Ăn 10 con sâu ban miêu, một thanh niên ở Gia Lai tử vong

Bác sĩ Dương Thái Thuấn - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xác nhận, một bệnh nhân bị ngộ độc do ăn sâu ban miêu dẫn đến tử vong.

Sáng 7/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, vừa tiếp nhận một trường hợp nhập viện cấp cứu do ngộ độc khi ăn sâu ban miêu
Thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Đ.S (SN 1997, trú tại xã An Thành, huyện Đak Pơ). Trưa 6/8, anh S. đã ăn 10 con sâu ban miêu. Sau khi ăn khoảng 30 phút, anh có biểu hiện ngộ độc như đau bụng, nôn ói.
Chiều cùng ngày, gia đình đưa anh đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ, sau đó được chuyển lên Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Lúc này nạn nhân trong tình trạng mệt mỏi, vã mồ hôi, tay chân yếu, nước tiểu đỏ thẫm.
An 10 con sau ban mieu, mot thanh nien o Gia Lai tu vong
Bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hà Ngọc Chính
Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ tại đây xác định anh S. bị ngộ độc sâu ban miêu nặng dẫn đến suy thận, suy gan, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng không qua khỏi. 
An 10 con sau ban mieu, mot thanh nien o Gia Lai tu vong-Hinh-2
Loại sâu anh S. ăn và bị ngộ độc được người nhà mang đến bệnh viện. Ảnh: Hà Ngọc Chính
Bác sĩ Dương Thái Thuấn - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, sâu ban miêu có chứa chất độc Cantharidin, đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng khi tiếp xúc qua đường tiêu hóa. Cả nước đã ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc nặng do ăn sâu ban miêu. Vì vậy người dân tuyệt đối không ăn các loại côn trùng lạ, có nhiều loại khá giống nhau nhưng lại có độc tố mà mắt thường không thể phân biệt được”.

Sai lầm trong chế biến thực phẩm tăng nguy cơ ngộ độc

Thực tế nhiều người đang mắc sai lầm trong xử lý và chuẩn bị thực phẩm, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, làm tăng nguy cơ ngộ độc.

Ngộ độc thực phẩm thường do vi khuẩn từ thức ăn được bảo quản, chuẩn bị, xử lý hoặc nấu không đúng cách gây ra. Các loại vi khuẩn phổ biến gây ngộ độc thực phẩm thường là Salmonella, Campylobacter, Closridium (C. Perfringens, C. Botulium), Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Vibrio, Listeria monocytogenes...

Chủ tiệm bánh mì thanh toán gần 600 triệu viện phí vụ ngộ độc

Các bệnh nhân hầu hết đã xuất viện, chỉ còn 2 cháu bé đang nằm ở các bệnh viện Nhi TP.HCM và Đồng Nai. Chủ tiệm thanh toán 583 triệu đồng viện phí.

Ngày 16/5, ông Tăng Quốc Lập, Phó chủ tịch UBND thành phố Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, đến nay hầu hết các bệnh nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Cô Băng đã xuất viện.

Ăn sâu ban miêu, nhiều người nhập viện với nguy cơ huỷ hoại cơ thể

Độc tố của bọ cánh cứng có thể gây hủy hoại các tổ chức, cơ quan trong cơ thể, từ dạ dày, ruột cho đến cơ, gan, thận, máu… Bên cạnh đó, khi độc tố dính vào da, mắt cũng gây bỏng nặng cho người tiếp xúc.

Trong những ngày gần đây, tại Kon Tum xuất hiện việc thương lái thu mua bọ cánh cứng hay còn gọi là sâu đậu, sâu ban miêu với giá cao. Lợi ích kinh tế chưa thấy đâu nhưng đã có một số trường hợp bị bỏng nặng, thậm chí tử vong vì ngộ độc từ sâu ban miêu.
An sau ban mieu, nhieu nguoi nhap vien voi nguy co huy hoai co the
Độc tố của sâu ban miêu là cantharidin, rất độc, gây hủy hoại các tổ chức, cơ quan trong cơ thể. 
Được biết, loại bọ cánh cứng mà thương lái thu mua ở tỉnh Kon Tum có tên gọi là sâu đậu, sâu ban miêu - loại sâu này thường phá hoại đậu, bí, lúa nhưng số lượng không nhiều.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.