5 vị tướng kiệt xuất 'không hề tồn tại' trong lịch sử Trung Quốc

Có những danh tướng Trung Quốc, tên tuổi đã quá quen thuộc đối với khán giả truyền hình và trở thành niềm tự hào được hậu thế nước này ngưỡng vọng, ngợi ca. Tuy nhiên, một số người không hề tồn tại trong thực tế lịch sử.

Hầu như trong các triều đại phong kiến Trung Quốc, đều xuất hiện những vị khai quốc công thần đồng thời là võ tướng. Có thể thấy, các triều đại không thể thiếu vai trò của võ tướng. Không có võ tướng đánh đông dẹp bắc thì e là vua có tài giỏi đến đâu cũng khó làm nên nghiệp lớn của vương triều.

Lý Nguyên Bá

5 vi tuong kiet xuat 'khong he ton tai' trong lich su Trung Quoc

Những ai từng xem "Tùy Đường diễn nghĩa" hẳn không xa lạ nhân vật Lý Nguyên Bá (ảnh minh họa).

Qua những bộ phim truyền hình, người xem biết đến dũng tướng trẻ tuổi Lý Nguyên Bá, là con trai thứ ba của Đường Cao Tổ Lý Uyên, tức em trai của Lý Thế Dân. Đặc biệt, những ai từng xem "Tùy Đường diễn nghĩa" hẳn không xa lạ nhân vật này. Võ công của Lý Nguyên Bá phi thường, tung hoành trận mạc khi mới chỉ 12 tuổi.

Điều mà người xem ấn tượng nhất là đôi phá thiên chùy nhân vật này cầm trên tay, nặng đến 400kg, có nghĩa là mỗi tay cầm 200kg. Mỗi quả chùy có thể hạ gục được một con ngựa chiến.

Lý Nguyên Bá còn cưỡi ngựa như bay, theo truyền thuyết dã sử, nhân vật này ngày đi vạn dặm, đêm đi tám ngàn dặm. Cũng theo mô tả trong truyền thuyết, Lý Nguyên Bá đã hạ gục được "Đệ nhất dũng sĩ Đại Tùy" lúc bấy giờ là Vũ Văn Thành Đô.

Trong trận chiến Tử Kim Sơn, đối diện với quân địch, Lý Nguyên Bá không chút nao núng, đã hạ gục 1,85 triệu quân trong biển máu. Trong trận chiến này, đối phương có thể nói là nhận kết cục đại bại, cuối cùng chỉ còn lại 650.000 người.

Sau trận chiến Tử Kim Sơn, Lý Nguyên Bá quay lại Trường An, trên đường về gặp cơn giông tố, bị sét đánh chết.

Một con người như vậy quả là phi thường, nhưng lại chỉ là nhân vật hư cấu.

Ngột Đột Cốt

5 vi tuong kiet xuat 'khong he ton tai' trong lich su Trung Quoc-Hinh-2

Danh tướng Ngột Đột Cốt nổi tiếng có giáp mây lợi hại (ảnh minh họa).

Danh tướng hư cấu thứ hai là Ngột Đột Cốt trong tiểu thuyết "Tam quốc diễn nghĩa" của nhà văn La Quán Trung. Ngột Đột Cốt người Nam Man.

Ngột Đột Cốt cao 12 thước. 1 thước xưa của Trung Quốc tương đương hơn 20cm, có nghĩa là người này cao hơn 2m. Điều đáng chú ý là, Ngột Đột Cốt là vua của nước Ô Qua và người này không bao giờ ăn các loại ngũ cốc mà ăn rắn và bọ cạp. Nhiều người lấy làm lạ và sợ khi đọc chi tiết này.

Ngột Đột Cốt có đội quân giáp mây (dây mây mọc ở khe núi, đem ngâm dầu phơi khô rồi chế thành áo giáp). Loại giáp này gươm chém không rách, tên bắn không thủng) vô cùng lợi hại.

Khi Ngột Đột Cốt dẫn quân đánh Thục, quân Thục lúc đầu không địch nổi, phải bỏ chạy. Nhưng cuối cùng, quân Ngột Đột Cốt do mặc áo giáp mây nên dễ bắt lửa và chết cháy thảm hại khi trúng kế sách của Gia Cát Lượng.

Tiết Đinh Sơn

5 vi tuong kiet xuat 'khong he ton tai' trong lich su Trung Quoc-Hinh-3

Tiết Đinh Sơn được biết đến là danh tướng triều Đường (ảnh minh họa).

Trong phim truyền hình và trong tiểu thuyết, Tiết Đinh Sơn là danh tướng triều Đường, là con trai của Tiết Nhân Quý danh tướng tài năng xuất chúng.

Tiết Nhân Quý là nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc nhưng Tiết Đinh Sơn lại là nhân vật hư cấu.

