6 chi tiết bí ẩn cất giấu công phu trong các kiệt tác nghệ thuật

Loạt chi tiết này được cho là giúp người yêu nghệ thuật có cái nhìn khác về các kiệt tác lừng danh thế giới.

Chúng ta đều biết rằng, đằng sau mỗi bức họa đều là một câu chuyện và ý nghĩa riêng. Tuy nhiên, giống như nhiều tác phẩm nghệ thuật ở các lĩnh vực khác như văn học, kịch,... hội họa cũng là một lĩnh vực hết sức trừu tượng và không phải ai cũng có thể hiểu và phát hiện những chi tiết siêu nhỏ, được cài cắm hoặc ẩn dưới những kiệt tác này.
Thông qua công nghệ hiện đại, con người đã có nhiều phát hiện thú vị xung quanh những tác phẩm nghệ thuật này và khiến những người yêu nghệ thuật có thể hiểu thêm sự thật về các bức họa yêu thích của mình.
1. Âm nhạc trong Bữa Tối Cuối Cùng
Là tác phẩm nổi tiếng của danh họa thiên tài Leonardo Da Vinci, "Bữa Tối Cuối Cùng" không chỉ được biết đến nhờ danh tiếng của tác giả mà còn nổi tiếng với những mật mã được ẩn chứa bên trong.
6 chi tiet bi an cat giau cong phu trong cac kiet tac nghe thuat
Theo đó, một kỹ thuật viên máy tính đến từ Ý trước đây đã bất ngờ tuyên bố rằng ông đã phát hiện ra một bài thánh ca ẩn giấu trong bức tranh bằng cách đặt một nốt nhạc lên trên mỗi ổ bánh mì. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là khi giai điệu này được phát lại, nó có sự hòa âm hoàn hảo.
2. Chân dung tự họa của nghệ sĩ trong "Baco"
Việc giấu chân dung tự họa trong tác phẩm của chính mình không phải là việc hiếm thấy ở các họa sĩ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đôi khi có thể mất nhiều năm trước khi những bức tự họa này được phát hiện.
6 chi tiet bi an cat giau cong phu trong cac kiet tac nghe thuat-Hinh-2
Sau khi phân tích sâu hơn những bức tranh, các chuyên gia cho biết họ đã tìm thấy bức chân dung tự họa hiếm hoi và độc đáo này của họa sĩ Caravaggio được giấu trong "Baco" - một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Theo đó, trong tranh, người nghệ sĩ được cho là đã họa lại gương mặt mình trên bình đựng rượu.
3. Thần thoại Hy Lạp trong bức "American Gothic"
Grant Wood được biết đến là một họa sĩ bậc thầy của thế kỷ XX. Với bức tranh "American Gothic được ông sáng tạo vào năm 1930, ông mô tả một cặp vợ chồng nông dân trông bình thường. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn vào các chi tiết trong tranh, các chuyên gia nhận thấy rằng thực chất có các hình ảnh liên quan đến Thần thoại Hy Lạp được cài cắm bên trong.
6 chi tiet bi an cat giau cong phu trong cac kiet tac nghe thuat-Hinh-3
Theo đó, người ta nhận ra chiếc trâm cài của người phụ nữ trong tranh là hình ảnh nhân vật Persephone, con gái của thần Zeus và nữ thần nông nghiệp Demeter. Trong thần thoại Hy Lạp, Persephone được cho là sở hữu sắc đẹp khiến vị thần cai quản địa ngục Hades say mê và bắt bà về làm vợ. Chi tiết người đàn ông trong tranh cầm một chiếc đinh ba tương tự như thần Hades cũng được cho là dụng ý của tác giả.
4. Hai bộ mặt của "Ông lão đánh cá"
Nhiều bức tranh có thể đánh lừa thị giác của người xem nếu quan sát từ một góc độ nhất định. Tác phẩm về một ông lão đánh cá của Csontváry Kosztka tưởng chừng như chỉ là một bức tranh vẽ chân dung người đánh cá già thì thực chất bức tranh này lại kể câu chuyện của 2 nhân vật khác nhau. Theo đó, một phần gương mặt của ông lão trong hình dường như là một người ngoan đạo đang cầu nguyện. Mặt khác, phía còn lại được cho là có gương mặt đáng sợ giống như ác quỷ đang chèo thuyền trong biển giông bão.
6 chi tiet bi an cat giau cong phu trong cac kiet tac nghe thuat-Hinh-4
5. Sự xuất hiện của ác quỷ trong bức họa của Giotto
Trong quá trình phục hồi các bức bích họa của họa sĩ Giotto tại một nhà thờ ở Assisi, Ý, các nhà phục chế nghệ thuật đã có một khám phá bất ngờ khi tìm thấy một khuôn mặt trông giống ác quỷ được ẩn trong đám mây của một trong những tấm bích họa. Các chuyên gia tin rằng Giotto có thể đã vẽ khuôn mặt trong đó với ý nghĩa sâu sắc nào đó hoặc cũng có suy đoán rằng ông vẽ gương mặt của người không có mối quan hệ tốt với mình lên để chế nhạo.
6. Giải phẫu học trong tác phẩm của Michelangelo
Michelangelo không chỉ là một nghệ sĩ xuất sắc mà còn là một thiên tài về giải phẫu học. Tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của ông là "Sự sáng tạo của Adam" dường như cũng cho thấy rõ sự tài ba của Micheangelo trong cả hai lĩnh vực này.
6 chi tiet bi an cat giau cong phu trong cac kiet tac nghe thuat-Hinh-5
Theo đó, người ta cho rằng hình ảnh chiếc áo choàng của Chúa trong bức họa thực chất có hình dạng giống như bộ não con người.

