7 kiểu người cực dễ mắc sỏi mật: Lời khuyên từ bác sĩ

Có 7 kiểu người rất dễ bị sỏi mật, điển hình như người ăn uống thất thường, béo phì, phụ nữ có thai, bệnh nhân viêm gan B...

Bỏ bữa sáng có gây sỏi mật không? Không uống đủ nước thì có thể phát triển sỏi mật? Nếu bị sỏi mật thì cần phải phẫu thuật hay không? Đây có lẽ là những câu hỏi rất nhiều người thắc mắc.
Mới đây, Giáo sư Diệp Tấn Sinh - Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp/Phẫu thuật Ung bướu của Bệnh viện Y học Cổ truyền Bắc Kinh, Trung Quốc, chia sẻ với mọi người về căn bệnh này. Đặc biệt, Giáo sư Diệp nhắc đến 7 kiểu người dễ bị sỏi mật nhất.
Theo Giáo sư Diệp, kiểu người dễ bị sỏi mật đầu tiên là những người có chế độ ăn uống không đều đặn. Những người thường bỏ bữa sáng, khi bận rộn thì buổi trưa ăn một chút, buổi tối có thời gian thì uống rượu, ăn nhiều thịt. Những người có chế độ ăn uống không đều đặn như vậy chắc chắn dễ bị sỏi mật.
7 kieu nguoi cuc de mac soi mat: Loi khuyen tu bac si
 Ảnh minh họa.
Kiểu thứ hai là những người có chế độ ăn uống nhiều dầu mỡ. Quá nhiều cholesterol dễ bị sỏi mật, ngoài ra, những người chỉ ăn chay, ăn rất nhạt cũng thường dễ bị sỏi mật. Vì vậy, chúng ta phải có một chế độ ăn uống cân bằng.
Kiểu thứ ba là nhóm người béo phì. Những người thuộc nhóm này có chỉ số BMI rất cao, ngoài lượng cholesterol cao, họ còn bị ảnh hưởng bởi sự chuyển hóa lipid bất thường, dẫn đến sỏi mật.
Kiểu thứ tư là phụ nữ có thai. Đối với phụ nữ, mang thai là giai đoạn sỏi mật phổ biến nhất. Nhiều phụ nữ trước khi mang thai khỏe mạnh, nhưng khi mang thai hoặc trong thời kỳ mang thai, họ phát hiện ra mình bị sỏi mật. Điều này có liên quan đến mức độ estrogen.
Ngoài ra, bà bầu ăn nhiều dầu mỡ, thường xuyên uống canh gà, canh cá,… nên chế độ ăn uống tương đối thất thường. Vì vậy, đây là nhóm người cũng được khuyến cáo khám túi mật khi mang thai hoặc sau khi sinh.
Kiểu thứ năm là dân số ở những khu vực có hàm lượng ion canxi cao trong nước uống. Số liệu cho thấy tỷ lệ mắc sỏi mật ở nông thôn cao hơn thành thị, nguyên nhân chủ yếu là do nước sinh hoạt ở nhiều vùng nông thôn không đạt tiêu chuẩn, hàm lượng ion canxi trong nước cao nên dễ bị sỏi mật.
Kiểu thứ sáu là những người mắc các bệnh nhóm gia đình. Nếu ba hoặc bốn người trong gia đình một người mắc một bệnh nào đó, thì có nguy cơ phát triển sỏi mật cao hơn. Điều này có liên quan đến sự chuyển hóa lipid bất thường trong gia đình.
Kiểu thứ bảy là những bệnh nhân viêm gan B. Ngoài xơ gan, bệnh nhân viêm gan B còn dễ bị sỏi mật. Ngoài việc kiểm tra chức năng gan thường xuyên, những người thuộc nhóm này cũng cần kiểm tra túi mật thường xuyên.

Bệnh nhân thích ăn thịt mỡ có 800 viên sỏi trong túi mật

Một người phụ nữ Trung Quốc có thể cần phải cân nhắc đến việc ăn kiêng sau khi được các bác sĩ loại bỏ hơn 800 viên sỏi mật khỏi cơ thể.

Theo Shanghaiist, nữ bệnh nhân được giấu tên, khoảng 60 tuổi, đã đến gặp bác sĩ ở một bệnh viện tại Vũ Hán, Trung Quốc, phàn nàn về việc bà thường xuất hiện những cơn đau dạ dày nặng. Tuy nhiên, khi kiểm tra, bác sĩ đã phát hiện bà đang gặp vấn đề nghiêm trọng hơn cơn đau dạ dày. Túi mật của bà chứa rất nhiều viên sỏi nhỏ.

Nguyên nhân bé 9 tuổi đã bị sỏi mật khiến bố mẹ hết hồn

(Kiến Thức) - Theo các chuyên gia BV Việt Đức, bệnh sỏi mật hay gặp ở tuổi trung niên nhưng đang có xu hướng trẻ hóa, thậm chí có bé 9 tuổi đã mắc. Nguyên nhân mắc bệnh ở trẻ thường do thói quen vệ sinh không đảm bảo.

Bệnh viện Việt Đức đang điều trị cho bệnh nhi 13 tuổi, đã mắc sỏi mật từ 4 năm nay. Những bệnh nhi mắc sỏi mật chủ yếu do liên quan đến bệnh rối loạn chuyển hóa hoặc trẻ ở nông thôn, do vệ sinh không bảo đảm nên nhiễm giun chui lên đường mật gây nhiễm trùng, tạo thành sỏi trong mật.
Bé gái đến khám tại Bệnh viện Việt Đức ngày 28/9, da xanh xao. Mẹ bé cho biết bé vẫn uống thuốc điều trị sỏi mật thường xuyên và theo dõi định kỳ. Hiện bệnh nhi đã dùng thuốc trị sỏi mật suốt 4 năm nay từ khi 9 tuổi.

3 thói quen ăn uống khiến nội tạng hỏng sớm: Rất nhiều người mắc phải

Đây là những thói quen mà nhiều người mắc phải. Tuy nhiên, họ không biết rằng thói quen tưởng như đơn giản này lại âm thầm phá hủy nội tạng.

Đối với sức khỏe, chế độ ăn đóng một vai trò quan trọng. Vì vậy, nếu không chú ý đến thói quen ăn uống, chúng có thể phá hỏng nội tạng của bạn bất cứ lúc nào. Nếu ai có dù chỉ 1 trong 3 thói quen ăn uống này thì nên từ bỏ để bảo vệ sức khỏe của mình.

Không ăn sáng

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.