Ấn Độ: Nhiều nước muốn mua tên lửa Bhamos, trong đó có Việt Nam

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, Đông Nam Á là một trong những khu vực dành sự quan tâm đặc biệt tới dòng tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Bhamos của nước này, trong đó có cả Việt Nam.

Theo thông tin được Sputnik đăng tải từ New Delhi, Ấn Độ cho biết, Bộ Quốc phòng Ấn Độ hiện đang xem xét các đàm phán nghiêm túc về việc xuất khẩu loại tên lửa BrahMos ra nước ngoài. Kèm theo đó, Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman cũng khẳng định, Ấn Độ chỉ xuất khẩu loại tên lửa này cho các quốc gia "thân thiện".
Tổ hợp tên lửa BrahMos của Ấn Độ được quảng cáo là "hiện đại nhất thế giới". Ảnh: Sputnik.
 Tổ hợp tên lửa BrahMos của Ấn Độ được quảng cáo là "hiện đại nhất thế giới". Ảnh: Sputnik.
Sputnik cũng cho biết, trong một vài năm gần đây, đã có nhiều đồn đoán về việc phía Việt Nam đang tiến hành đàm phán với Ấn Độ về việc được sở hữu loại tên lửa hành trình siêu thanh chết người này của New Delhi. Bên cạnh đó, cũng có nhiều quốc gia Đông Nam Á khác cũng có mong muốn tương tự với Việt Nam như Malaysia, Singapore và Indonesia.
Một vài cuộc thảo luận giữa Ấn Độ và các nước Nam Mỹ như Peru hay Chile cũng đã từng diễn ra, cho thấy tiềm năng xuất khẩu cực kỳ lớn của loại tên lửa do Ấn Độ tự phát triển này.
Hiện tại, Công ty BrahMos Aerospace đang tiến hành hoàn thiện hợp đồng trị giá 7 tỷ USD cho quân đội Ấn Độ với việc đưa vào vận hành ba tổ hợp tên lửa hành trình BrahMos. Phía Ấn Độ cũng lạc quan cho biết, nếu được quyền xuất khẩu, nhu cầu về loại tên lửa này trên toàn cầu sẽ tăng gấp đôi chỉ sau 5 năm.
Tên lửa BrahMos của Ấn Độ có khả năng tương thích với Su-30MKI của nước này. Rất có thể BrahMos cũng sẽ tương thích với cả Su-30MK2V.
 Tên lửa BrahMos của Ấn Độ có khả năng tương thích với Su-30MKI của nước này. Rất có thể BrahMos cũng sẽ tương thích với cả Su-30MK2V.
Chính phủ Ấn Độ hiện đang đặt ra cái đích cho việc xuất khẩu vũ khí của nước này trong 7 năm tới cần đạt được đó là tối thiểu 5 tỷ USD và rất có thể BrahMos sẽ giúp Ấn Độ vượt qua con số này một cách dễ dàng trong vài năm tới đây.
Tên lửa hành trình BrahMos là một trong những thành tựu quốc phòng quan trọng của Ấn Độ trong những năm trở lại gần đây, nó được thiết kế để có thể triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau. Loại tên lửa này hiện đang được phát triển bởi hãng BrahMos Aerospace liên doanh giữa Tổ chức Phát triển Ấn Độ (Development Organization of India) và cả NPO Mashinostroyenia - một nhà thầu quốc phòng của Nga.

Mời độc giả xem Video: Tên lửa hành trình BrahMos được bắn thử từ tàu chiến Ấn Độ.

Tên lửa hành trình BrahMos nâng tầm bắn lên 600km?

(Kiến Thức) - Với biến thể mới, khả năng tác chiến của tên lửa hành trình BrahMos sẽ sánh ngang với các dòng vũ khí Nga.

Theo hãng thông tấn Sputnik, liên doanh quốc phòng BrahMos giữa Nga-Ấn Độ đang lên kế hoạch mở rộng tầm bắn đối dòng tên lửa hành trình BrahMos vào năm 2019 dành cho Quân đội Ấn Độ. Cơ bản biến thể này sẽ giúp BrahMos hoàn thiện hơn nữa khả năng tác chiến của mình trong tương lai gần.
Thông tin trên được Subhash Bhamre - người đứng đầu các vấn đề quốc phòng của Ấn Độ đưa ra vào cuối năm ngoái. Theo đó cả Nga và Ấn Độ đều nhất trí thông qua việc phát triển một biến thể mới của BrahMos có tầm bắn gấp đôi so với các phiên bản hiện tại là 300km, đề suất trên được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh cấp cao Nga-Ấn diễn ra tại Goa, Ấn Độ vào tháng 10 năm ngoái.

