Tôm hùm bạch tạng: Trong số các loài động vật bạch tạng, tôm hùm bạch tạng có thể coi là một trong những loài hiếm nhất. Xác suất để bắt được một con tôm hùm bạch tạng là 1/100 triệu.
Điều này có nghĩa là bạn có cơ hội trúng số hay bị sét đánh còn cao hơn bắt được một con tôm hùm bạch tạng. Vào năm 2014, hai ngư dân ở Maine, Hoa Kỳ đã lần lượt bắt được những con tôm hùm bạch tạng quý hiếm này.
Thân thể chúng trong suốt và lấp lánh, khác biệt hoàn toàn với các con tôm hùm thông thường. Một số ngư dân khác cũng tuyên bố đã bắt được tôm hùm bạch tạng, nhưng sau khi nghiên cứu, chúng thường mang sắc xanh, không phải là tôm hùm bạch tạng thật sự.
Trong năm 2009, Migaloo lại xuất hiện ở vùng biển Úc, tránh được nguy cơ bị săn bắt. Chính phủ Úc đã ban hành lệnh cấm tàu thuyền tiếp cận Migaloo, với mức phạt lên đến 80.000 đô la Úc cho người vi phạm. Hiện tại, Migaloo là con cá voi lưng gù trắng duy nhất trên thế giới và giá trị của nó là vô giá.
Gấu trúc bạch tạng: Gấu trúc là biểu tượng quốc gia của Trung Quốc. Vào năm 2019, một con gấu trúc bạch tạng được phát hiện tại khu bảo tồn Ngọa Long, tỉnh Tứ Xuyên.
Con gấu này có toàn thân trắng và mắt đỏ, cho thấy rõ đặc điểm bạch tạng. Từ khi được phát hiện, nó đã lớn lên khỏe mạnh, cho thấy khả năng thích nghi tốt với môi trường tự nhiên. Phát hiện này mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu sâu hơn về gấu trúc và bảo vệ loài động vật quý hiếm này.
