9 sự thật ấn tượng về Thụy Điển mà chẳng nơi nào khác có được

Mọi người sẽ không bao giờ hết ngạc nhiên về đất nước này, có những điều ở nước khác là bình thường thì ở Thụy Điển lại trở nên khác biệt.

1.Một đất nước cực kỳ thân thiện với môi trường
9 su that an tuong ve Thuy Dien ma chang noi nao khac co duoc
 
Nếu du khách muốn đến một quốc gia xanh, thân thiện với môi trường thì cần phải đặt một chuyến bay đến Thụy Điển càng sớm càng tốt. Đây là quốc gia đầu tiên sử dụng nhiên liệu sinh học thay vì là xăng. Hệ thống sản xuất và tái chế chất thải của Thụy Điển là một ví dụ tuyệt vời.
2.Một khách sạn được xây dựng lại hằng năm
9 su that an tuong ve Thuy Dien ma chang noi nao khac co duoc-Hinh-2
 
Khách sạn băng đầu tiên trên thế giới nằm ở Thụy Điển và nó được xây dựng lại hằng năm từ tháng 12 đến tháng 4. Các bức tường dày, đồ nội thất, quầy bar, thậm chí cả kính đều được làm bằng băng. Các phòng trong khách sạn Ice Ice không bao giờ giống nhau, vì các nghệ sĩ và kiến trúc sư khác nhau từ khắp nơi trên thế giới được mời về thiết kế khách sạn mỗi năm.
3. Sống theo luật của Jante
Luật Jante là một bộ quy tắc ứng xử được biết đến rộng rãi ở các nước Scandinavi.
Bạn không nghĩ bạn là người đặc biệt.
Bạn không nghĩ rằng bạn tốt như chúng tôi.
Bạn không nghĩ rằng bạn thông minh hơn chúng tôi.
Bạn không thể tưởng tượng mình tốt hơn chúng tôi.
Bạn không nghĩ rằng bạn biết nhiều hơn chúng tôi.
Bạn không nghĩ rằng bạn quan trọng hơn chúng tôi.
Bạn không nghĩ rằng bạn giỏi mọi thứ.
Bạn không thể cười nhạo chúng tôi.
Bạn không nghĩ rằng tất cả mọi người đều quan tâm đến bạn.
Bạn không nghĩ rằng bạn có thể dạy chúng tôi bất cứ điều gì.
4.Samboende, särbo, iblandbo
đất nước Thụy Điển, có một số mối quan hệ gia đình rất kỳ lạ, một số cặp vợ chồng có thể sống với nhau tới 10 năm, có con nhưng vẫn chưa kết hôn. Họ có thể lựa chọn 1 trong những mối quan hệ:
Samboende: một cặp vợ chồng sống chung và có một gia đình chung.
Särbo: một cặp vợ chồng không sống chung với nhau, nhưng có mối quan hệ lâu dài và thích dành kỳ nghỉ, cuối tuần cùng nhau.
Iblandbo: Đối tác sống cùng nhau theo thời gian.
5. Fika
Fika là một tách cà phê trong ngày. Nó là một phần cực kỳ quan trọng trong lối sống của người Thụy Điển. Đừng bao giờ nói với người Thụy Điển rằng uống nhiều cà phê là xấu.
6. Tình yêu bánh pizza
Có rất nhiều nhà hàng Ý ở Thụy Điển. Tuy nhiên, thực đơn hơi khác so với bình thường. Ví dụ, món ăn phổ biến nhất ở Thụy Điển là pizza kebab được phủ thịt xiên và nước sốt đặc biệt. Du khách cũng có thể thử pizza với chuối bên trên tại pizzerias trên khắp Thụy Điển.
7. Không gian cá nhân
Người Thụy Điển rất chú ý đến không gian cá nhân của người khác và họ sẽ không bao giờ làm phiền trừ khi đó là tình huống khẩn cấp. Ngay cả tại các điểm dừng xe buýt, mọi người cũng đứng ở một khoảng cách nhất định với nhau.
8. Khu giải trí
Nếu muốn kiểm tra kỹ năng bắn súng của mình, du khách nên tham gia vào trò chơi lễ hội Thụy Điển ném cá ngựa vào thùng. Người chiến thắng trong trò chơi được một con cá thật.
9. Thanh toán không dùng tiền mặt
Trong những năm gần đây, lượng tiền mặt trong lưu thông đã nhanh chóng giảm ở Thụy Điển. Ngay cả nhà vệ sinh công cộng cũng chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Đèn LED được lắp đặt trên tay nắm cửa của nhà vệ sinh công cộng, màu đỏ báo hiệu rằng có người đang sử dụng, trong khi màu xanh lá cây là đang trống.

Điều ít biết về công chúa thừa kế ngai vàng Thụy Điển

(Kiến Thức) - Công chúa Victoria hiện là người đứng đầu trong danh sách thừa kế ngai vàng Thụy Điển. Ngoài ra, bà còn đứng ở vị trí thứ 196 trong danh sách những người có quyền kế vị ngai vàng Anh.

Dieu it biet ve cong chua thua ke ngai vang Thuy Dien (bai Tet)
 Vào năm 1979, Công chúa Victoria - Nữ công tước xứ Västergötland được tấn phong làm người kế vị hàng thứ nhất, trước em trai của mình. Địa vị này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/1980, khi Nghị viện Thụy Điển sửa đổi Luật Kế vị, cho phép cả hoàng tử và công chúa đều có quyền kế vị. Ảnh: Youtube.