Choáng với khả năng “bốc đầu” của xe tăng Type 10 Nhật Bản

(Kiến Thức) - Khả năng cơ động của siêu xe tăng Type 10 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có lẽ là điều ai cũng biết, thế nhưng bên cạnh đó nó vẫn còn một "biệt tài" khác khá thú vị.

Hiện tại, xe tăng Type 10 đang là dòng xe tăng hiện đại nhất của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và cũng là loại xe tăng đắt bậc nhất thế giới hiện nay với giá khoảng 9 triệu USD cho mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Sina.
Hiện tại, xe tăng Type 10 đang là dòng xe tăng hiện đại nhất của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và cũng là loại xe tăng đắt bậc nhất thế giới hiện nay với giá khoảng 9 triệu USD cho mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Sina.

Ấn tượng sức mạnh xe tăng thế hệ thứ 4 đầu tiên của Nga

(Kiến Thức) - T-14 Armata là loại xe tăng chủ lực thế hệ thứ tư đầu tiên trên thế giới do Nga sản xuất, và một điểm đặc biệt của cỗ xe tăng này đó là tháp pháo hoàn toàn không có người ngồi bên trong.

An tuong suc manh xe tang the he thu 4 dau tien cua Nga
 Theo Business Insider, hồi đầu tháng 2/2018, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết Nga đã đặt hàng hai tiểu đoàn xe tăng T-14 Armata (gồm 80 chiếc) và một tiểu đoàn xe chiến đấu bộ binh T-15 cho Quân đội Nga. (Nguồn ảnh: BI)

An tuong suc manh xe tang the he thu 4 dau tien cua Nga-Hinh-2
 T-14 Armata do tập đoàn quốc phòng Uralvagonzavod của Nga chế tạo và lần đầu “ra mắt” trong buổi lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng năm 2015. Siêu xe tăng này được trang bị động cơ diesel tăng áp A-85-3A công suất 1.200 mã lực và có vận tốc tối đa gần 90 km/h.

An tuong suc manh xe tang the he thu 4 dau tien cua Nga-Hinh-3
 T-14, phát triển dựa trên nền tảng khung gầm hạng nặng Armata, cũng được trang bị pháo nòng trơn 2A82-1M cỡ nòng 125 mm và có thể phóng tên lửa dẫn đường bằng laser 3UBK21 Sprinter xa tới 12 km.

An tuong suc manh xe tang the he thu 4 dau tien cua Nga-Hinh-4
Ban đầu, Moscow cho biết sẽ biên chế 2.300 xe tăng T-14 vào năm 2020, nhưng do hạn chế về ngân sách, con số này rút xuống còn 100 xe tăng. 

An tuong suc manh xe tang the he thu 4 dau tien cua Nga-Hinh-5
Vũ khí phụ của T-14 Armata có súng máy Kord 12,7 mm và PKTM 7,62 mm. 

An tuong suc manh xe tang the he thu 4 dau tien cua Nga-Hinh-6
 Pháo cỡ nòng 125 mm được gắn trên tháp pháo không người lái ở trung tâm của thân xe tăng và được nạp đạn tự động.

An tuong suc manh xe tang the he thu 4 dau tien cua Nga-Hinh-7
Thân xe tăng T-14 được chia làm ba phần chính: phía trước là khu điều khiển, tháp pháo ở giữa và hệ thống động cơ ở phía sau. Kíp lái gồm 3 người ngồi trong khoang bọc thép, được cách ly với xung quanh bởi lớp vách bảo vệ.
An tuong suc manh xe tang the he thu 4 dau tien cua Nga-Hinh-8
Vỏ giáp của Armata được làm từ một loại hợp kim mới, bền chắc hơn thép nhưng lại nhẹ hơn và không mất đi tính năng của nó trong nhiệt độ cực thấp hay cực cao.
An tuong suc manh xe tang the he thu 4 dau tien cua Nga-Hinh-9
 Hệ thống phòng vệ chủ động Afganit, bao gồm radar và hệ thống điện tử, trên xe tăng T-14 có khả năng đánh chặn đạn chống tăng từ xa.

An tuong suc manh xe tang the he thu 4 dau tien cua Nga-Hinh-10
 T-14 cũng có khả năng chống lại các cuộc tấn công hạt nhân, sinh học và hóa học. Với những tính năng vượt trội, T-14 được xem là cỗ xe tăng hiện đại nhất hiện nay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới