4 lao động người Việt thương vong trong vụ nổ tại Hàn Quốc

Chiều 12/11, Bộ LĐTB&XH công bố thông tin chính thức về vụ cháy nổ tại thành phố Wonju (Hàn Quốc) làm 2 lao động tử vong, 2 lao động bị thương. Cả 4 lao động trên đều là người Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS.

4 lao dong nguoi Viet thuong vong trong vu no tai Han Quoc
Lực lượng chữa cháy dập lửa sau đám cháy nhà máy ở Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap) 
Vụ hoả hoạn xảy ra khoảng 9h45 phút sáng ngày 10/11 tại Công ty Foosung Precision Industry, thành phố Wonju (Hàn Quốc) chuyên sản xuất bồn ống và van nhựa.
Vụ tai nạn đã khiến 4 lao động Việt Nam đang làm việc tại đó bị thương vong. Cụ thể, 2 lao động bị tử vong là anh Chu Văn Đường (SN 1987 ở Hữu Lũng, Lạng Sơn) và anh Tăng Văn Khanh (SN 1990 ở Hữu Lũng, Lạng Sơn). 2 lao động bị thương là anh Đỗ Quốc Hưng (SN 1987) và anh Vương Đắc Khải (SN 1997).
Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do chập bóng đèn điện hàn trong khi người lao động đang hàn gắn các thiết bị ăn mòn trong bình chứa hoá chất.
Chiều 12/11, Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán và Văn phòng Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người lao động.
Trước đó, 10/11, sau khi có thông tin về vụ việc, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) đã chỉ đạo Ban Quản lý lao động tại Hàn Quốc phối hợp với Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc, Văn phòng EPS và các cơ quan hữu quan liên hệ với bệnh viện để nắm tình hình, thăm hỏi và hỗ trợ người lao động bị thương đang điều trị.
Theo Ban Quản lý lao động tại Hàn Quốc, 2 lao động bị thương, một người bị bỏng ở mặt, một người bị gẫy chân. Hiện sức khoẻ 2 lao động đã ổn định, trong đó một lao động được chăm sóc trong phòng cách ly. Bệnh viện và cảnh sát hạn chế người đến thăm.
Đồng thời, Cục cũng chỉ đạo Ban quản lý trao đổi với các cơ quan chức năng về việc làm các thủ tục và giải quyết chính sách, chế độ đối với lao động bị thiệt mạng.
Hai lao động bị thương đã được chuyển về bệnh viện Hallym University Hanggang Scared Thành phố Seoul để tiếp tục chữa và điều trị.
Ngày 11/11, Trung tâm Lao động ngoài nước cũng đã có văn bản gửi thông báo đến gia đình người bị nạn và cơ quan lao động địa phương nơi người lao động cư trú trước khi đi để tiến hành làm các thủ tục cần thiết hỗ trợ người lao động và gia đình họ.
Theo Trung tâm, gia đình hai lao động bị tử vong đang làm thủ tục ủy quyền cho vợ của lao động Chu Văn Đường (em gái của lao động Tăng Văn Khanh) đang làm việc tại Hàn Quốc để mang thi hài lao động bị tử vong về nước. Bên cạnh đó Trung tâm cũng đang hỗ trợ làm thủ tục cho thân nhân Đỗ Quốc Hưng sang thăm.

Cháy lớn nhà trông trẻ ở Sài Gòn, hai vợ chồng tháo chạy thoát thân

Phát hiện vụ cháy lớn nhà trông trẻ nên nhiều người dân nhanh chóng hô hoán, dùng nước để dập lửa nhưng không thành, cặp vợ chồng già nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.

Ngày 24/9, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ, nguyên nhân vụ cháy lớn tại điểm giữ trẻ trên địa bàn, khiến nhiều tài sản bị cháy rụi.

1.800 lao động VN có bị ảnh hưởng bởi lệnh “phong tỏa” Qatar?

Đời sống, công việc của lao động Việt Nam tại Qatar chưa bị ảnh hưởng bởi chủ sử dụng lao động Việt Nam chủ yếu là các nhà thầu châu Âu.

Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) cho biết, sau sự cố bị hàng loạt các nước Trung Đông chấm dứt quan hệ ngoại giao với Qatar, thậm chí “phong toả” đường biển, đường bộ, đường hàng không…, cuộc sống của người dân ở nước này đang bị ảnh hưởng.

Hoảng hồn, sợ hãi ở "thiên đường" xuất khẩu lao động

Xứ sở của dầu mỏ, những tòa nhà chọc trời, siêu xe… cũng là nơi hàng nghìn người lao động Việt Nam tha hương đang hòa nước mắt vào gió cát sa mạc.

Lúc cao điểm, Việt Nam có khoảng 20.000 lao động làm việc tại thị trường Trung Đông trong các ngành xây dựng, giúp việc gia đình… Thời điểm hiện tại, con số này còn khoảng 10.000, trong đó riêng ngành giúp việc gia đình chiếm khoảng 6.000.
Kỳ 1: Bát nháo thị trường lao động nước ngoài

Đọc nhiều nhất

Tin mới