Tiết gia vốn được coi là rường cột của Đại Đường khi liên tiếp hai đời Đông chinh Tây phạt. Tiết Nhân Quý vì có công chinh đông, nên được phong là "bình Liêu vương", nhưng sau vì có mâu thuẫn với hoàng tử Lý Đạo Tôn của nhà Đường mà bị tống ngục oan. Theo tiểu thuyết và phim ảnh, sau Tiết Đinh Sơn xuất chinh lập công nên xin cho cha được giải thoát.

Tiết Đinh Sơn đã từng giành được thắng lợi lớn trong cuộc chinh phạt Tây Lương. Trên đường đi còn tiện lấy luôn ba người vợ, lần lượt là cô gái cản đường Đậu Tiên Đồng, cô nương xấu xí Trần Kim Định và con gái của viên tướng Tây Lương Phàn Lê Hoa.

Đương nhiên thực tế khó có những câu chuyện ngẫu nhiên như vậy. Nhân vật này cũng chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người, không hề tồn tại trong lịch sử.

Dương Tôn Bảo

5 vi tuong kiet xuat 'khong he ton tai' trong lich su Trung Quoc-Hinh-4

Trong phim, Dương Tôn Bảo là danh tướng thời Bắc Tống (ảnh minh họa).

Dương Tôn Bảo là một nhân vật trong giai thoại Dương gia tướng thời Bắc Tống. Câu chuyện về danh tướng Dương gia có lẽ đã đồng hành cùng tuổi thơ của nhiều người Trung Quốc và họ thường ngưỡng mộ nhân vật này qua các câu chuyện anh hùng của trong phim.

Cả nhà họ Dương, nam, nữ, già, trẻ đều đem cả cuộc đời mình cống hiến cho triều Tống, dành hết cho chiến trường. Vì vậy, họ được nhiều tác phẩm điện ảnh Trung Quốc ca ngợi là gia đình có truyền thống trung nghĩa.

Nhiều người xem tiếc nuối khi Dương Tôn Bảo đã mất mạng trước mũi tên của quân địch trong một trận chiến. Thế nhưng trong lịch sử, không hề có nguyên mẫu của tướng Dương gia này.

Mục Quế Anh

5 vi tuong kiet xuat 'khong he ton tai' trong lich su Trung Quoc-Hinh-5

Mục Quế Anh được người Trung Quốc coi là tấm gương tiêu biểu về người phụ nữ anh hùng (ảnh minh họa).

Có lẽ cái tên Mục Quế Anh không xa lạ gì đối với những người hay xem các bộ phim truyền hình của Trung Quốc. Mục Quế Anh còn được người Trung Quốc coi là tấm gương tiêu biểu về phụ nữ anh hùng.

Khi còn nhỏ, cô theo mẹ lên bái lão mẫu Lê Sơn làm sư phụ, học được bản lĩnh thần tiễn phi đao.

Trên chiến trường, Mục Quế Anh gặp được Dương Tống Bảo. Hai người đã yêu nhau, rồi thành vợ chồng. Kể từ đó, cả hai liên tục lập những chiến công đáng kinh ngạc trên chiến trường, trở thành một thiên truyền kỳ. Tuy nhiên nữ anh hùng này cũng chỉ là sản phẩm của hư cấu, không tồn tại trong lịch sử.

Đây là những danh tướng "ngoài hành tinh", hoàn toàn không tồn tại trong lịch sử Trung Quốc nhưng họ vẫn "tích cực tham gia" các bộ phim truyền hình về triều đại nhà Tùy, Đường, Bắc Tống và thuyết phục được nhiều người xem.

10 vị tướng lẫy lừng nhất thế giới

Alexander Đại đế, Thành Cát Tư Hãn, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là 3 trong số những danh tướng lẫy lừng trong lịch sử quân sự thế giới khiến kẻ thù kinh hồn bạt vía.

10 vi tuong lay lung nhat the gioi
Alexander Đại đế (356-323 TCN): Trong những danh tướng lẫy lừng nhất của thế giới cổ đại, rất ít người được sử sách tôn sùng như Alexander Đại đế. Trước khi qua đời đột ngột ở tuổi 33, ông lần lượt chinh phục những vùng đất rộng lớn như Hy Lạp, Ai Cập, châu Á… để tạo nên một đế quốc vĩ đại. Theo nhà sử học quân sự người Mỹ Trvor Nevitt Dupuy và nhiều nhà sử học khác, Alexander Đại đế là danh tướng đầu tiên và vĩ đại nhất trong số những danh tướng thời cổ trung đại.
10 vi tuong lay lung nhat the gioi-Hinh-2
Julius Caesar (100-44 TCN): Julius Caesar sinh ra trong gia đình quý tộc danh tiếng lẫy lừng bấy giờ. Sau khi được bầu làm quan chấp chính tối cao của Cộng hòa La Mã vào năm 60 TCN, Caesar đã chinh phục hoàn toàn lãnh thổ của nước Pháp, phần lớn Thụy Sĩ và Bỉ, một phần nước Đức sáp nhập vào đế quốc La Mã. Theo ghi chép của các nhà sử học phương Tây, khoảng 800 thành trì ở châu Âu bị Caesar chinh phục. Đó được xem là chiến dịch quân sự lớn nhất thế giới kể từ sau thời của Alexander Đại đế. Sau khi bị ám sát năm 44 TCN, Julius Caesar được suy tôn là một trong những vị thần của La Mã.

