1. Cây cảnh: Bạch quả: Cây bạch quả là một loài cây rất cổ thụ và được gọi là "gấu trúc khổng lồ của thế giới thực vật" vì nó xuất hiện từ 345 triệu năm trước.
Hơn nữa, cây bạch quả nở hoa vào ban đêm, vì vậy mọi người cảm thấy nó có một loại sức mạnh huyền bí. Thêm vào đó, cây cảnh này có tuổi thọ dài, tượng trưng cho sự trường thọ và may mắn. Vì vậy, người xưa cho rằng nó có ý nghĩa "bảo vệ ngôi nhà khỏi tà ma".
2. Cây cảnh: Tử đằng. Từ xa xưa, cây cảnh này đã rất được ưa chuộng vì nó có địa vị tương đối cao vào thời cổ đại, ngụ ý về sự cao quý và may mắn. Giữ một chậu cây cảnh này trong nhà không chỉ có thể xua đuổi tà ma, nhưng cũng mang lại sự bình an và may mắn. Ngoài ra, tử đằng cũng có thể mang lại sự giàu có và may mắn.
Bởi vì sự tích hoa tử đằng là về một chàng trai xả thân cứu mẹ khỏi quỷ dữ, sau khi chết hóa thành hoa tử đằng, có thể ngăn cản quỷ dữ. Do đó, loài hoa này còn được coi là cây bảo vệ gia đình, có tác dụng xua đuổi tà ma rất hiệu quả.
Cây cảnh này cũng tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Người xưa có câu: "Nhà có hoa tử đằng, gia đình giàu có, thịnh vượng". Cây cảnh này có thời gian ra hoa kéo dài, có thể lên đến 100 ngày, vì vậy nó còn được gọi là "hoa trăm ngày", đặt ở ban công hoặc phòng khách sẽ mang lại sự thịnh vượng và đặc biệt tốt lành.
3. Cây cảnh: Hoàng dương. Cây hoàng dương được mệnh danh là quý ông trong thế giới cây cảnh vì có mùi thơm rất nhẹ khiến người ta cảm thấy dễ chịu mà không hề khó chịu.
Đây cũng là loại gỗ quý rất có giá trị trong việc làm đồ thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng, chuỗi hạt... Hoàng dương có vị trí đặc biệt quan trọng trong phong thủy và được coi là có chức năng giữ nhà, an gia trấn trạch và tăng cường sự giàu có cho gia đình.
Ngoài ra, cây cảnh này còn được cho là mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho gia đình. Đặc tính phát triển chậm của nó được hiểu là biểu tượng của sự ổn định và trường tồn nên nó được sử dụng rộng rãi trong bố cục phong thủy, đặc biệt là trong các cơ sở thương mại và sân trong của những ngôi nhà giàu có.
Lá của cây bách vàng trông giống như đồng tiền bằng đồng, tượng trưng cho sự giàu có, may mắn, mang lại tiền tài, xua đuổi tà ma và may mắn. Vì vậy, nhiều người coi đây là loại cây phong thủy và đặt trong phòng khách.
5. Cây cảnh: Đào. Cây đào là loại cây có thể xua đuổi tà ma, bảo vệ gia đình. Bởi vì cây đào là loại gỗ nam tính, có tác dụng xua đuổi tà ma, mang lại may mắn.
Thêm vào đó, khi hoa đào nở, chúng có màu hồng rất đẹp. Trồng một cây đào trong nhà, nơi hoa đào nở rộ, luôn khiến mọi người cảm nhận được không khí mùa xuân nồng nàn.
Chính vì có hương thơm đặc biệt, dài lâu cùng với ý nghĩa tâm linh như vậy mà nhiều người Việt dùng phật thủ để trưng trên bàn thờ Phật, tổ tiên mong muốn lưu giữ thần Phật, tổ tiên trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia đình nhiều may mắn, an lành và no ấm.
Nhựa cây cảnh này có màu đỏ, giống như máu rồng, có thể xua đuổi tà ma, tai ương, bảo vệ an toàn cho thế hệ tương lai. Ngoài ra, cây cảnh huyết rồng có nhiều ý nghĩa như: trường thọ, vào nhà may mắn, thịnh vượng, giàu có, sức khỏe bình an và nhiều phước lành.
Trong phong thủy, cây cảnh này có thể cải thiện vận may và thịnh vượng cho gia đình. Vì vậy, không gì tốt hơn nếu đầu năm mới bạn trồng một chậu huyết rồng trong phòng khách.
8. Cây cảnh: Bầu. Trong tiếng Hán Việt, quả bầu có cách phát âm gần giống với “phúc lộc” nên người xưa cho rằng, việc trồng hoặc treo bầu trong nhà có ý nghĩa gia tăng tài lộc, phú quý.
Người xưa nói: “Treo bầu ở tiền sảnh sẽ mang lại sự thịnh vượng cho gia đình”. Ngoài ra, người xưa còn có câu: "Bầu đè cửa sổ, tiền lăn ra ngoài", có ngụ ý về việc sinh sôi nảy nở tài lộc nếu như trong nhà có một giàn bầu. Người ta cũng thường dùng quả bầu khô treo ở cửa để làm "linh vật" mang lại sự giàu có.
Ngoài ra, việc trồng hay treo bầu trong nhà là để thu thập tài lộc và sinh nhiều con cháu; cùng nhau già đi; treo trên xe để cầu phúc lộc, an toàn... Bạn có thể trồng bầu ở nhà, có thể trồng trong sân hoặc trong chậu hoa. Bạn có thể dựng giá lên và để bầu ra hoa kết trái, gia đình bạn sẽ ngày càng thịnh vượng.
