Ấn Độ “sợ” mất phần với Nga trong dự án FGFA

(Kiến Thức) - Chính phủ Ấn Độ khá lo lắng khi phải chi 50% ngân sách phát triển tiêm kích FGFA với Nga, nhưng lại chỉ nhận được 15% đóng góp dự án.

Tờ Economic Times cho biết, các quan chức quốc phòng Ấn Độ lo ngại về phần đóng góp (nghiên cứu, thiết kế, chế tạo) của nước này trong dự án FGFA chỉ vào khoảng 15% trong khi New Delhi phải chịu 50% chi phí. Theo tờ báo này, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã nêu ra sự lo ngại này trong chuyến thăm của ông đến Nga vào ngày 15/11/2013.
“Những con số được phía Ấn Độ đưa ra đã phản ánh tình trạng hiện tại của ngành công nghiệp nước này, cụ thể là Tập đoàn Hàng không Hindustan. Tuy nhiên, phần đóng góp này sẽ được tăng dần dần khi dự án khởi động”, ông Igor Korotchenko – người đứng đầu Trung tâm Phân tích Thị trường Vũ khí Toàn cầu của Nga cho hay.
“Với việc triển khai dự án này, chúng tôi tin rằng các kỹ sư và nhà thiết kế của Ấn Độ sẽ có khả năng đóng góp đến 50% công việc”, ông Korotchenko nói thêm.
Nga sẽ cung cấp những kiến thức và sự hỗ trợ hậu cần cần thiết cho các chuyên gia của ấn Độ, nhưng phát triển kỹ năng và kinh nghiệm trong việc thiết kế và phát triển máy bay chiến đấu tiên tiến sẽ cần nhiều thời gian và công sức.
Dự án FGFA bắt đầu sau thỏa thuận giữa Nga – Ấn Độ trong việc hợp tác phát triển và sản xuất các máy bay chiến đấu đa chức năng ký vào ngày 18/10/2007.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Mẫu máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Ấn Độ sẽ dựa trên mẫu máy bay thế hệ 5 Sukhoi T-50. Tuy nhiên, thiết kế dành cho Ấn Độ sẽ phải đáp ứng 50 yêu cầu riêng của nước này.
Tháng 12/2010, Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport đã ký hợp đồng phát triển thiết kế FGFA trị giá 295 triệu USD với Tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited của Ấn Độ.
Hiện nay, hợp đồng thiết kế, nghiên cứu và phát triển trị giá 11 tỷ USD đang được 2 nước thương thảo. Toàn bộ chương trình dự tính sẽ tiêu tốn khoảng 25-30 tỷ USD của Ấn Độ.
Không quân Ấn Độ dự định sẽ đặt mua khoảng 166 máy bay một chỗ ngồi và 48 máy bay 2 chỗ ngồi FGFA. Tuy nhiên, tư lệnh Không quân Ấn Độ cho biết vào tháng 10/2012, New Delhi có thể sẽ chỉ mua 144 chiếc 1 chỗ ngồi với việc sản xuất nội địa bắt đầu từ 2020.

Ấn Độ: tiêm kích Rafale Pháp mang tên lửa Nga

(Kiến Thức) - Nếu Ấn Độ và Pháp ký hợp đồng mua bán máy bay chiến đấu Rafale, nhiều khả năng mẫu máy bay của Pháp này sẽ được trang bị “móng vuốt” của Nga.

Theo ông Boris Obnosov - Giám đốc Tập đoàn Vũ khí Tên lửa Chiến dịch – Chiến thuật (KTRV) của Nga, tập đoàn này sẵn sàng chuyển đổi tên lửa Nga để có thể trang bị cho máy bay chiến đấu Rafale của Pháp.

MiG-29OVT: tiêm kích đánh chặn siêu cơ động ít biết

(Kiến Thức) - Trong đại gia đình tiêm kích MiG-29, MiG-29OVT là một cái tên ít được nhắc tới, dù vậy mẫu máy bay này trang bị công nghệ động cơ tối tân nhất dòng MiG-29.

MiG-29OVT (NATO định danh là Fulcrum F) lần đầu xuất hiện tại triển lãm hàng không MAKS 2001 tổ chức tại Moscow, Nga. Đây là mẫu sửa đổi từ biến thể nâng cấp MiG-29M, với việc trang bị động cơ có kiểm soát véc tơ lực đẩy và hệ thống điều khiển fly-by-wire.
 MiG-29OVT (NATO định danh là Fulcrum F) lần đầu xuất hiện tại triển lãm hàng không MAKS 2001 tổ chức tại Moscow, Nga. Đây là mẫu sửa đổi từ biến thể nâng cấp MiG-29M, với việc trang bị động cơ có kiểm soát véc tơ lực đẩy và hệ thống điều khiển fly-by-wire.

Xem “siêu lực sĩ” C-130J hạ cánh “sát” Trung Quốc

(Kiến Thức) - Ấn Độ lần đầu đưa máy bay vận tải C-130J Super Hercules tới hạ cánh ở sân bay nằm gần giới tuyến không chính thức giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Ngày 20/8, một chiếc máy bay vận tải C-130J Super Hercules đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Daulat Beg Oldie (DBO) ở vùng tây bắc khu vực Ladakh nằm gần LAC (giới tuyến không chính thức giữa Ấn Độ và Trung Quốc) và đang do New Delhi kiểm soát.
 Ngày 20/8, một chiếc máy bay vận tải C-130J Super Hercules đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Daulat Beg Oldie (DBO) ở vùng tây bắc khu vực Ladakh nằm gần LAC (giới tuyến không chính thức giữa Ấn Độ và Trung Quốc) và đang do New Delhi kiểm soát.
Theo báo chí Ấn Độ, máy bay vận tải C-130J của Không quân Ấn Độ hạ cánh xuống sân bay Daulat Beg Oldie đạt một “kỷ lục mới” – lần đầu tiên hạ cánh ở sân bay nằm ở độ cao cao nhất thế giới.
 Theo báo chí Ấn Độ, máy bay vận tải C-130J của Không quân Ấn Độ hạ cánh xuống sân bay Daulat Beg Oldie đạt một “kỷ lục mới” – lần đầu tiên hạ cánh ở sân bay nằm ở độ cao cao nhất thế giới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới