3 thứ nên đầu tư nhất để sinh lời bền vững

Nếu đang ở trong trạng thái nghèo khó, chúng ta nên dồn thời gian và vốn liếng ít ỏi của mình vào 3 thứ dưới đây, đảm bảo bạn sẽ không thất vọng!

Rất nhiều người thường hay không chú ý đến tiềm năng của bản thân, gặp phải bất cứ vấn đề gì dù rất nhỏ cũng phải tìm đến người khác nhờ giúp đỡ mà quên mất rằng bản thân mình cũng có thể thử sức giải quyết.
Con người, làm người, nhất định phải dựa vào bản thân mình trước tiên!
Cho dù bạn quen biết bao nhiêu người đi nữa nhưng thực sự có thể giúp bạn, thử hỏi có được bao nhiêu người?
3 thu nen dau tu nhat de sinh loi ben vung
Ảnh minh họa. 
Vì thế phải tự lực cánh sinh. Trong môi trường công sở, ở nơi làm việc, đừng nói bạn quen bao nhiêu người mà hãy nói khi bạn gặp khó khăn, có bao nhiêu người có thể đưa tay ra giúp bạn.
Những người nghèo thường hay có những biểu hiện:
1. Trong bất cứ việc gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân và có chết cũng phải giữ thể diện.
2. Trong đầu nghĩ ra nhiều thứ nhưng không thực hiện.
3. Chỉ biết oán trách trời đất ngoại cảnh bất công với mình.
4. Tự tin thái quá về bản thân nhưng gặp việc lớn lại không có chủ kiến.
5. Chi ly tính toán từng đồng vặt vãnh, không muốn tiêu tiền vào việc nâng cấp bản thân.
6. Bảo thủ, không dám mạo hiểm, làm việc gì cũng tính toán quá kỹ.
Là một người "nghèo thông thường", nên có một cơ thể khỏe mạnh, trí tuệ bình thường, mặc dù không có vốn đầu tư làm ăn lớn, chúng ta cũng nên tỉnh táo để đầu tư vào những thứ sau.
1. Đầu tư cho sức khỏe
Sinh mệnh bắt nguồn từ một cơ thể khỏe mạnh. Vì thế một cơ thể khỏe mạnh là vô giá. Thực ra bất luận là người nghèo hay người giàu, đều cần phải đầu tư vào sức khỏe.
Hơn nữa, đầu tư vào sức khỏe cũng không cần đến nhiều tiền, chỉ cần chúng ta hình thành những thói quen sinh hoạt tốt, thời gian nghỉ ngơi vận động có quy củ, ăn uống hợp lý, tập luyện vừa mức, tránh xa rượu bia thuốc lá là đã có thể duy trì sức khỏe tốt.
Có một cơ thể khỏe mạnh, cho dù bạn không có trình độ học vấn cao, không có năng lực đầu tư kiếm tiền giỏi giang… chỉ cần bạn bỏ công sức ra là đã có thể tự nuôi sống bản thân.
2. Đầu tư cho học tập
Muốn thoát khỏi vận nghèo, mỗi người nhất định phải thay đổi tư duy và cần phải đầu tư. Thứ quan trọng, then chốt cần được đầu tư để thay đổi vận nghèo hèn đó chính là não bộ.
Đầu tư cho não bộ để chúng ta có thể tự tuy duy, tự phát triển, để chúng ta đủ hiểu biết để giải quyết, ứng phó với mọi việc.
Vậy làm thế nào để đầu tư cho não bộ? Câu trả lời đó chính là học tập, đặc biệt là tự học.
Có một lượng kiến thức tích lũy đủ nhiều, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng tài nguyên có thể tận dụng xung quanh mình rất nhiều, não bộ của chúng ta cũng sẽ càng lúc càng trở nên linh hoạt.
Vậy làm thế nào để chuyển hóa kiến thức trí tuệ của chúng ta thành sức sản xuất ra của cải, tiền bạc?
Chúng ta cần một điểm tựa, điểm tựa này chính là một kỹ năng hoặc một sở trường của chúng ta, có nó, trí tuệ, kiến thức của chúng ta mới có thể "có đất" để phát huy.
Vì thế, những lúc nghèo khó không có tiền, hãy bỏ thời gian để gây dựng, hình thành cho mình một vài kỹ năng sở trường nào đó, đây cũng là một khâu đầu tư quan trọng.
3. Đầu tư cho tình bằng hữu
Xã hội hiện đại ngày nay sớm đã không còn là xã hội mà một cá nhân xuất chúng nào đó có thể tự gây dựng nên đế chế của mình một cách dễ dàng đơn giản.
Bất cứ ai cũng cần có bạn bè đối tác, cần có bằng hữu sẵn sàng ra tay giúp đỡ trong những thời điểm mấu chốt quan trọng nhất mới có thể thành công.
Nói cách khác, khi nghèo, chúng ta nên đầu tư cho tình bằng hữu.
Cái nghèo không ảnh hưởng đến việc giao lưu kết bạn một cách chân thành mà thường là những người bạn kết giao với nhau đúng vào lúc nghèo khó lại càng đáng tin cậy.
Song những người bạn như thế rất hiếm có, cần phải bỏ thời gian và tinh thần, công sức ra để duy trì. Khi người khác giúp đỡ chúng ta, chúng ta nhất định cần báo đáp.
Đây là tư duy quan trọng nhất mà một người nghèo khó cần phải có để thay đổi tình trạng của bản thân bởi lẽ trong tư duy của người nghèo, vì có ít nên tâm lý chung không muốn bị mất đi mà chỉ muốn được nhiều hơn.
Nói tóm lại, nếu đã nghèo, chúng ta càng không nên tiêu tốn thời gian và tiền bạc vào việc tìm kiếm cách để tiết kiệm tiền tối đa, càng không nên oán thán trách cứ số phận hay người khác, việc quan trọng nhất là thay đổi tư duy và đầu tư vào những thứ đáng đầu tư nhất được liệt kê ở trên.
Thay vì ngưỡng mộ sự giàu có của người khác, chi bằng hãy bắt đầu thay đổi từ bản thân!

6 thói quen khiến đàn ông mãi “nghèo kiết xác”

Có những thói quen mà đàn ông luôn giữ từ công việc cho đến cá nhân để rồi luôn kêu than rằng tại sao mình không thể giàu lên được.

Chi tiêu tiền không có kế hoạch

Phát sốt với heo vàng tiền triệu đón Tết Kỷ Hợi 2019

(Kiến Thức) - Bộ sản phẩm tượng heo vàng thu hút sự chú ý của khách hàng bởi các thế, dáng phong thuỷ khác nhau, phục vụ nhu cầu quà tặng dịp tết Nguyên đán 2019. Các sản phẩm có giá từ 5,5 triệu đến 25 triệu đồng. 

Phat sot voi heo vang tien trieu don Tet Ky Hoi 2019
Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nhưng thị trường quà Tết đã vô cùng sôi động với nhiều mặt hàng độc đáo. Đáng chú ý là heo vàng biểu tượng cho sự may mắn, thịnh vượng, giàu có, sự sinh sôi nảy nở... 
Phat sot voi heo vang tien trieu don Tet Ky Hoi 2019-Hinh-2
 Sản phẩm của Công ty Quà vàng cao cấp Việt Nam (Golden Gift Việt Nam) thu hút sự chú ý của khách hàng với giá từ 5,5 triệu đến 25 triệu đồng. 

Làm giàu khác người: Đi nhặt thứ cả làng vứt đi mà thành tỷ phú

Sau 20 năm khởi nghiệp từ nghề thu mua, chế biến phế liệu-thứ cả làng, cả huyện, cả tỉnh vứt đi, anh Trần Quốc Kiệt (Kiên Giang) hiện đang sở hữu cơ ngơi hàng tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động nông thôn.

Hiện cơ sở chế biến phế liệu của anh Kiệt hoạt động liên tục 24/24 giờ. Nguyên liệu đầu vào là bao cũ, lưới cào, dây bô của các tàu biển đã qua sử dụng. Sau khi các nguyên liệu này được phân loại sẽ cho vào máy băm nhuyễn và nấu chảy ở nhiệt độ trên 1.000 độ C. Nhựa nấu chảy sau khi được kéo thành sợi sẽ được đưa qua hệ thống cuộn thành bánh chỉ thành phẩm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới