3 học sinh bị nhóm côn đồ đánh gãy sống mũi, đâm thủng bụng
Ngày 24/2, bà Nguyễn Thúy Hà, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc 3 học sinh bị hành hung xảy ra ở trường THPT Đốc Binh Kiều và trường THPT Tháp Mười.
Ánh Dương (t/h)
Cụ thể, tại trường THPT Đốc Binh Kiều, vào chiều 22/2, khi học sinh vừa tan học, một nhóm 8 - 10 người lạ ở ngoài đã xông vào trường rượt đánh, bắt 2 em N.H.B và Đ.M.T. (cả hai đều cùng học lớp 12CB5.) đưa lên xe.
Trường học nơi hai nam sinh bị khống chế, bắt ra ngoài đánh đập. (Ảnh: Công an nhân dân )
Theo Công an nhân dân, khi phát hiện sự việc bảo vệ nhà trường và giáo viên đã đến can ngăn nhưng không thuyết phục được do đối tượng bên ngoài quá hung hăng và có mang theo hung khí. Nhà trường đã lập tức báo cho cơ quan công an điều tra, xử lý.
Các học sinh trường Đốc Binh Kiều, Đồng Tháp bị nhóm côn đồ vào trường hành hung. (Ảnh: Giáo dục.net)
Khoảng 18h cùng ngày, hai em học sinh được thả về trong tình trạng em B. bị đau đầu, gãy sống mũi, trật khớp ngón tay trỏ, còn em T. bị đa chấn thương.
Bệnh viện nơi nam sinh đang nằm điều trị. (Ảnh: Công an nhân dân)
Còn tại trường THPT Tháp Mười, em L.V.K. (học sinh 11) cũng vừa tan học ra khỏi cổng trường thì bị 5 người khống chế, đưa đến khu vực gần cầu Huyện ủy để hành hung, đánh vào đầu và mặt bằng mũ bảo hiểm và sử dụng hung khí sắc nhọn đâm vào vùng bụng.
Chia sẻ trên giáo dục.net, thầy Lê Văn Tuấn – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tháp Mười cho biết: “Vì sự việc xảy ra ngoài khu vực nhà trường và sau giờ tan học và học sinh này có xảy ra xô xát nên nhà trường cũng chỉ mới nắm được một số nguyên nhân sơ bộ. Còn nguyên nhân sâu xa cũng cần phải chờ kết luận của cơ quan chức năng làm rõ. Qua sự việc này nhà trường cũng đã họp bàn để đưa ra các phương án để bảo vệ học sinh tốt hơn trước những sự việc tương tự”.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã ban hành một văn bản yêu cầu rút kinh nghiệm chung cho tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh trong việc chấn chỉnh công tác bảo vệ, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học để khắc phục tình trạng người bên ngoài xâm phạm khu vực trường học.
Công an huyện Tháp Mười đang thụ lý điều tra, làm rõ vụ việc.
>>> Mời các bạn xem thêm video: Nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong vì bảo vệ người khác
PCT Lạng Sơn chỉ đạo làm rõ vụ cô giáo “đánh” học sinh nguy cơ mù mắt
(Kiến Thức) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh này khẩn trương vào cuộc, xác minh làm rõ thông tin học sinh lớp 1 bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh nguy cơ mù mắt xảy ra trên địa bàn.
Liên quan đến thông tin học sinh Đàm Công M (lớp 1A Trường Tiểu học xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước kẻ đánh, có nguy cơ mù mắt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Long Hải đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, báo cáo sự việc này.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cao Lộc kiểm tra, báo cáo kết quả nội dung các báo phản ánh. Nếu phát hiện có sai phạm, yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/2.
Phụ huynh tố giáo viên đánh học sinh ở Hà Nội: Đề xuất lắp camera trong lớp
Bà Giang Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Văn cho biết nhận được đơn của 17 phụ huynh lớp 2B cho rằng cô giáo P.T.T.H đánh học sinh trong lớp.
Trường tiểu học Trung Văn, nơi phụ huynh gửi đơn tố giáo viên đánh học sinh
Liên quan đến sự việc 17 phụ huynh Trường tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) viết đơn gửi các cấp “tố” giáo viên đánh học sinh lớp 2, ngày 26/12, hiệu trưởng nhà trường cho biết, cô giáo đã bị tạm đình chỉ. Trong khi đó, cơ quan công an tiếp tục xác minh vụ việc.
Cơ quan chức năng TPHCM triệt phá đường dây sản xuất phụ gia thực phẩm giả quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm kg nguyên liệu,hàng thành phẩm
Khi bóng lăn trên sân của giải đấu bóng đá nóng nhất hành tinh lan tỏa sức nóng, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng vào cuộc điều tra chuyên án.
Thủ tướng yêu cầu công an khẩn trương điều tra vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người chết, xử lý nghiêm lái xe và chủ xe nếu vi phạm
Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) vào sáng 17/7, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã rút hồ sơ, trực tiếp thụ lý điều tra vụ án sai phạm tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Mưa lớn khiến nguy cơ sạt lở tăng cao, chỉ một đợt đất đá đổ xuống cũng đủ gây hậu quả nghiêm trọng. Infographic hướng dẫn cách nhận biết và ứng phó an toàn.
Thủ tướng yêu cầu công an khẩn trương điều tra vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người chết, xử lý nghiêm lái xe và chủ xe nếu vi phạm
Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) vào sáng 17/7, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17/7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, công trình giao thông và nhiều công trình hạ tầng.
Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm xưởng sản xuất vừa kết thúc ca làm việc buổi chiều khi nạn nhân và các đồng nghiệp đang cùng nhau vệ sinh máy móc để ra về.
Một số chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có hành vi không nghe điện thoại, từ chối nhận bưu phẩm nhằm né tránh việc tiếp nhận thông báo vi phạm giao thông.
Sáng 17/7, Công an xã Hoài Ân đã có báo cáo vụ việc liên quan đến Tổ CSGT Trạm Tuy Phước (Hoài Ân) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát
Khi bóng lăn trên sân của giải đấu bóng đá nóng nhất hành tinh lan tỏa sức nóng, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng vào cuộc điều tra chuyên án.
Để việc làm thủ tục tại sân bay diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, hành khách đi cùng trẻ em dưới 14 tuổi cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ nhân thân theo quy định.
Tỉnh Lâm Đồng khẩn trương số hóa và chuẩn hóa thông tin đất đai toàn tỉnh, phấn đấu sớm đưa dữ liệu quản lý địa phương đạt mức bình quân chung của cả nước.
Hà Nội bắt đầu triển khai kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp trên toàn thành phố. Đây có thể nói là đợt sắp xếp lớn nhất từ trước tới nay.