Dieu it biet ve cong chua thua ke ngai vang Thuy Dien (bai Tet)-Hinh-2
Theo đó, Công chúa Thụy Điển Victoria là người thừa kế ngai vàng từ Quốc vương Carl XVI - cháu họ ba đời của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Bà hiện đứng ở vị trí thứ 196 trong danh sách những người có quyền kế vị ngai vàng Anh. Ảnh: Pinterest. 

Dieu it biet ve cong chua thua ke ngai vang Thuy Dien (bai Tet)-Hinh-3
 Công chúa Victoria sinh ngày 14/7/1977 tại Stockholm, Thụy Điển. Mẹ bà là Hoàng hậu Silvia thuộc dòng dõi Hoàng gia Bernadotte. Ảnh: HM.

Dieu it biet ve cong chua thua ke ngai vang Thuy Dien (bai Tet)-Hinh-4
 Công chúa Victoria từng theo học tại Đại học Công giáo miền Tây UCO ở Pháp trong vòng 1 năm (1996-1997). Từ năm 1998 đến 2000, bà sinh sống tại Mỹ và theo học nhiều lĩnh vực tại Đại học Yale ở New Haven, bang Connecticut. Ảnh: Zimbio.

Dieu it biet ve cong chua thua ke ngai vang Thuy Dien (bai Tet)-Hinh-5
 Tháng 5/1999, Công chúa Victoria là thực tập sinh tại Đại sứ quán Thụy Điển ở thủ đô Washington, Mỹ, và hoàn thành chương trình nghiên cứu tại Văn phòng Chính phủ năm 2001. Ảnh: People.

Dieu it biet ve cong chua thua ke ngai vang Thuy Dien (bai Tet)-Hinh-6
 Từ tháng 9/2006 đến tháng 6/2007, Công chúa Victoria đăng ký vào Chương trình Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Thụy Điển. Đây là chương trình đào tạo cho những nhà ngoại giao trẻ tương lai và giúp họ hiểu hơn về công việc của Bộ, các chính sách an ninh và ngoại giao của Thụy Điển cũng như mối quan hệ của Thụy Điển với phần còn lại của thế giới. Ảnh: PA.

Dieu it biet ve cong chua thua ke ngai vang Thuy Dien (bai Tet)-Hinh-7
 Tháng 6/2009, Nữ công tước xứ Västergötland tốt nghiệp trường Đại học Yuppsala. Ảnh: CSM.

Dieu it biet ve cong chua thua ke ngai vang Thuy Dien (bai Tet)-Hinh-8
 Được biết, Công chúa Victoria có thể nói tiếng Thụy Điển, Tiếng Anh, Pháp và tiếng Đức. Ảnh: CNW.

Dieu it biet ve cong chua thua ke ngai vang Thuy Dien (bai Tet)-Hinh-9
 Về đời tư, năm 2010, Công chúa Victoria kết hôn với Daniel Westling, huấn luyện viên thể dục riêng của Công chúa Victoria, trong đám cưới diễn ra tại Nhà thờ Stockholm. Ảnh: DE.

Dieu it biet ve cong chua thua ke ngai vang Thuy Dien (bai Tet)-Hinh-10
 Sau đám cưới, Công tước và Nữ công tước xứ Västergötland chuyển đến sống tại Cung điện Haga. Họ có hai người con là Công chúa Estelle (sinh năm 2012) và Hoàng tử Oscar (sinh năm 2016). Ảnh: Pinterest.

Mời độc giả xem thêm video: Đồ lưu niệm ăn theo đám cưới Hoàng gia gây sốt tại quê nhà của Công nương Meghan Markle (Nguồn: VTC9)

Cậu bé Ấn Độ mang khuôn mặt "người sói"

Lalit Patidar, một cậu bé ở Ấn Độ, đã gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống khi mắc phải hội chứng “người sói” bẩm sinh.

Được biết, Patidar đã mắc hội chứng Hypertrichosis từ khi sinh ra. Đây vốn là căn bệnh gây ra sự phát triển tóc bất thường trên khuôn mặt và cơ thể.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Cơ hội vàng chấm dứt chiến tranh Triều Tiên?

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 được kỳ vọng sẽ đưa Hiệp định đình chiến dài nhất trong lịch sử trở thành Hiệp ước Hòa bình.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được kỳ vọng sẽ giúp phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và đưa thỏa thuận ngừng bắn dài nhất trong lịch sử trở thành Hiệp ước Hòa bình.
Thuong dinh My-Trieu 2: Co hoi vang cham dut chien tranh Trieu Tien?
Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 tại Singapore, tháng 6.2018. Ảnh: New York Times. 
Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, vì cuộc chiến 1950-1953 mới kết thúc bằng một Hiệp định đình chiến, chứ chưa phải một Hiệp ước Hòa bình. Thông báo của đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun tuần trước rằng Tổng thống Trump sẵn sàng “chấm dứt chiến tranh”, làm dấy lên đồn đoán về việc cuộc chiến tranh Triều Tiên gần đến lúc kết thúc, trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều sẽ gặp nhau tại Việt Nam vào cuối tháng 2/2019. Tuy vậy, theo giới quan sát, để tiến tới Hiệp ước Hòa bình thì các bên cần phải vượt qua nhiều thách thức, bắt đầu từ những bước đi nhỏ và tiến hành thêm nhiều cuộc đàm phán mở rộng hơn nữa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới