Ảnh cặp song sinh dính liền không bao giờ thấy mặt nhau

Ảnh cặp song sinh dính liền không bao giờ thấy mặt nhau

(Kiến Thức) - Là chị em sinh đôi nhưng Tatiana và Krista Hogan không bao giờ nhìn thấy mặt nhau, bởi các em là cặp song sinh dính liền chung nhau một phần não. 

Các trường hợp song sinh dính liền ở phần đầu chỉ xảy ra với tỷ lệ 1 trên 2,5 triệu ca sinh đẻ và thường trẻ chết non khi mới sinh ra. Những trường hợp sống sót hiếm hoi như Tatiana và Krista đầu thường là chung nhau một bộ não không hoàn chỉnh.
Các trường hợp song sinh dính liền ở phần đầu chỉ xảy ra với tỷ lệ 1 trên 2,5 triệu ca sinh đẻ và thường trẻ chết non khi mới sinh ra. Những trường hợp sống sót hiếm hoi như Tatiana và Krista đầu thường là chung nhau một bộ não không hoàn chỉnh.
Tình trạng dính nhau của cặp song sinh này phức tạp đến mức bác sĩ không thể mổ tách chúng.
Tình trạng dính nhau của cặp song sinh này phức tạp đến mức bác sĩ không thể mổ tách chúng.
Phần não bộ chung của cặp song sinh dính liền.
Phần não bộ chung của cặp song sinh dính liền.
Nhờ vào sự kết nối thần kinh như vậy nên hai bé có thể nhìn được những gì mắt người kia nhìn thấy.
Nhờ vào sự kết nối thần kinh như vậy nên hai bé có thể nhìn được những gì mắt người kia nhìn thấy.
Bác sĩ Doug Cochrane cho hay, có một cầu nối giữa các mô thần kinh ở Tatiana và Krista Hogan nên việc tách mổ hai bé là chuyện không thể. Ngoài bộ não bị dính liền, cặp song sinh này còn phải phẫu thuật nhiều lần vì tim của Tatiana lớn hơn và chịu trách nhiệm lớn bơm máu lên não cho Krista.
Bác sĩ Doug Cochrane cho hay, có một cầu nối giữa các mô thần kinh ở Tatiana và Krista Hogan nên việc tách mổ hai bé là chuyện không thể.
Ngoài bộ não bị dính liền, cặp song sinh này còn phải phẫu thuật nhiều lần vì tim của Tatiana lớn hơn và chịu trách nhiệm lớn bơm máu lên não cho Krista.
Kiểu dính liền đối xứng đầu khiến 2 bé không thể nhìn thấy mặt nhau, tuy nhiên nhờ vào sự kết nối thần kinh như vậy nên hai bé có thể nhìn được những gì mắt người kia nhìn thấy.
Kiểu dính liền đối xứng đầu khiến 2 bé không thể nhìn thấy mặt nhau, tuy nhiên nhờ vào sự kết nối thần kinh như vậy nên hai bé có thể nhìn được những gì mắt người kia nhìn thấy.
Hai bé phối hợp với nhau khá tốt trong việc di chuyển. Tuy vậy, thỉnh thoảng cũng xảy ra bất hòa khi quyết định sẽ làm gì và sẽ đi theo hướng nào.
Hai bé phối hợp với nhau khá tốt trong việc di chuyển. Tuy vậy, thỉnh thoảng cũng xảy ra bất hòa khi quyết định sẽ làm gì và sẽ đi theo hướng nào.

GALLERY MỚI NHẤT