Bước đi lê thê, khoanh tay khi bước: Nếu bạn thường xuyên khoanh tay khi di chuyển, điều này có thể cho thấy bạn dễ bị tổn thương và là một thói quen cần phải thay đổi, đặc biệt là nếu bạn là phụ nữ. Hành động này thường được hiểu là biểu hiện của sự tự vệ và sợ hãi, khiến cho những kẻ tấn công cảm thấy dễ dàng hơn.
Bước đi chậm chạp, chân ít lực: Những người di chuyển chậm chạp, với các bước đi nhẹ nhàng và không dồn lực xuống đôi bàn chân thường trông yếu đuối và không có sức sống. Họ thường được đánh giá là những người có ý chí kém cỏi, ít giao tiếp và thiếu mối quan hệ gần gũi. Cuộc sống của họ thường khó khăn và đầy thách thức.
Dáng đi lắc đảo: Những người có dáng đi lắc đảo thường có tính cách rất hào phóng và không quá quan tâm đến những chi tiết nhỏ. Họ không bao giờ thay đổi hành vi của mình chỉ vì những lời khen hoặc chê của người khác.
Nguyên tắc "Tôi sẽ làm theo cách của mình, những người khác nói gì thì cũng không quan trọng" là quy tắc hành động của họ. Mặc dù họ thường thông minh và quyết đoán, nhưng tính tự tin thái quá của họ có thể dẫn đến sự tranh chấp và ít khi làm nhượng bộ, điều này có thể gây ra những tổn thất.
Dáng đi này có thể làm cho họ trông kém thẩm mỹ. Những người có dáng đi này thường bị coi là cố chấp và bảo thủ, và do đó ít khi được đánh giá cao.
