AK-12 – Tinh hoa mới của dòng súng Kalashnikov có làm nên chuyện?
AK-12 - kết tinh của công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm hàng chục năm từ dòng súng huyền thoại Kalashnikov, đang nổi lên như một biểu tượng mới của sức mạnh quân sự Nga.
Dương Ngân
Với những cải tiến đáng kể về độ chính xác, độ bền và khả năng tùy chỉnh linh hoạt, AK-12 đang trở thành lựa chọn hàng đầu của quân đội Nga, đồng thời thu hút sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới.
Sự phát triển của AK-12 không phải là một hành trình đơn giản. Bắt đầu từ năm 2011, chương trình nâng cấp vũ khí cá nhân của Nga đã đặt ra mục tiêu thay thế các mẫu AK-74 và AK-74M lỗi thời bằng một phiên bản hiện đại hơn. Tuy nhiên, những nguyên mẫu đầu tiên gặp nhiều vấn đề về thiết kế, buộc các kỹ sư của tập đoàn Kalashnikov phải liên tục cải tiến.
Đến năm 2015, phiên bản mới của AK-12 ra mắt với hàng loạt nâng cấp mang tính đột phá. Sau quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt, quân đội Nga đã chính thức đưa AK-12 vào biên chế năm 2018, mở ra một kỷ nguyên mới cho súng trường tấn công của lực lượng vũ trang Nga.
AK-12 vẫn giữ nguyên độ tin cậy của dòng Kalashnikov nhưng được nâng cấp đáng kể về mặt thiết kế và hiệu suất chiến đấu. Với cỡ nòng 5,45mm, khẩu súng này được tối ưu hóa để tăng khả năng sát thương và độ chính xác. Chiều dài tiêu chuẩn 880mm có thể gập gọn xuống chỉ 690mm, giúp binh sĩ dễ dàng di chuyển và tác chiến trong không gian chật hẹp. Khối lượng chỉ 3,5kg khi chưa nạp đạn, mang lại tính cơ động cao, giảm bớt gánh nặng cho người lính.
Ngoài ra, hệ thống ray Picatinny tích hợp cho phép gắn thêm các phụ kiện như ống ngắm, đèn pin chiến thuật, tay cầm trước và cả súng phóng lựu, giúp AK-12 trở nên linh hoạt và phù hợp với nhiều nhiệm vụ khác nhau. Báng súng có thể điều chỉnh độ dài, đáp ứng nhu cầu của từng chiến sĩ trong các tư thế bắn khác nhau.
Đặc biệt, hệ thống khóa nòng và cò súng được cải tiến giúp giảm độ giật khi bắn liên thanh, tăng độ ổn định và độ chính xác trong giao tranh. Với những nâng cấp này, AK-12 không chỉ đáp ứng yêu cầu của chiến trường hiện đại mà còn giúp binh sĩ Nga duy trì lợi thế trong mọi tình huống chiến đấu.
Không chỉ dừng lại ở thiết kế ấn tượng, AK-12 còn trải qua những bài kiểm tra tàn khốc trước khi chính thức được biên chế vào quân đội Nga. Khẩu súng trường này đã được thử nghiệm trong các điều kiện cực đoan như nhiệt độ -50°C tại Bắc Cực, nhiệt độ sa mạc hơn 50°C, môi trường nhiều bụi cát, và thậm chí cả dưới nước. Kết quả? AK-12 vẫn hoạt động hoàn hảo, khẳng định độ bền và độ tin cậy huyền thoại của dòng súng Kalashnikov.
Một điểm đáng chú ý khác là khả năng sử dụng linh hoạt của AK-12. Súng có thể bắn với các chế độ khác nhau: phát một, tự động hoàn toàn, và đặc biệt là chế độ bắn hai viên/lượt – giúp kiểm soát độ giật tốt hơn khi bắn nhanh.
Sau khi chính thức đi vào sử dụng, AK-12 nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia. Các nước thân cận với Nga như Belarus, Kazakhstan và một số nước Trung Đông đã bày tỏ sự quan tâm đến mẫu súng này. Hiện tại, Nga đang đàm phán để xuất khẩu AK-12 ra thị trường quốc tế, thay thế các mẫu AK cũ đã lỗi thời.
Bên cạnh đó, tập đoàn Kalashnikov cũng đang nghiên cứu và phát triển thêm các biến thể mới dựa trên AK-12, như AK-15 sử dụng đạn 7,62x39mm mạnh mẽ hơn, hay các phiên bản dành riêng cho lực lượng đặc nhiệm với hệ thống giảm thanh tiên tiến.
Không thể phủ nhận rằng AK-12 đã đánh dấu một bước tiến lớn trong ngành công nghiệp vũ khí Nga. Kết hợp giữa độ bền huyền thoại của dòng Kalashnikov và những công nghệ hiện đại, AK-12 hứa hẹn sẽ trở thành vũ khí chủ lực của quân đội Nga trong nhiều thập kỷ tới.
Với sự phát triển không ngừng của chiến tranh hiện đại, một khẩu súng không chỉ cần mạnh mẽ mà còn phải linh hoạt, dễ sử dụng và bền bỉ. AK-12 đáp ứng được tất cả những yêu cầu đó, giúp Nga duy trì vị thế siêu cường quân sự trên thế giới. Và ai biết được? Có thể trong tương lai, khẩu súng này sẽ xuất hiện trong tay nhiều lực lượng quân sự trên toàn cầu, tiếp tục kế thừa di sản huyền thoại của dòng súng Kalashnikov!
Nguồn ảnh: Kalashnikov, TASS, Regnum, Bộ Quốc phòng Nga
Tại sao Nga lại từ bỏ thiết kế phương Tây trên mẫu AK-12?
Tại sao Quân đội Nga lại quyết định bỏ những thiết kế phương Tây trên mẫu súng AK-12, mặc dù khi mới ra đời, có rất nhiều điểm giống vũ khí của phương Tây?
Nguyên mẫu súng trường tấn công AK-12 đã được giới thiệu với thế giới vào năm 2012 khác rất nhiều so với mẫu mà quân đội Nga trang bị hiện nay. Khi mới ra đời, AK-12 có rất nhiều điểm giống vũ khí của phương Tây? Nhưng tại sao Nga lại quyết định bỏ những thiết kế này trên mẫu súng AK-12?
Phiên bản AK-19 của Nga chính thức trình làng; có thay thế AK-12?
Mặc dù khẩu AK-12 mới đưa vào biên chế trong Quân đội Nga năm 2020, nhưng phiên bản AK-19 đã ra mắt. Phải chăng vì AK-12 hoạt động không tốt trên chiến trường Ukraine, nên Quân đội Nga cần thay súng mới?
Tạp đoàn Kalashnikov vừa tung ra bộ phim giới thiệu về AK-19, khẳng định, AK-19 hoàn toàn không phải là một loại súng mới, mà là phiên bản dựa trên mẫu AK-12 đã được đưa vào biên chế cho Quân đội Nga vào đầu năm 2020. Điểm khác biệt chính là cỡ nòng đã được thay đổi thành cỡ nòng 5,56 mm, theo tiêu chuẩn NATO.
Nga nhận súng trường AK-12 model 2023 bất chấp lệnh trừng phạt
Hãng Kalashnikov đã chuyển một lô súng trường tấn công AK-12 model 2023 cho Bộ Quốc phòng Nga. Họ nhấn mạnh rằng đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước năm nay đã hoàn thành 65%.
Những binh lính Nga hiện đang được trang bị phiên bản nâng cấp của súng trường tấn công AK-12 mới 2023, phiên bản này có cải tiến nhằm có thể sản xuất với số lượng lớn dễ dàng.
Việc giao hàng loạt súng trường Kalashnikov AK-12 mẫu 2023 đã bắt đầu vào tháng 1, sau khi thử nghiệm toàn diện đã hoàn tất.
“Tập đoàn Kalashnikov đã giao lô súng trường tấn công AK-12 mẫu 2023 cải tiến mới nhất sớm hơn đáng kể so với dự kiến cho Bộ Quốc phòng Nga. Đơn đặt hàng nhà nước năm 2024 cho mặt hàng này đã hoàn thành 65%”, hãng Kalashnikov cho biết.
Quyết định hiện đại hóa AK-12 xuất phát từ phản hồi về hoạt động của nó trong quân đội; nhiều quân nhân không hài lòng với một số thông số nhất định.
Do đó, một mẫu AK-12 mới đã được công bố vào tháng 5/2023.
Được khởi xướng theo yêu cầu của các thành viên quân đội tham gia vào hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine, thiết kế đã được tinh chỉnh với 7 thay đổi đáng kể.
Đáng chú ý là chế độ bắn hai phát đã bị loại bỏ cùng với đó là thiết kế được đơn giản hóa để tiện cho việc sản xuất số lượng lớn, giảm giá thành.
Những cải tiến bao gồm báng súng và phần thân trước tiện dụng hơn, cần gạt an toàn bố trí cả hai mặt, kính ngắm diopter được thiết kế lại và thiết bị nòng súng cố định.
Kalashnikov Concern, một nhà sản xuất quốc phòng lớn của Nga nổi tiếng với súng trường tấn công AK-47 mang tính biểu tượng, đã trở thành mục tiêu của nhiều đợt trừng phạt kinh tế của phương Tây.
