8 con hổ chết có thể do bị gây mê kéo dài

Cơ quan chức năng nhận định có thể 8 con hổ chết do bị gây mê kéo dài, vận chuyển đường xa trong thời tiết nắng nóng.

Ngày 7/8, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra 8 con hổ bị chết sau khi được giải cứu. Số hổ này 2 hộ gia đình ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, nuôi nhốt trái phép.
8 con ho chet co the do bi gay me keo dai
9 trong 17 con hổ được phát hiện tại nhà dân đang được chăm sóc tại khu sinh thái ở huyện Diễn Châu. Ảnh: D.H. 
Chưa xác định nguyên nhân chính thức, nhưng đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhận định có thể hổ chết do bị gây mê kéo dài, vận chuyển đường xa trong thời tiết nắng nóng. Quá trình đưa hổ ra khỏi hầm gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng sức khỏe của hổ bởi hổ nuôi có sức khỏe yếu hơn hổ tự nhiên…
Ông Lê Đại Thắng, Phó phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên thuộc Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, nói rằng khi phát hiện, các cá thể hổ này còn khỏe mạnh. Cảnh sát sau đó trưng cầu bác sĩ chuyên ngành thú y tới để sử dụng biện pháp gây mê nhằm vận chuyển hổ ra khỏi khu vực nuôi nhốt, phục vụ công tác điều tra.
"Hổ sau khi gây mê được cho vào lồng sắt và chuyển lên xe cẩu đưa về địa điểm chăm sóc, phục vụ công tác điều tra. Quá trình di chuyển chỉ chừng vài giờ”, ông Thắng nói.
8 con ho chet co the do bi gay me keo dai-Hinh-2
Hổ được nuôi dưới hầm, trong các chuồng sắt. Ảnh: D.H. 
Theo ông Thắng, các cá thể hổ được phát hiện nuôi trong hầm nhiều năm, nên khi vận chuyển ra khu vực khác có thể thay đổi môi trường đột ngột, dẫn đến hổ chưa thể thích nghi ngay được.
"Việc thuốc gây mê có ảnh hưởng tới sức khỏe hổ. Việc này chưa thể khẳng định, cần chờ cơ quan điều tra làm rõ", ông Thắng nói.
Ngành Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết những năm qua, đơn vị thành lập nhiều đoàn, tổ công tác kiểm tra các khu vực nghi ngờ nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép nhưng không phát hiện gì.
Kiểm lâm cũng có nhiều văn bản gửi cơ quan chức năng ở huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành để tăng cường kiểm tra, giám sát việc nuôi nhốt động vật hoang dã và tuyên truyền người dân không vi phạm.
Tuy nhiên, một số hộ gia đình vẫn lén lút nuôi hổ và các loài động vật hoang dã trái phép. Do việc nuôi nhốt rất kín đáo nên khó phát hiện.
8 con ho chet co the do bi gay me keo dai-Hinh-3
Lực lượng chức năng đưa hổ ra khỏi khu vực nuôi nhốt trái phép của người dân. Ảnh: D.H. 
Trước đó, ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, cùng ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), phát hiện 17 con hổ đã trưởng thành (200-265 kg/con) được nuôi nhốt trái phép.
Chủ nhà khai nhận mua số hổ này từ Lào khi hổ còn nhỏ, sau đó cải tạo hệ thống chuồng trại, xây tầng hầm với diện tích khoảng 80-120 m2 rồi chia thành từng ô rộng khoảng 4 m2 để nuôi nhốt.
Số cá thể hổ này hiện được chuyển đến khu sinh thái ở xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) để chăm sóc, phục vụ công tác điều tra. Ngày 6/8, trong số 17 cá thể hổ này, 8 con được xác định đã chết.

Ngôi miếu nhỏ trên vỉa hè hé lộ sự nhiệm màu của bà chúa Năm Phương

Ngôi miếu thờ bà chúa Năm Phương bị giải tỏa để xây dựng vườn hoa trung tâm, song sự kính ngưỡng của người dân dành cho bà chúa không vì thế mà suy giảm. Họ lập bát hương trên vỉa hè của vườn hoa mới để thờ bà chúa. Địa điểm thờ tự ấy tồn tại cho đến ngày nay, kèm theo nhiều câu chuyện liêu trai, bí ẩn.

Ngoi mieu nho tren via he he lo su nhiem mau cua ba chua Nam Phuong
Vị trí thờ bà chúa Năm Phương nằm trên vỉa hè vườn hoa trung tâm Hải Phòng 
Tấp nập lễ bái bà chúa Năm Phương trên vỉa hè

Bên trong hầm nuôi 17 con hổ ở Nghệ An

Hai hộ dân ở Nghệ An cải tạo tầng hầm rộng 80-120 m2 rồi hàn các lồng sắt để nuôi nhốt hổ trái phép.

Ben trong ham nuoi 17 con ho o Nghe An
 Ngày 4/8, cảnh sát phát hiện 17 con hổ được nuôi nhốt trái phép tại nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, cùng ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Những chuyện ứng nghiệm linh thiêng tại ngôi chùa cầu tự nổi tiếng Sài Gòn

Chùa Ngọc Hoàng còn tên gọi khác là chùa Phước Hải. Chùa rộng hơn 2000 mét vuông được xây dựng từ năm 1892, trong 16 năm mới hoàn thành.

Nhung chuyen ung nghiem linh thieng tai ngoi chua cau tu noi tieng Sai Gon

Chùa Ngọc Hoàng là địa chỉ nhiều Phật tử tìm đến cầu tự. 

Ngôi chùa đặc biệt giữa lòng Sài Gòn

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.