Đỗ quyên được mệnh danh là "hoa mỹ nhân" thể hiện địa vị, thân phận của nó trong dân gian. Nó là một loài hoa rất phổ biến, được nhiều người ưa thích.
Ngoài ra, cây đỗ quyên còn có thể hấp thụ khí cacbonic, cacbon monoxit... và còn có thể hấp thụ bụi bẩn trong không khí, giúp không khí trong nhà sạch sẽ, trong lành hơn.
Đặc biệt lá của cây cảnh này liên tục biến đổi màu sắc như những chú yêu tinh tinh nghịch. Vào mùa xuân, lá non có màu hồng nhạt hay đỏ trước khi chuyển sang màu xanh lục. Khi các lá già lại chuyển thành màu đỏ hoặc tía trước khi rụng. Nhìn xa chúng giống như ngọn lửa rực rỡ cháy.
Ngoài ra, vào mùa hè, nó sẽ mang đến cho mọi người cảm giác về những cành lá tươi đẹp và cảm giác tươi mát, rất đẹp mắt khi trồng trong nhà.
Điều này cũng khiến cây cảnh được xem như là biểu tượng của bàn tay Phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý cho gia đình.
Nó cũng có nhiều ưu điểm. Ví dụ, cành, lá và quả của nó đều tỏa ra mùi hương trái cây, và mùi hương kéo dài. Nếu bạn trồng một cây trong nhà, cả ngôi nhà sẽ tràn ngập hương thơm.
Lan hồ điệp (Phalaenopsis) được mệnh danh là “Nữ hoàng hoa lan" với lá màu xanh đậm, hoa nhiều màu sắc, hoa nở như những con bướm đang nhảy múa, rất đẹp. Ý nghĩa của cây cảnh này là mọi việc suôn sẻ, tốt lành, mang lại may mắn, cát tường nên được nhiều người yêu thích.
Vẻ ngoài lộng lẫy, lễ hội, ý nghĩa chào đón năm mới tốt lành nên lan hồ điệp là loài hoa được bán chạy vào Tết Nguyên đán. Nhà nào cũng muốn trưng một bình hoa lộng lẫy, sang chảnh và tốt lành trong nhà.
Ngoài ra, nó còn tượng trưng cho sự nghiệp thành công, trường thọ và sức khỏe, sự đoàn tụ vĩnh cửu, hạnh phúc cao quý, tình yêu êm đẹp,... nên đã trở thành loài hoa không thể thiếu của nhiều người giàu có. Nó cũng đã trở thành loài hoa mà nhiều người tặng cho người thân và bạn bè, đối tác...
