Ấn Độ lựa chọn hệ thống phòng không hiện đại của Hàn Quốc

Lục quân Ấn Độ đã lựa chọn hệ thống tên lửa-pháo phòng không tự hành K-30 Biho do Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc sản xuất nhằm nâng cấp khả năng phòng không tầm thấp của mình.

Gói thầu được chào vào năm 2013 với các ứng viên tham gia gồm Hanwha với hệ thống phòng không K-30 Biho, cùng hai đại diện Nga là Almaz Antey với hệ thống Tunguska-M và KBP Tula với hệ thống Pantsir-S1. Cuối cùng, sau các đợt thử nghiệm và đánh giá, New Delhi chọn sản phẩm đến từ xứ sở kim chi.
Dự kiến hai bên sẽ sớm ký kết thương vụ này, ước tính bao gồm 104 hệ thống K-30 Biho, 97 xe tiếp đạn, 39 xe chỉ huy, cùng đạn và tên lửa có tổng trị giá lên tới 2,6 tỷ USD.
An Do lua chon he thong phong khong hien dai cua Han Quoc
 Một hệ thống phòng không K-30 Biho. Ảnh: reddit.com.
Đây được coi là một chiến thắng ngoạn mục của K-30 Biho trước các đối thủ sừng sỏ đến từ nước Nga. Theo giới phân tích quân sự, sở dĩ Quân đội Ấn Độ chọn K-30 Biho bởi một phần là hệ thống có giá cả phải chăng hơn hai hệ thống còn lại, đồng thời New Delhi còn có thể sẽ đạt được hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất khí tài này.
K-30 Biho sử dụng khung gầm xe chiến đấu bộ binh bánh xích K200, có tốc độ tối đa là 70km/h trên đường nhựa, 6km/h khi bơi, tầm hoạt động 480km.
Hệ thống này trang bị 2 pháo 30mm, 4 tên lửa phòng không Shingung (mỗi bên tháp 2 quả), cùng hàng loạt cảm biến như radar trinh sát và điều khiển hoả lực TPS-830K, hệ thống ngắm bắn quang-điện tử (EOTS), cảm biến dò tìm mục tiêu bằng hồng ngoại (FLIR), thiết bị đo xa laser, camera nhiệt và quang học, hệ thống kiểm soát hỏa lực điện tử...
Trong đó, pháo có tốc độ bắn 600 phát/phút và tầm bắn hiệu quả 3km, dùng để tiêu diệt xe bọc thép hạng nhẹ, phương tiện cơ giới, bộ binh; còn tên lửa có tầm bắn hiệu quả khoảng 7km và trần bay tối đa là 3,5km, mang theo một đầu đạn nổ phân mảnh.

Những con số lột tả sự thật sức mạnh quân sự Nga

Nga không ngừng hiện đại hóa quân sự bất chấp những khó khăn phải đối mặt khi hứng cấm vận của Mỹ và phương Tây nhiều năm liền.

Trang web Global Firepower xếp Nga – nước chi 63 tỷ USD vào quốc phòng hàng năm – đứng thứ 2 trong danh sách 137 quốc gia được đánh giá sức mạnh quân sự hàng năm, sau Mỹ.

7 sự thật mà bạn ít biết về Chiến tranh Việt Nam

(Kiến Thức) - Theo cây bút Jem Duducu của tờ Historyextra, dù mang tên Chiến tranh Việt Nam thế nhưng cuộc chiến này lại diễn ra đồng thời trên cả ba nước Đông Dương - bao gồm Việt Nam, Lào và Campuchia. 

7 su that ma ban it biet ve Chien tranh Viet Nam
Chỉ tính riêng trong năm 1971, Mỹ đã rải xuống toàn Việt Nam tổng cộng 800.000 tấn bom đạn các loại. Chưa kể tới hàng nghìn tân chất độc màu da cam được lực lượng này sử dụng trong toàn cuộc chiến. Số lượng bom đạn và chất độc hoá học này tới nay vẫn là vấn đề nhức nhối với người Việt Nam. Nguồn ảnh: TL.

Mỹ gắn dao vào tên lửa tấn công khủng bố ở Syria

 Theo Business Insider, Mỹ tiết lộ, lực lượng nước này đã mang loại tên lửa đặc biệt có thể cắt đứt mục tiêu đến tác chiến tại Syria.

Nguồn tin giấu tên từ Lầu Năm Góc ngày 9/5 cho biết, Mỹ đã phát triển loại tên lửa bí mật nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố mà không gây nguy hiểm cho dân thường xung quanh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới