Airbus bàn giao vận tải cơ C295 cuối cùng cho nước ĐNÁ

(Kiến Thức) - Sau gần 1 năm, Không quân Philippines đã tiếp nhận chiếc máy bay vận tải C295 cuối cùng trong tổng số 3 chiếc từ Airbus.

Theo Air Recognition, Không quân Philippines vừa tiếp nhận chiếc máy bay vận tải C295 thứ ba và cũng là chiếc cuối cùng từ Airbus mà nước này đặt mua vào đầu năm 2014. Được biết, chiếc C295 trên đã thực hiện hành trình bay từ Tây Ban Nha và hạ cánh xuống căn cứ không quân Clark của Philippines vào hôm 10/12.
Vào tháng 2/2014, Bộ Quốc phòng Philippines và Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của Châu Âu đã ký kết hợp đồng trị giá khoảng 118 triệu USD cho 3 chiếc máy bay vận tải quân sự chiến thuật C295 dành cho lực lượng không quân của nước này và một phần trong chính sách hiện đại hóa quân đội của chính phủ Philippines.
Hai chiếc C295 đầu tiên cũng được chuyển giao cho Không quân Philippines vào đầu năm nay. Đây là những chiếc máy bay vận tải quân sự được mua mới đầu tiên của Không quân Philippines trong vòng 30 năm qua. Lần gần đây nhất Không quân Philippines đưa vào trang bị các máy bay vận tải quân sự mới là vào năm 1980 với những chiếc F-27 Fokker.
Airbus ban giao van tai co C295 cuoi cung cho nuoc DNA
Chiếc C295 thứ 2 mang số hiệu "140" của Không quân Philippines.
Theo phát ngôn viên của Không quân Philippines – Đại tá Enrico Canaya cho biết, chiếc vận tải cơ C-295 thứ ba của nước này hạ cánh xuống căn cứ không quân Clark vào rạng sáng 10/12 và nó mang số hiệu là “142”. Chiếc C-295 trên được điều khiển bởi các phi công của Airbus khởi hành từ Tây Ban Nha vào hôm 4/12 và đã dừng chân tại một số nước trước khi tới Philippines.
Cũng theo Đại tá Canaya cho biết, chiếc C295 mang số hiệu “142” bắt buộc trải qua quá trình bay thử nghiệm và nghiệm thu kỹ thuật trước khi được Không quân Philippines đưa vào biên chế chính thức. Và phi đội C295 của Không quân Philippines sẽ được sử dụng cho các hoạt động bảo vệ an ninh nội địa của nước này cũng như vận chuyển binh sĩ các trang thiết bị quân sự.
Ngoài Philippines, mẫu máy bay vận tải C295 cũng được xuất khẩu tới Indonesia và Việt Nam. Hiện Việt Nam đã nhận đủ 3 máy bay C295 từ Airbus và đang trong giai đoạn huấn luyện làm chủ. 

Có Rafale, Pháp vẫn không thay thế được tiêm kích Mirage 2000D

(Kiến Thức) - Số phận của dòng tiêm kích Mirage 2000D dường như vẫn gắn liền với Không quân Pháp khi nó hầu như không thể bị thay thế.

Tạp chí quân sự Jane’s đưa tin cho biết, Không quân Pháp đã quyết định kéo dài thời gian hoạt động đối với phi đội tiêm kích Mirage 2000D của nước đến ít nhất năm 2030. Tất nhiên, số máy bay trên chắn chắc sẽ phải được nâng cấp nếu muốn tiếp tục hoạt động.
Đây không phải là lần đầu tiên Không quân Pháp quyết định giữ lại phi đội Mirage 2000D, khi vào năm 2008 Mirage 2000D cũng từng đứng trước nguy cơ bị cho nghỉ hưu. Nhưng sau đó nó vẫn được tiếp tục duy trì hoạt động như một biện pháp cắt giảm chi tiêu dành cho việc mua máy bay mới của Không quân Pháp.

Cận cảnh KQ Philippines chính thức biên chế chiến đấu cơ FA-50PH

(Kiến Thức) - Không quân Philippines đã chính thức tiếp nhận 2 chiếc chiến đấu cơ FA-50PH đầu tiên của nước này tại căn cứ không quân Clark.

Can canh KQ Philippines chinh thuc bien che chien dau co FA-50PH
Mạng Sina vừa cho đăng tải hình ảnh buổi lễ Không quân Philippines đưa vào trang bị hai chiếc chiến đấu cơ FA-50PH đầu tiên do Tập đoàn công nghiệp hàng không Hàn Quốc (KAI) sản xuất. Buổi lễ trên còn có sự xuất hiện của cả Tổng thống Philippines Benigno Aquino cùng nhiều quan chức cao cấp của nước này.

Nga sẽ xuất khẩu xe tăng T-14 Armata vào năm 2020

(Kiến Thức) - Nếu như hoàn tất sớm hợp đồng cung cấp cho Quân đội Nga nhiều khả năng Uralvagonzavod sẽ xúc tiến xuất khẩu xe tăng T-14 Armata cùng các nền tảng khác vào năm 2020.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời một nguồn tin thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, nhiều khả năng các phương tiện chiến đấu được phát triển dựa trên khung gầm hạng nặng Armata, mà cụ thể là xe tăng T-14 Armata sẽ được phép xuất khẩu vào năm 2020 nếu như kế hoạch này được chính phủ Nga thông qua.
Thông tin này cũng được Vyacheslav Khalitov - Phó giám đốc Uralvagonzavod xác nhận với hãng thông tấn Itar-Tass, đây cũng là công ty chịu trách nhiệm phát triển và sản xuất các dòng phương tiện chiến đấu thế hệ mới dựa trên nền tảng khung gầm Armata cho Quân đội Nga.

Đọc nhiều nhất

Tin mới