9 dự án nghiên cứu KHKT của học sinh Phú Thọ dự thi vòng quốc gia

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật tỉnh Phú Thọ thu hút 243 dự án của học sinh trung học. 145 dự án được trao giải, 9 dự án tiêu biểu tham dự vòng quốc gia.

Ngày 22/12, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ cho biết, trong hai ngày 20 và 21/12, Sở đã tổ chức Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026 với sự tham gia của 243 dự án.

khkt-2025.jpg
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các nhóm tác giả. Ảnh: Huyền Trang

Các dự án đến từ 235 trường THCS, THPT và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn, tranh tài ở 17/22 lĩnh vực khoa học, tập trung vào các vấn đề gắn với đời sống, sản xuất, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục và ứng dụng công nghệ.

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải cho 145 dự án, gồm 14 giải Nhất, 29 giải Nhì, 44 giải Ba và 58 giải Khuyến khích; đồng thời lựa chọn 9 dự án tiêu biểu đại diện Phú Thọ tham dự Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các dự án năm nay được đầu tư nghiêm túc, bài bản, có chiều sâu, thể hiện rõ tính đa dạng lĩnh vực và tính thực tiễn cao. Nhiều đề tài cho thấy tư duy mới, khả năng vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề từ thực tiễn; một số dự án được đầu tư gắn với chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

khkt-2025-2.jpg
Dự án “Chế tạo tăm chỉ nha khoa từ cây lược vàng” của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Đà Bắc xuất sắc giành giải Nhất. Ảnh: Huyền Trang

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Hoàng Mạnh Cường, cuộc thi là sân chơi trí tuệ ý nghĩa, góp phần khơi dậy đam mê nghiên cứu khoa học, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, phát huy năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh, đồng thời góp phần đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực, gắn lý thuyết với thực hành.

Thành công của cuộc thi là tiền đề để ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong nhà trường, gắn với giáo dục STEM, robotics, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, hướng tới hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới