn bão đi qua. Ảnh: Jiji Press.
Hiện chưa rõ khi nào sân bay Kansai mới được mở cửa hoạt động trở lại, nhất là khi hầu hết các máy bay ở sân bay này đều trong tình trạng không thể trở lại hoạt động bình thường sau khi ngâm mình trong nước lũ. Ảnh: Jiji Press.
Bức ảnh chụp sân bay quốc tế Kansai từ trên cao hôm 5/9 cho thấy một số đường băng ở sân bay này vẫn ngập trong nước, còn nước đã rút khỏi khu vực bãi đỗ máy bay. Ảnh: AP.
Những hành khách đầu tiên trong số 5.000 người bị mắc kẹt tại sân bay Kansai đã tới sân bay Kobe bằng xuồng cao tốc sáng 5/9. Ảnh: Kyodo.
Trước đó, ngày 4/9, siêu bão Jebi mang theo những cơn mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào miền Tây Nhật Bản. Ảnh chụp tại sân bay quốc tế Kansai. Ảnh: Twitter.
Tính đến thời điểm hiện tại, siêu bão Jebi, cơn bão mạnh nhất đổ vào Nhật Bản trong 25 năm qua, đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương trong khi hơn 1 triệu người phải sơ tán. Ảnh: Imgur.
Liên quân Mỹ “tuồn” vũ khí cho phiến quân IS qua Ukraine?
(Kiến Thức) - Bộ Ngoại giao Syria gần đây cáo buộc Mỹ và các đồng minh của nước này đã cung cấp vũ khí cho phiến quân IS và Mặt trận Nusra (hay nhóm khủng bố HTS) thông qua các quốc gia thứ ba như Ukraine.
Theo Al Masdar News, Thư ký Thứ nhất Vụ Quan hệ quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Syria, ông Alaa Saeed Din Hamdan, ngày 4/9 đã cáo buộc Mỹ và đồng minh của nước này đang cung cấp vũ khí cho các tay súng phiến quân IS và Mặt trận Nusra thông qua các quốc gia thứ ba như Ukraine. Ảnh: UrduPoint.
“Rõ ràng Mỹ và các đồng minh đang cung cấp một số lượng lớn vũ khí và đạn dược cho nhóm khủng bố IS và Mặt trận Nusra, sử dụng các quốc gia thứ ba như các nước Đông Âu, Ukraine hay các nước Balkan”, ông Alaa cho hay. Ảnh: AMN.
Vị quan chức Syria cho biết thêm, hàng tấn vũ khí đã được vận chuyển qua cảng Jordan tới miền Nam Syria và đến tay các phần tử khủng bố. Ảnh: EPA.
“Mỹ đã và đang cung cấp vũ khí tới các nhóm khủng bố khác. Họ hành động thông qua các bên trung gian và đóng một vai trò quan trọng trong thị trường đen”, ông Alaa nhấn mạnh. Ảnh: FNA.
Trong khi đó, chiến trường Idlib đang nóng lên từng giờ khi Quân đội Syria và Nga chuẩn bị phát động chiến dịch giải phóng hoàn toàn tỉnh này. Ảnh: AMN.
Hôm 4/9, các chiến đấu cơ Syria và Nga đã thực hiện hàng loạt vụ không kích nhằm vào căn cứ của nhóm phiến quân ở Tây Bắc Hama và Tây Idlib, gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng. Ảnh: FNA.
“Căn cứ của phiến quân tại Jisr al-Shughour, Jabal al-Zawiyeh, Marowaj, al-Shaqar, Harash Basnaqoul, Anab, al-Janoudiyeh, Qani, al-Sarmaniyeh và Zeizoun đã bị phá nát, nhiều tay súng khủng bố thương vong trong vụ oanh kích vừa qua”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA.
Ở diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân đội Syria đang chuẩn bị mở đợt tấn công cuối cùng nhằm quét sạch các tay súng IS tại vùng al-Safa chiến lược ở tỉnh Sweida. Ảnh: FNA.
“Các đơn vị Quân đội Syria đã củng cố những căn cứ mới giải phóng ở vùng al-Safa và chuẩn bị mở cuộc tấn công nhằm đánh bật các chiến binh khủng bố ra khỏi thành trì cuối cùng của chúng tại khu vực này”, FNA đưa tin. Ảnh: RT.
Xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân, Nguyễn Hoàng Huy (Huế) lên mạng xã hội đăng tải bài viết bịa đặt về các hoàn cảnh thương tâm nhằm kêu gọi tiền từ thiện...
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh vừa nêu một số điểm mới của kế hoạch tuyển sinh năm học 2026 - 2027 tại Hội nghị thường kỳ tháng 1/2026.
Rạng sáng 5/2, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà nằm trong hẻm trên đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận (TP HCM), khiến 3 mẹ con tử vong.
Hai người đàn ông ở Quảng Trị vận chuyển 35kg gỗ mán đỉa qua khu vực rừng đặc dụng vừa bị phát hiện và bắt giữ. Vụ việc diễn ra trước làn sóng săn lùng loại cây này của thương lái Trung Quốc với giá tiền triệu mỗi kilogam.
Trong những ngày qua, tại khu vực cảng cá La Gi, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) liên tục xảy ra vụ việc tàu cá bị chìm, trong đó có vụ làm chết lao động trên tàu cá.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh vừa nêu một số điểm mới của kế hoạch tuyển sinh năm học 2026 - 2027 tại Hội nghị thường kỳ tháng 1/2026.