Đáng sợ “lời nguyền” bức tranh treo nhà nào nơi đó xảy ra hỏa hoạn

Khi vẽ bức tranh "Cậu bé khóc", họa sĩ Bruno Amadio không thể ngờ rằng nó sẽ mang đến tai ương cho người sở hữu. Bức tranh này được cho mang "lời nguyền" khi treo ở nhà nào thì nơi đó sẽ xảy ra hỏa hoạn.

Dang so “loi nguyen” buc tranh treo nha nao noi do xay ra hoa hoan
 Họa sĩ người Scotland Bruno Amadio (1911 - 1981) nổi tiếng với loạt tranh vẽ theo chủ đề trẻ em khóc. Ông đã vẽ 28 bức tranh với nhân vật trong tranh là hình ảnh các bé trai khóc, có đôi mắt u buồn. Trong số này, bức họa "Cậu bé khóc" là nổi tiếng nhất. 

Sững người bí mật chôn giấu trong tranh của danh họa Leonardo da Vinci

Theo kết quả nghiên cứu mới, các chuyên gia phát hiện protein từ lòng đỏ trứng được cho là giúp làm chậm quá trình oxy hóa của các lớp sơn dầu trên các bức tranh của danh họa Leonardo da Vinci.

Sung nguoi bi mat chon giau trong tranh cua danh hoa Leonardo da Vinci
 Trong nghiên cứu được công bố ngày 28/3 trên tạp chí Nature Communications, các chuyên gia phát hiện danh họa Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli và Rembrandt có thể đã sử dụng protein từ lòng đỏ trứng khi vẽ các bức tranh sơn dầu. 

'Con đường thủy vào Trung Hoa'

Cuốn sách 'Con đường thủy vào Trung Hoa' của sử gia Milton Osborne là một bản tường thuật được nghiên cứu kỹ lưỡng về dòng sông Mê Kông từ chuyến đi của đoàn thám hiểm người Pháp vào thế kỷ XIX.

Khi đặt mình vào vai trò độc giả, Milton Osborne nhận thấy các tài liệu đồ sộ của đoàn thám hiểm người Pháp khởi hành từ Sài Gòn lên thượng nguồn, khảo sát về dòng sông Mê Kông rất khó đọc và chưa rõ vấn đề. Chính vì thế, tác giả đã lược dẫn lại nhiều thông tin, cộng thêm việc tự nghiên cứu, du khảo trong khoảng thời gian gần 10 năm.

'Con duong thuy vao Trung Hoa'
 Cuốn sách 'Con đường thủy vào Trung Hoa'.
Cuốn sách Con đường thủy vào Trung Hoa ra đời nhằm giúp độc giả hiểu rõ mối quan tâm từ sớm của người Pháp về dòng sông Mê Kông với tham vọng tìm ra tuyến đường thủy nối liền Nam Kỳ và miền Nam Trung Hoa. Đồng thời, tác phẩm còn tái hiện hình ảnh sinh động về đời sống Đông Dương trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX.

Đọc nhiều nhất

Tin mới