Ngoài ra, còn có những câu nói dân gian như “ Trong nhà có cây tùng sinh phú quý" hay "Nhà có cây tùng, con cháu không nghèo"... Cây cảnh tùng La Hán có tuổi thọ đặc biệt cao, càng già càng có giá trị nên có thể trở thành vật gia truyền cho con cháu.
Cây cảnh này trồn trong phòng khách có thể trồng trong những chậu hoa bằng đất sét đẹp đẽ và có thể hút nước tốt. Những cây tùng La Hán lâu năm, dáng bonsai cổ điển sẽ càng trang nhã và khí chất hơn.
Quả Phật thủ còn tỏa ra mùi hương sảng khoái, khiến người ta đặc biệt thoải mái. Khi đặt ở nhà, nó có thể điều hòa khí và giảm bớt trầm cảm. Cây cảnh này thích sự ấm áp và sợ lạnh. Khi nhiệt độ trên 10 độ, cần phải di chuyển trong nhà đến nơi có nắng. Nhiệt độ trong nhà nên được kiểm soát trên 15 độ. Nếu nhiệt độ quá thấp, lá sẽ dễ rụng.
3. Cây cảnh: Mộc hương. Trồng một cây hoa mộc hương trong nhà không chỉ khiến cả nhà thơm tho khi cây cảnh hoa nở mà loài hoa này còn có những ý nghĩa thực sự tốt như phú quý, may mắn, sự nghiệp thuận lợi, hạnh phúc gia đình,… Vì vậy, nó là loại cây được nhiều người yêu thích.
Người xưa nói: "Cây cảnh trồng trước nhà, quý nhân vào trong cửa", ngụ ý trồng cây cảnh này trước nhà, sẽ đón được quý nhân đến chơi, giúp cho cuộc sống thêm may mắn, thuận lợi.
Cây cảnh này tượng trưng cho giàu có và tài lộc, trồng trong nhà mang lại sự thịnh vượng cho ngôi nhà. Tường vi là cây phong thủy được người xưa đặc biệt coi trọng. Người xưa có câu: "Trồng tường vi trước cửa, gia đình giàu sang, thịnh vượng". Nó tượng trưng cho sự cao quý và giàu sang.
Kim ngân lượng không khắt khe với ánh nắng nhưng ưa môi trường ấm áp. Khi trồng vào mùa đông, nhiệt độ trong nhà cần trên 15 độ, vì nếu nhiệt độ dưới 10 độ cây sẽ ngừng phát triển, thậm chí bị héo.
Người ta nói: "Nghìn năm vạn tuế nở hoa" nhấn mạnh về sự hiếm có và tốt lành của cây cảnh này. Trồng chúng trong nhà làm cây trấn trạch, bảo vệ tổ ấm và thu hút tiền tỉ.
