Ai đứng sau hoạt động của Nguyễn Kim?

Từ năm 2015, Nguyễn Kim đã có sự tham gia của Power Buy (thuộc Central Group) với việc mua lại 49% cổ phần. Đại diện của Thái Lan cũng tham gia ban điều hành và làm Tổng giám đốc.

Nguyễn Kim chính thức ra đời năm 2001, với tên gọi Trung tâm mua sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim. Đây là một trong những doanh nghiệp bán lẻ điện máy 100% vốn trong nước, do ông Nguyễn Văn Kim sáng lập.
Chuỗi siêu thị này được vận hành và quản lý bởi Công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim, nhưng 100% vốn do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Giải pháp mới NKT sở hữu. Đây cũng là công ty do ông Nguyễn Văn Kim cùng 3 cổ đông khác sáng lập, với số vốn điều lệ ban đầu 800 tỷ đồng.
Trong đó, cá nhân ông Kim sở hữu 31% vốn; bà Nguyễn Thị Hương sở hữu 57,29%, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết sở hữu 11,11% và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh sở hữu 0,6% cổ phần còn lại.
Nguyễn Kim đã có sự tham gia điều hành của người Thái từ năm 2015. Ảnh: Lê Quân.
Nguyễn Kim đã có sự tham gia điều hành của người Thái từ năm 2015. Ảnh: Lê Quân. 
Ban đầu, chuỗi điện máy Nguyễn Kim này được quản lý và sở hữu bởi 100% nhân sự người Việt. Nguyễn Kim cũng từng được Tạp chí Retail Asia đánh giá là một trong 3 nhà bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. Thống kê của Viện đại học châu Âu (EUI) cho biết năm 2010, Nguyễn Kim chiếm khoảng 27% thị phần bán lẻ điện máy trong nước.
Giai đoạn 2010-2012, công ty này liên tục mở mới 18 trung tâm điện máy.
Mạng lưới nhân rộng nhanh chóng giúp kết quả kinh doanh của Nguyễn Kim tăng trưởng tốt. Năm 2011, chuỗi điện máy này thu về 400 triệu USD doanh thu, tăng 30% so với 2010; lợi nhuận thu về cũng vào khoảng 17 triệu USD. Ban lãnh đạo công ty khi đó đặt ra tham vọng tăng trưởng doanh thu lên tới 2 tỷ USD vào năm 2015, tương đương tốc độ tăng trưởng 30-50%/năm.
Tuy nhiên, giữa lúc kết quả tăng trưởng còn bỏ ngỏ, báo cáo của Công ty Chứng khoán Bualuang của Thái Lan tiết lộ thông tin Nguyễn Kim bán 49% vốn cho đối tác Thái Lan. Công ty này là Power Buy, đơn vị do Robinson Department Store (thuộc Central Group) nắm 40% cổ phần, và là hệ thống điện máy lớn nhất Thái Lan.
Theo nhiều nguồn tin, doanh nghiệp Thái Lan đã chi ra khoảng 200 triệu USD cho 49% cổ phần tại Công ty NKT, là công ty mẹ của chuỗi điện máy này.
Theo nhiều nguồn tin, doanh nghiệp Thái Lan đã chi ra khoảng 200 triệu USD cho 49% cổ phần tại Công ty NKT, là công ty mẹ của chuỗi điện máy này. 
Không lâu sau đó, những nhân sự người Thái lần lượt xuất hiện trong ban điều hành NKT và Nguyễn Kim.
Cụ thể, Central Group đã cử đại diện của mình là ông Philippe Broianigo, vốn là Tổng giám đốc của Central Group Việt Nam, vào đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc tại Công ty NKT.
Đại gia Nguyễn Văn Kim vẫn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT công ty này.
Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim cũng thay đổi đăng ký kinh doanh, do thay đổi Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật từ ngày 7/1/2015.
Bà Jariya Chirathivat, 48 tuổi, thuộc gia tộc tỷ phú Chirathivat, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của Nguyễn Kim. Nữ doanh nhân này cũng chính là Phó chủ tịch truyền thông của Big C Thái Lan và Phó chủ tịch cấp cao quản lý mảng Phát triển Kinh doanh của Central Retail Corporation, trực thuộc công ty Kinh doanh Bán lẻ của Central Group.
Central Group là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Thái Lan, hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực như bất động sản, khách sạn, bán lẻ... do gia tộc Chirathivat sáng lập và điều hành.
Theo thống kê mới nhất từ Tạp chí Forbes, gia tộc tỷ phú Chirathivat hiện giàu thứ 2 tại Thái Lan, với khối tài sản ròng trên 21,2 tỷ USD, chỉ xếp sau anh em tỷ phú nhà Chearavanont của ngành thực phẩm tại đất nước này (tài sản 30 tỷ USD).
Như vậy từ năm 2015, người Thái đã tham gia điều hành hoạt động của Nguyễn Kim cùng với đại gia Nguyễn Văn Kim, và nắm giữ những vị trí chủ chốt trong ban lãnh đạo công ty. Chuỗi điện máy này mới đây đã bị Cục thuế TP.HCM truy thu và phạt do kê khai sai thuế thu nhập cá nhân trong suốt nhiều năm, với tổng số tiền lên đến hơn 148 tỷ đồng.
Kết quả thanh tra thuế cũng nêu rõ hơn 10 năm qua, điện máy Nguyễn Kim đã “lách” thuế thu nhập cá nhân bằng cách chuyển từ tiền lương chức danh, tiền thưởng thành tiền tăng ca, làm thêm giờ để trốn thuế.
Đại diện Cục Thuế TP.HCM cũng cho biết tình trạng khai sai thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp thực hiện từ trước khi sáp nhập cho đến nay.

6 chế độ tiện ích của điều hòa giúp tiết kiệm cả triệu tiền điện

Đây là những chế độ mà nhiều người thường không hề để ý. Nhất là một vài chị em chỉ có thói quen biêt bật và tắt điều hòa ngoài ra không để ý. Thì dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những chức năng cực kì hữu ích giúp tiết kiệm rất nhiều tiền điện.

Điều hòa ở nhà chúng ta được thiết kế với rất nhiều chức năng hữu ích nhưng không phải ai cũng biết hết chức năng của nó. Để tiết kiệm điện hơn và sử dụng điều hòa bền hơn hãy xem bài viết dưới đây.

Tuyệt chiêu làm mát căn nhà chưa cần tới điều hòa

Những tuyệt chiêu này có thể giúp ngôi nhà của bạn hạ nhiệt, thoáng mát mà không phải tiêu tốn quá nhiều tiền điện.

Điều hòa, quạt phun sương... tự chế

Ý tưởng thiết kế vườn trên sân thượng tuyệt đẹp

Một khu vườn nhỏ trên sân thượng với không gian thoáng đãng sẽ mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái sau một ngày làm việc.

Khu vườn tuyệt đẹp này nằm trên tầng cao của một chung cư, được chủ nhân chăm chút bằng rất nhiều loại hoa.
Khu vườn tuyệt đẹp này nằm trên tầng cao của một chung cư, được chủ nhân chăm chút bằng rất nhiều loại hoa. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới