Ấn Độ "tự tin mù quáng", Trung Quốc sẽ "dạy cho một bài học"?

Trong khi quân đội Ấn Độ đã huy động số lượng vũ khí đáng kể đến khu vực tranh chấp với Trung Quốc, tờ Thời báo Hoàn Cầu cho rằng Ấn Độ đang tự tin thái quá về năng lực quân sự.

Hoàn Cầu dẫn nhận định của các chuyên gia Trung Quốc, nói rằng vũ khí Trung Quốc vẫn có khoảng cách xa so với Ấn Độ và những hành động huy động vũ khí như vậy đang thu hẹp cơ hội để hai bên đàm phán.
Hoàn Cầu nhắc đến việc quân đội Ấn Độ tăng gấp đôi số binh sĩ đồn trú ở vùng biên giới, nói rằng lực lượng Trung Quốc ở phía bên kia cũng có quân số tương đương.
An Do
Xe tăng Trung Quốc tập trận ở Tây Tạng. 
Về vấn đề không quân Ấn Độ huy động máy bay vận tải C-17, máy bay IL-76 và An-32 để đưa binh sĩ ra tiền tuyến, Hoàn Cầu nói rằng Ấn Độ không có lựa chọn nào khác vì giao thông đường bộ hết sức hạn chế.
Ngược lại, Trung Quốc có thể điều quân bằng nhiều phương tiện khác nhau qua đường sắt, đường bộ, và đường hàng không. Năng lực không vận của quân đội Trung Quốc vượt trội gấp nhiều lần Ấn Độ.
Hoàn Cầu nhắc đến việc Ấn Độ sử dụng trực thăng vận tải CH-47 Chinook để đưa pháo ra tiền tuyến, trong khi trực thăng AH-64 Apache có nhiệm vụ tiêu diệt xe tăng. Ở trên bộ, các xe tăng T-72 và T-90 của Ấn Độ đóng vai trò mũi nhọn.
Hoàn Cầu cho rằng những vũ khí trên không hề xứng tầm so với vũ khí Trung Quốc, bao gồm pháo tự hành PCL-181 và PLZ-05, trực thăng tấn công Z-19 và xe tăng Type-15, Type-99.
Hoàn Cầu khẳng định hỏa lực, khả năng di chuyển và chiến thuật của quân đội Trung Quốc hoàn toàn vượt trội so với Ấn Độ.
Hoàn Cầu bày tỏ sự mỉa mai khi Ấn Độ phải huy động đến máy bay P-8I của hải quân cho vai trò trinh sát biên giới, vì đây thực chất là máy bay trinh sát biển, năng lực trinh sát trên đất liền rất hạn chế.
Đối với lực lượng không quân, Hoàn Cầu cho rằng các chiến đấu cơ Mig-29, Su-30MKI và Mirage 2000 do Ấn Độ sở hữu không phải là đối thủ của các máy bay do Trung Quốc tự sản xuất.
Các chiến đấu cơ J-10C và J-16 trang bị tên lửa tầm xa PL-15 là đủ để khiến Ấn Độ gặp rắc rối, theo Hoàn Cầu. Cuối cùng, Ấn Độ không có mẫu máy bay nào xứng tầm đọ sức với tiêm kích tàng hình J-20.
Hoàn Cầu nói Ấn Độ sử dụng vũ khí sản xuất ở khắp mọi nơi trên thế giới nên khi thực chiến sẽ gặp rắc rối, chi phí bảo trì và sửa chữa cũng rất tốn kém.
Ngược lại, phía Trung Quốc chủ yếu chỉ sử dụng vũ khí nội địa, đạt hiệu quả cao nhất, chiếm ưu thế tốt nhất, Hoàn Cầu viết.
Hoàn Cầu nhấn mạnh rằng không có cách nào Ấn Độ thắng được Trung Quốc trong cuộc xung đột quân sự, chỉ là Ấn Độ đang “mù quáng”.

Ấn Độ - Trung Quốc đánh nhau, cần thêm vũ khí... Nga bỗng dưng hưởng lợi?

(Kiến Thức) - Căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong thời gian gần đây đột ngột tăng lên, Không quân Ấn Độ đã đưa thêm máy bay chiến đấu lên khu vực giáp giới Trung Quốc, đồng thời đã bắt đầu mua sắm bổ sung vũ khí khẩn cấp.

An Do - Trung Quoc danh nhau, can them vu khi... Nga bong dung huong loi?

Hãng tin Nga Sputnik ngày 18/6 đưa tin, Không quân Ấn Độ đã đệ trình báo cáo khẩn cấp lên Bộ Quốc phòng nước này, đề nghị mua khẩn cấp 21 máy bay chiến đấu MiG-29SMT và 12 máy bay chiến đấu Su-30MKI từ Nga. Ảnh: Máy bay chiến đấu MiG-29SMT của Không quân Ấn Độ.

Quyết định sản xuất hàng loạt, Ấn Độ trao niềm tin cho NAG

Ngày 20/7, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ra thông báo về việc bắt đầu sản xuất hàng loạt dòng tên lửa chống tăng nội địa NAG và được khẳng định là có đủ khả năng tiêu diệt các mục tiêu thiết giáp của đối phương trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nước này đã bắt đầu viêc sản xuất hàng loạt dòng tên lửa chống tăng NAG (Tạm dịch: Rắn hổ mang). Tên lửa NAG là sản phẩm của Cơ quan Phát triển và thực nghiệm quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và được khẳng định là có đủ khả năng tiêu diệt các mục tiêu thiết giáp của đối phương trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết.
Phát biểu trước báo giới sau khi quá trình thử nghiệm tên lửa NAG hoàn thành, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định: “Tất cả nguyên mẫu tên lửa thử nghiệm đều đạt yêu cầu trong các bài thử ở khoảng cách tối thiểu và tối đa, cũng như sử dụng phương thức tấn công trực tiếp hay đột nóc (tên lửa lấy độ cao tấn công vào nóc phương tiện chiến đấu, nơi được bọc giáp mỏng nhất).

Nóng: Đụng độ Trung Quốc: 1 đại tá, 2 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng

(Kiến Thức) - Theo thông tin từ các tờ báo chính thống của Ấn Độ, ít nhất 1 sĩ quan mang hàm đại tá, là chỉ huy của một tiểu đoàn bộ binh và 2 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng sau cuộc đối đầu với binh lính Trung Quốc diễn ra ở Thung lũng Galwan, phía Đông Ladakh.

Cuộc đối đầu diễn ra ở Thung lũng Galwan, phía Đông Ladakh. Trong thông báo, một người phát ngôn quân đội Ấn Độ nêu rõ: "Cuộc đối đầu bạo lực trực tiếp đã xảy ra đêm qua (ngày 15/6), dẫn đến thương vong. Số người thiệt mạng bên phía Ấn Độ gồm 1 sĩ quan và 2 binh sĩ".
Nong: Dung do Trung Quoc: 1 dai ta, 2 binh si An Do thiet mang
Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở  Đường kiểm soát thực tế (LAC). Ảnh: ANI

Đọc nhiều nhất

Tin mới