Đi tìm lăng mộ của vị tướng quân có 70 vợ, đội khảo cổ ngỡ ngàng

Tương truyền tướng quân La Thành có tới hơn 70 bà vợ, khi ông qua đời mỗi bà vợ lại xây cho ông một lăng mộ nên không ai biết đâu mới là mộ thật.

Vào những năm 1950, một công ty đang tiến hành xây dựng nhà xưởng tại Lâm Ấp, Sơn Đông, Trung Quốc thì vô tình phát hiện một ngôi mộ cổ. Họ tìm thấy 4 gò đất nhỏ xung quanh ngôi mộ cổ, khi dùng xẻng xúc vào các gò này, các khối đá có chạm khắc hình rồng đã lộ ra.

Bộ phận khảo cổ địa phương sau khi biết tin nhanh chóng đến hiện trường để tìm hiểu sâu hơn về ngôi mộ cổ. Các chuyên gia sau khi tiến hành nghiên cứu đã đưa ra kết luận chủ mộ chính là mộ của tướng quân La Thành thời nhà Đường.

Theo truyền thuyết, La Thành có hơn 70 người vợ nhưng tướng quân lại bị bắn chết trên trận mạc khi mới 31 tuổi. Tin tức về cái chết của La Thành khiến gia đình ông gần như không thể chịu đựng nổi, vì La Thành là nam nhân duy nhất trong gia đình hơn nữa La Thành có hơn 70 bà vợ, nhưng ông vẫn chưa có con trai.

Tạo hình của tướng La Thành trong phim cổ trang Trung Quốc. Nguồn: Baike.baidu.

Tại Trung Quốc, La Thành không chỉ là anh hùng của đất nước, mà còn là trụ cột của gia tộc, nên số lượng đồ tùy táng được chôn theo không hề nhỏ. Vì vậy, một khi La Thành được chôn cất, nhất định sẽ có rất nhiều kẻ trộm mộ dòm ngó.

Để tránh điều không may xảy ra, gia đình ông quyết định mỗi một người vợ của ông đã xây dựng một ngôi mộ cho ông để mộ tặc không thể xác định vị trí ngôi mộ thực sự của ông.

Quan sát bên ngoài và đối chiếu với ghi chép trong sử liệu, các chuyên gia liền kết luận ngay, đây chính là mộ của La Thành. Tuy nhiên, sau khi khai quật lăng, các chuyên gia nhận ra mình đã đưa ra kết luận quá vội vàng.

Ngôi mộ cổ này là một công trình kiến trúc bằng gạch xây ba lớp từ trong ra ngoài được đánh giá là một ngôi mộ lớn vào thời Đông Hán. Kiến trúc xây dựng cho thấy đây là lăng mộ thuộc về giới thượng lưu, nhiều khả năng đây là lăng mộ của một vị vua, không phải như suy đoán ban đầu.

Ảnh minh họa cho kim lũ ngọc y. Nguồn: Baike.baidu.

Quá trình khai quật lăng mộ đội khảo cổ đã phát hiện được những di vật văn hóa cấp quốc gia bao gồm bộ kim lũ ngọc y (y phục bằng ngọc), khoảng 40 đồ bằng gốm và những di vật văn hóa quý giá như tiền cổ, xương rùa.

Theo sử liệu, kim lũ ngọc y là thứ chỉ được sử dụng cho hoàng đế và hoàng thân. Các chuyên gia nghiên cứu một số lượng lớn tư liệu lịch sử, thời Đông Hán, Lâm Ấp thuộc kinh đô của bang Lang Gia và chủ nhân của lăng mộ có lẽ là một thế hệ nào đó của vua Lang Gia.

Tuy nhiên vì không có văn bia nào được khai quật, nên chuyên gia không thể xác định chính xác lăng mộ này của ai. Đến nay, chủ nhân của lăng mộ vẫn còn là một ẩn số cho giới khảo cổ học.  

Phong cảnh Phú Yên năm 1970-1971 qua ống kính người Mỹ

Đèo Cả hùng vĩ, Vịnh Vũng rô xanh ngắt, sông Đà Rằng chảy qua thị xã Tuy Hòa... là khung cảnh hấp dẫn về vùng đất Phú Yên năm 1970-1971 được ghi lại qua ống kính một cựu quân nhân Mỹ.

Phong canh Phu Yen nam 1970-1971 qua ong kinh nguoi My
Bức tranh phong cảnh ngoạn mục nhìn từ đèo Cả, Phú Yên năm 1970-1971. Ảnh: Steve.

Đọc nhiều nhất

Tin mới