Ấn Độ: Cảnh sát trộm điện thoại của người đã khuất về dùng
(Kiến Thức) - Một sĩ quan cảnh sát ở Ấn Độ đã bị đình chỉ công tác sau khi bị phát hiện có hành vi lấy trộm điện thoại di động của người đã khuất để sử dụng.
Nguyễn Nguyễn (Theo Indiatimes)
Sĩ quan cảnh sát trên được xác định là là Jyothi Sudhakar, giữ chức vụ Phó Thanh tra tại đồn cảnh sát Chathannoor ở thành phố Kollam, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ.
Theo đó, vào ngày 18/6, Sudhakar bị cáo buộc đã lấy trộm một chiếc điện thoại di động từ túi của Arun, người đàn ông thiệt mạng sau khi gặp tai nạn tàu hỏa.
Ban đầu tai nạn của Arun được xác định là vụ tự tận. Tuy nhiên, sau đó gia đình nạn nhân cho rằng người thân của họ bị sát hại vì họ không tìm thấy điện thoại của anh.
Jyothi Sudhakar, cảnh sát viên lấy trộm điện thoại của người đã khuất. Ảnh: Facebook
Sau khi xác định International Mobile Equipment Identity (IMEI), dãy số xác định 3GPP và iDEN điện thoại di động, cũng như một số điện thoại vệ tinh, cảnh sát đã tìm ra đồ dùng cá nhân của Arun. Thời điểm này, nó đã được cảnh sát Sudhakar thay sim để sử dụng.Hành động của Sudhakar bị đánh giá là gây ảnh hưởng xấu đến toàn bộ lực lượng nên anh ta đã bị đình chỉ phục vụ. Sau khi quay trở lại công tác, viên cảnh sát này bị điều chuyển về công tác tại đồn cảnh sát Mangalapuram ở thành phố Thiruvananthapuram.
Trước đó, bang Kerala cũng ghi nhận một trường hợp nhân viên cảnh sát bị đình chỉ vì hành hung bác sĩ đang làm nhiệm vụ.
Vụ việc xảy ra vào hồi tháng 5/2021 tại một bệnh viện huyện ở thành phố Mavelikkara, quận Alappuzha. Thời điểm đó, trong ca trực đêm của bác sĩ Rahul Mathew, Abhilash, nam cảnh sát bị đình chỉ, đưa mẹ đến bệnh viện để điều trị Covid-19. Do bệnh tình quá nghiêm trọng, mẹ của Abhilash đã không qua khỏi.
Cho rằng mẹ qua đời do sự sơ suất của đội ngũ nhân viên y tế, nam cảnh sát này đã đưa tay tát và hành hung bác sĩ Rahul Mathew. Cảnh sát thành phố Mavelikkara sau đó đã tiến hành bắt giữ và xử lý Abhilash theo các điều khoản của Bộ luật Hình sự Ấn Độ.
Cảnh sát Ấn Độ dùng gậy đánh người không chấp hành lệnh giới nghiêm để phòng chống COVID-19. Video: VTV24.
Ấn Độ phong tỏa toàn quốc trong 21 ngày từ nửa đêm 24/3
Ấn Độ siết chặt việc di chuyển của người dân nhằm ngăn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 đang có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát.
Trong bài phát biểu trên truyền hình tối 24/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố thi hành lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ nửa đêm 24/3, rạng sáng 25/3 và kéo dài 21 ngày. Ấn Độ siết chặt việc di chuyển của người dân nhằm ngăn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 đang có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát.
Trong tháng 4, nhiệt độ cao nhất tại khu vực miền Đông Nam Bộ có thể đạt 36-39 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Ẩn mình sau cổng chính Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, con đường rặng si xanh mát trở thành điểm nhấn đặc biệt mùa Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.
Rạng sáng 7/4, một vụ cháy nhà dân xảy ra tại xã Bình Minh (Hà Nội). Đám cháy bùng phát từ tầng 1, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng trên.
Bất ngờ kiểm tra tại bãi xe trường học và điểm “độ” xe, lực lượng công an tại Vĩnh Long phát hiện nhiều xe đạp điện của học sinh thay đổi kết cấu, “độ chế” nhằm chạy tốc độ cao hơn.
Chuyên gia nhận định, từ 7/4, nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ. Đợt nắng nóng lần này có khả năng kéo dài nhiều ngày tới với cường độ mạnh.
Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt giữ 1 đối tượng với gần 100 triệu đồng tham gia đánh bạc trực tuyến, cảnh báo tệ nạn cờ bạc mạng ngày càng phức tạp.
4 cựu lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần TW bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan vụ làm sai lệch kết luận giám định giúp 1 số người phạm tội tránh bị xử lý hình sự
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 - 2027 cho các cơ sở giáo dục.
Các hoạt động khám sàng lọc giúp phát hiện nhiều bệnh mạn tính, ung thư, và bệnh lý khác, góp phần giảm chi phí điều trị và nâng cao sức khỏe cộng đồng.