Ấn Độ mua 8 “sát thủ săn thủy lôi” của Hàn Quốc

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Ấn Độ quyết định chi 1,2 tỷ USD để mua 8 chiếc tàu quét thủy lôi của công ty Kang Nam của Hàn Quốc.

Đây được xem là dự án hợp tác quốc phòng lớn nhất giữa Quân đội Ấn Độ và Hàn Quốc.
Theo tờ Defence News, Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ, ông A.K Antony’s sẽ phê chuẩn hợp đồng mua 8 tàu quét thủy lôi trước chuyến thăm Seoul của ông vào cuối năm nay, mục đích nhằm tăng cường mối quan hệ quân sự giữa Ấn Độ và Hàn Quốc.
Hợp đồng mua 8 tàu quét thủy lôi mới là một phần trong kế hoạch quốc phòng dài hạn của Quân đội Ấn Độ. Ngoài ra nước này còn có kế hoạch mua tàu chiến ven biển, tàu đổ bộ cỡ lớn, tàu cao tốc tên lửa.
Các tàu quét thủy lôi mới sẽ thay thế cho lớp tàu Pondicherry (trong ảnh) đã lỗi thời của Ấn độ.
 Các tàu quét thủy lôi mới sẽ thay thế cho lớp tàu Pondicherry (trong ảnh) đã lỗi thời của Ấn độ.
Nhà phân tích quốc phòng Mahindra Singh nhận định rằng, Ấn Độ đang thể hiện được quan hệ hợp tác hữu hảo với các quốc gia Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Đây là một phần trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ, nhằm kiềm chế sự ảnh hưởng của Trung Quốc không ngừng được tăng cường.
Nguồn tin của Bộ Quốc phòng Ấn Độ còn cho hay, hải quân nước này còn có thể đặt mua tiếp một số tàu quét thủy lôi của công ty Kangnam, vì nhu cầu về loại tàu này của Hải quân Ấn Độ sẽ vượt quá 24 chiếc. Hiện tại, Hải quân Ấn Độ mới chỉ có 12 tàu quét thủy lôi cũ lớp Pondicherry và Karwar đang ngày một lão hóa.
Theo bản hợp đồng, chiếc tàu quét thủy lôi đầu tiên sẽ được đóng tại Busan của Hàn Quốc, 6 chiếc còn lại sẽ được đóng thông qua phương thức chuyển giao công nghệ tại nhà máy đóng tàu Goa của Ấn Độ.
Thông qua hợp đồng trên, Hàn Quốc đã trở thành bạn hàng lớn cung cấp vũ khí cho Ấn Độ. Seoul đang tích cực chiếm lĩnh thị trường vũ khí với trị giá lên đến 100 tỷ USD này.

“Tính kế” săn lùng “sát thủ dưới lòng đại dương” (4)

Ngoài những biện pháp chủ động săn lùng, tìm diệt tàu ngầm bằng máy bay, hạm nổi hay tàu ngầm, còn có những biện pháp phòng vệ khác, mà điển hình là triển khai thủy lôi.

Mỹ giao “sát thủ săn thủy lôi” cho Nhật Bản

Theo thông tin từ Tập đoàn Northrop Grumman (Mỹ), hãng này vừa chuyển giao phương tiện rà phá thủy lôi AQS-24A đầu tiên cho Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) để triển khai trên trực thăng MCH-101.

Tàu chiến Mỹ, Nhật, Hàn bắt đầu “khuấy động” biển

(Kiến Thức) - Tàu chiến Hải quân Mỹ, Nhật, Hàn bắt đầu cuộc tập chung quy mô lớn kéo dài 2 ngày ở vùng biển phía Nam Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, sau khi hoãn tập trận vào ngày 8/10 do ảnh hưởng của cơn bão Danas, từ ngày 10/10, tàu chiến Hải quân Mỹ, Nhật, Hàn bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn trên biển.
 Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, sau khi hoãn tập trận vào ngày 8/10 do ảnh hưởng của cơn bão Danas, từ ngày 10/10, tàu chiến Hải quân Mỹ, Nhật, Hàn bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn trên biển.
Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington (CVN-73), tàu tuần dương USS Antietam (CG-54), tàu khu trục USS Preble (DDG-88) cùng các tàu chiến Aegis của Nhật, Hàn. Ngoài ra, cuộc tập trận còn có sự tham gia của hơn 70 máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng chống ngầm và máy bay cảnh báo sớm. Trong ảnh là tiêm kích hạm F/A-18E/F hạ cánh trên boong tàu sân bay USS George Washington.
 Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington (CVN-73), tàu tuần dương USS Antietam (CG-54), tàu khu trục USS Preble (DDG-88) cùng các tàu chiến Aegis của Nhật, Hàn. Ngoài ra, cuộc tập trận còn có sự tham gia của hơn 70 máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng chống ngầm và máy bay cảnh báo sớm. Trong ảnh là tiêm kích hạm F/A-18E/F hạ cánh trên boong tàu sân bay USS George Washington. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới