Anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Đăng Vinh - người bắt sống tướng Đờ-cát qua đời
(Kiến Thức) - Nhập viện vì đột quỵ, được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng sau hơn 1 ngày điều trị, Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hoàng Đăng Vinh đã qua đời, hưởng thọ 84 tuổi.
PV
Đại tá Hoàng Đăng Vinh sinh năm 1935 tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Nơi ở hiện nay: khu công binh, phường Vũ Ninh - TP Bắc Ninh.
Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hoàng Đăng Vinh qua đời vào sáng ngày 22/10. Trước đó, tối ngày 21/10, ông Vinh đang ở nhà thì bị đột quỵ. Sau 1 ngày điều trị tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe ông xấu dần và qua đời vào lúc 7h30 sáng 22/10.
Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hoàng Đăng Vinh.
Anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Đăng Vinh nhập ngũ tháng 9/1952, Đại đội 360, Tiểu đoàn 130, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312. Thành tích đặc biệt xuất sắc của ông là cùng đồng đội (4 đồng chí) dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật đánh thọc sâu vào sào huyệt cuối cùng của quân Pháp, bắt sống tướng Đờ-cát và toàn bộ chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ngày 07/05/1954. Sau trận đánh, ông là một trong những chiến sĩ Điện Biên tiêu biểu được Sư đoàn 312 bình chọn về báo công mừng thọ Bác Hồ ngày 19/5/1954, ông đã được Bác trực tiếp gắn Huy hiệu và Huân chương chiến công hạng Nhất.
Bác Hồ gắn Huy hiệu Điện Biên cho chiến sĩ Hoàng Đăng Vinh. Ảnh: Tư liệu.
Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị của ông tiếp tục tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông cùng đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các trận chiến đấu ở Quảng Bình - Vĩnh Linh (1967-1969), cánh đồng Chum (1971-1972) và Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972.
Năm 1990, Ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá. Từ năm 1991- 2007, ông lần lượt làm Bí thư Chi bộ khu phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Bắc Ninh. Dù ở bất cứ mặt trận nào, cương vị gì, ông đều tận tâm, tận lực, đề cao trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chiến tranh đã lùi xa, thế hệ Cựu chiến binh chống Pháp như ông còn lại không nhiều, Ông còn là nhân chứng sống của lịch sử – nhân chứng của một thời Điện Biên “Lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”, đóng góp rất hiệu quả vào nhiệm vụ giáo dục truyền thống cho các thế hệ kế tiếp và thanh thiếu nhi.
Đại tá Hoàng Đăng Vinh bên phòng truyền thống của mình. Ảnh chụp tháng 4/2019.
Ngày 10/8/2015, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng ông danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân khi ông đã bước sang tuổi 81.
Video Lời kể xúc động của anh hùng bắt tướng Đờ Cát về Bác Hồ - Nguồn: Lao động TV
(Kiến Thức) - Ông Ivan Mikoyan - người thiết kế ra máy bay tiêm kích MiG-29 huyền thoại đã qua đời tại Moscow, hưởng thọ 90 tuổi.
Nhà thiết kế máy bay Ivan Mikoyan - người cháu ruột của huyền thoại Xô Viết "MiG" Artem Mikoyan, đã qua đời tại Moscow, hưởng thọ 90 tuổi, theo kênh truyền hình Zvezda.
Trong thông báo được phát đi nói rằng, Ivan Mikoyan đã cống hiến cả đời mình tại phòng thiết kế của người chú. Ông là kỹ sư trưởng, phó giám đốc thiết kế.
Ảnh hiếm dàn “ngựa thồ” C-130 chiến lợi của Việt Nam sau đánh Mỹ
(Kiến Thức) - Sau khi kháng chiến chống Mỹ kết thúc, chúng ta thu giữ được năm vận tải cơ loại C-130 của Mỹ làm chiến lợi phẩm và đây là những máy bay vận tải lớn nhất của Không quân Việt Nam thời điểm đó.
Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nhà máy A-41 của Cục kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân vào tiếp quản sân bay Tân Sơn Nhất và tiếp thu lại nhà máy cũng như các máy bay từ phía chính quyền cũ để lại. Nguồn ảnh: TL.
Đài Loan có máy bay không người lái biến S-400 của Nga thành "trò đùa"?
Tại Triển lãm TADTE-2019, Đài Loan (Trung Quốc) giới thiệu loạt vũ khí tự phát triển, trong đó có Chien Hsiang- dòng UAV cảm tử được coi là khắc tinh của S-400.
Theo hình ảnh được công bố, Chien Hsiang được thiết kế theo kiểu phóng dàn với mỗi hệ thống phóng được trang bị tới 12 chiếc máy bay không người lái cảm tử (UAV) Chien Hsiang.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Một cảnh tượng “khó hiểu” diễn ra ở thành phố Pokrovsk, khi 50.000 quân Nga bao vây 2.000 quân Ukraine, nhưng hầu như không bên nào chủ động nổ súng trước.
UAV Geranium-2 của Nga liên tiếp tập kích khu vực cửa khẩu Artemovsky gần Kramatorsk, gây hư hại hạ tầng và buộc không quân Ukraine phải cơ động liên tục.
Người dân ghi lại cảnh một tên lửa rơi và phát nổ ở Yasny, Nga. Nhiều khả năng đó là tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N với đầu đạn lướt siêu thanh Avangard.
Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) triển khai tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S, hộ tống các oanh tạc cơ Tu-22M3 bay đường dài qua biển Baltic.