Các lệnh trừng phạt này chủ yếu nhằm hạn chế khả năng kinh doanh quốc tế của tập đoàn này, nhằm hạn chế khả năng tiếp cận các nguồn tài chính mà phương Tây cho rằng sẽ giúp Nga duy trì xung đột tại Đông Âu.
Một trong những biện pháp chính bao gồm lệnh cấm các cá nhân và tổ chức Hoa Kỳ giao dịch với hãng Kalashnikov Concern.
Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp và công dân Hoa Kỳ bị cấm mua, bán hoặc tham gia vào bất kỳ hình thức giao dịch nào với công ty này. Lệnh hạn chế này cản trở đáng kể khả năng tiếp cận thị trường Mỹ béo bở của công ty.
Liên minh châu Âu cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Kalashnikov Concern. Các lệnh trừng phạt này bao gồm đóng băng tài sản và lệnh cấm đi lại đối với các cá nhân có liên quan đến công ty.
Ngoài ra, EU đã hạn chế xuất khẩu hàng hóa và công nghệ sử dụng kép cho công ty, có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.
Các tổ chức tài chính tại Hoa Kỳ và EU bị cấm cung cấp các khoản vay hoặc các hình thức hỗ trợ tài chính khác cho hãng Kalashnikov Concern.
Hạn chế này hạn chế khả năng đảm bảo nguồn tài trợ cho các hoạt động và dự án mở rộng của công ty, do đó ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của công ty.
Các lệnh trừng phạt cũng mở rộng đến lệnh cấm chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ cho Kalashnikov Concern. Biện pháp này được thiết kế để ngăn chặn công ty này mua lại các công nghệ tiên tiến có thể tăng cường năng lực quân sự của mình.
Kalashnikov AK-12 là phiên bản hiện đại hóa của súng trường tấn công biểu tượng AK-47, được phát triển bởi Kalashnikov Concern ở Nga.
Súng được thiết kế để cải thiện độ tin cậy, độ chính xác và tính công thái học của các thế hệ trước trong khi vẫn duy trì các đặc điểm mạnh mẽ đã làm nên tên tuổi của dòng AK trên toàn thế giới.
Về kích thước, AK-12 có chiều dài tổng thể khoảng 880 mm khi mở báng và 690 mm khi gập báng. Chiều dài nòng là 415 mm, góp phần tạo nên sự cân bằng giữa tính nhỏ gọn và tầm bắn hiệu quả.
AK-12 được lắp hộp đạn 5,45×39mm, là cỡ đạn tiêu chuẩn cho súng trường quân sự hiện đại của Nga. Cỡ đạn này được biết đến với độ giật thấp hơn và vận tốc cao hơn so với loại đạn 7,62×39mm cũ, khiến nó phù hợp cho cả giao tranh tầm gần và tầm trung.
Súng có chế độ bắn chọn lọc, cho phép người dùng chuyển đổi giữa chế độ bắn bán tự động và hoàn toàn tự động.
Tầm hoạt động của AK-12 là khoảng 500 mét. Tầm này phù hợp với hầu hết các tình huống chiến đấu bộ binh, mang lại sự cân bằng giữa độ chính xác và hỏa lực.
AK-12 tương thích với nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm đạn bi tiêu chuẩn, đạn vạch đường, đạn xuyên giáp và đạn không đầu. Tính linh hoạt này cho phép nó được điều chỉnh cho các tình huống chiến đấu và mục đích huấn luyện khác nhau.
Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây, mở hướng tiến tới tuyến đường chiến lược N-08, đe dọa cô lập Orekhov và tạo áp lực mạnh lên phòng tuyến Ukraine.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Từ khi được hoạt động hạn chế năm 2020 và biên chế đơn vị đầy đủ năm 2024, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga liên tục xuất hiện trong các báo cáo nâng cấp.
Ở hướng Siversk-Lyman, Quân đội Nga có bước tiến quan trọng khi các mũi tấn công đã tiến tới ga đường sắt Siversk, cắt đứt tiếp tế hậu cần tới thành phố này.
Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.
Ở hướng Siversk-Lyman, Quân đội Nga có bước tiến quan trọng khi các mũi tấn công đã tiến tới ga đường sắt Siversk, cắt đứt tiếp tế hậu cần tới thành phố này.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.
Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây, mở hướng tiến tới tuyến đường chiến lược N-08, đe dọa cô lập Orekhov và tạo áp lực mạnh lên phòng tuyến Ukraine.
Từ khi được hoạt động hạn chế năm 2020 và biên chế đơn vị đầy đủ năm 2024, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga liên tục xuất hiện trong các báo cáo nâng cấp.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Một cảnh tượng “khó hiểu” diễn ra ở thành phố Pokrovsk, khi 50.000 quân Nga bao vây 2.000 quân Ukraine, nhưng hầu như không bên nào chủ động nổ súng trước.