7 căn bệnh nguy hiểm khiến loài người phải khiếp sợ

Noma, bệnh phong, dị ứng với nước hay giun ký sinh trong mắt... là những căn bệnh nguy hiểm trên thế giới mà không ai muốn mắc phải.

Mặc dù hiếm gặp, những căn bệnh nguy hiểm này có thể hủy hoại cơ thể và rất khó cứu chữa.
Bệnh Noma
Theo Daily Mail, căn bệnh đáng sợ này giết chết 90% trẻ em nghèo, chủ yếu ở châu Á và châu Phi, đặc biệt là những nước bị ô nhiễm hoặc vệ sinh kém. Đây là bệnh do vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, hình thành các vết loét trên miệng, từ từ ăn mòn da thịt cho đến khi còn lại hàm răng và xương hàm. Ngoài ra, căn bệnh này tiến triển rất nhanh và ảnh hưởng đến cả bộ phận sinh dục.
Bệnh chân Madura
Đây là căn bệnh gây ra do nhiễm nấm, có khả năng lan khắp cơ thể nhưng thường gặp nhất là ở chân và bàn chân. Ban đầu, người bệnh sẽ bị sưng bàn chân, sau đó mưng mủ. Nấm sau đó lan ra khu vực xung quanh, gây tổn thương các mô, làm mất dần hoạt động của chân. Căn bệnh này không gây đau, vì vậy, rất khó để phát hiện và chẩn đoán sớm.
Bệnh Pica
Đây là một dạng rối loạn mà người ta không thể giải thích được, khiến người mắc bệnh có cảm giác thèm ăn những thứ không phải là thực phẩm như gỗ, giấy, sơn, chì thậm chí là phân và nước tiểu. Bệnh có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng do những thứ thèm ăn không tốt cho sức khỏe.
7 can benh nguy hiem khien loai nguoi phai khiep so
Bệnh Pica khiến người bệnh ăn những thứ không phải thực phẩm như cát, gỗ, giấy... Ảnh: Wellnesshealthcare. 
Bệnh phong
Đây là bệnh do vi khuẩn Mycobacterium gây ra, dẫn đến viêm nhiễm ở da, mắt, dây thần kinh và đường hô hấp. Bệnh có những triệu chứng khó phát hiện trong nhiều năm, làm giảm thị lực, mất cảm giác ở chân tay hoặc khu vực nhiễm bệnh. Khi mất cảm giác ở chân tay, vết thương và tình trạng nhiễm trùng xảy ra có thể khiến người bệnh mất đi những phần cơ thể.
Giun chỉ Loa Loa
Đây là dạng ký sinh trùng có khả năng sống trong mắt người. Nó ảnh hưởng đến 200 triệu người và là nguyên nhân thứ 2 gây mù trên toàn thế giới. Loại giun này không chỉ ký sinh trong nhãn cầu, mà có thể xuất hiện ở nhiều khu vực khác trên cơ thể, gây ra tình trạng chân voi, khiến các chi dưới sưng to hơn bình thường. Dấu hiệu của bệnh bao gồm phát ban, đau bụng dữ dội, viêm khớp và nổi mụn.
Hội chứng đau vùng phức hợp (CRPS)
Theo Listverse, CRPS là bệnh lý đau toàn thân, khiến người bệnh đau dữ dội, làm thay đổi da và xương, đôi khi còn gây tình trạng suy nhược. Người mắc bệnh thường bị dày vò bởi cảm giác nóng rát và cơn đau nhói như bị nghiến hoặc đâm. Nó cũng có thể gây tê, sưng đau khớp và mất ngủ.
Dị ứng với nước
Da sẽ bị đau, phát ban hay nổi mề đay khi tiếp xúc với nước. Đây là một dạng rối loạn rất hiếm, với chỉ 100 trường hợp trên toàn thế giới. Những người bị bệnh này cũng phải tắm rất ít, trong thời gian ngắn nhất. Không có biện pháp nào có thể giúp họ tránh đau khi chạm vào nước.

Giấc mơ dang dở của chàng trai mang bệnh máu chảy ồ ạt

Đang là sinh viên năm 2, Minh phải tạm gác việc học bởi căn bệnh hiếm gặp. Tiêu tốn cả trăm triệu đồng nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Đúng ra ở thời điểm hiện tại, Bùi Thanh Minh (24 tuổi, ngụ tại ấp Bàu Sen, xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) đang đi làm để phụ giúp gia đình, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ TP.HCM.

Con dâu thất nghiệp điên đầu vì mẹ chồng ra định mức chi tiêu

Cô không đi làm nên cũng không còn tự do về tài chính như trước nữa. Vậy là từ ăn uống, xăng xe của cô đều có định mức do mẹ chồng đặt ra.

Nghỉ việc được 3 tháng, chưa kịp xin việc mới, Vân có bầu. Tin này là một tin tuyệt vời, bởi hai vợ chồng cô đã cố gắng có em bé suốt 2 năm qua, thuốc Bắc, thuốc Nam bổ dưỡng đã uống không biết bao nhiêu thang. Nhưng lúc ấy, cả hai vợ chồng cô đều đi làm, công việc ổn và thu nhập không đến nỗi nào. Bây giờ có thai, Vân nửa mừng nửa lo.

Trẻ bị chốc đầu liên tục - dấu hiệu cảnh báo bệnh hiếm gặp

Các bậc phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ liên tục bị chốc đầu. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo trẻ mắc căn bệnh hiếm gặp - hội chứng mô bào, các triệu chứng bệnh dễ nhầm với nhiều bệnh lý khác.

Bé trai Nguyễn Quốc Hoàng (27 tháng tuổi, Hải Phòng) hoàn toàn khỏe mạnh khi sinh nhưng tới 20 tháng tuổi thì xuất hiện chốc đầu, da đầu nhiều "cứt trâu". Tại bệnh viện Da liễu, cháu bé được chẩn đoán mắc bệnh chốc đầu, chỉ định điều trị bằng thuốc uống và thuốc bôi. Nhưng sau 2 tuần, tình trạng bệnh vẫn không cải thiện. Theo lời kể của gia đình, khi gội đầu, da ở đầu của con thường xuyên bị bong rồi lại lên những đợt mới. Bé ngứa gãi suốt ngày khiến da đầu chảy máu.

5 tháng sau (khi được 25 tháng tuổi), bé Hoàng xuất hiện nôn trớ khi ăn, có 1-2 cơn sốt mỗi ngày, nhiệt độ thường lên đến 39oC. Sau đó, gia đình đưa con đến khám tại bệnh viện nhi ở địa phương. Các bác saĩ tại đây nghi ngờ cháu bé mắc bệnh lý gan do men gan tăng cao và đã chuyển bé Hoàng đến bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Đọc nhiều nhất

Tin mới