3 đại sư võ công cao cường, độc ác trong kiếm hiệp Kim Dung

Trong các tiểu thuyết võ hiệp của cố nhà văn Kim Dung, đã khắc họa nên nhiều bậc đại hiệp lẫm liệt và cũng có không ít kẻ độc ác và mưu mô xảo trá.

Thành Côn

3 dai su vo cong cao cuong, doc ac trong kiem hiep Kim Dung

Thành Côn – nhân vật đại diện cho tà ác.

Thành Côn là một nhân vật được cố nhà văn Kim Dung tạo ra trong tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký. Y xuất hiện dưới vỏ bọc là nhà sư từ bi đức độ với pháp hiệu Viên Chân, nhưng ẩn sau nó là một người mưu mô xảo quyệt, đê tiện và độc ác. Thành Côn có tâm nguyện muốn trở thành Võ Lâm Chí Tôn và làm vua. Để gây tiếng xấu cho Minh Giáo, Thành Côn giết hại người nhà của đệ tử Tạ Tốn, vốn là Hộ Pháp của Minh Giáo. Tạ Tốn vì uất hận mà ra tay giết người bừa bãi trở thành kẻ thù của giang hồ, còn bản thân trốn vào đầu quân phái Thiếu Lâm, pháp hiệu Viên Chân.

Ngoài ra Thành Côn còn châm ngòi cho cuộc chiến giữa Minh Giáo và võ lâm Trung Nguyên. Trong suốt 30 năm, một tay Thành Côn đã gây ra thảm cảnh máu chảy đầu rơi khắp nơi, xứng đáng được xem là nhân vật gây nhiều tội ác nhất trong giới phản diện của Kim Dung.

3 dai su vo cong cao cuong, doc ac trong kiem hiep Kim Dung-Hinh-2

 Kim Luân Pháp Vương

Kim Luân Pháp Vương là Đệ nhất quốc sư Mông Cổ, là nhân vật phản diện chính trong Thần điêu đại hiệp. Trong lần xuất hiện đầu tiên, lão cùng 2 đồ đệ Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba xuất hiện tại Anh hùng đại yến để tỉ thí võ công với các cao thủ Trung nguyên nhằm tranh ngôi vị đệ nhất minh chủ võ lâm. Nhưng lần này lão đã thất bại thảm hại phải quay về Tây Vực.

3 dai su vo cong cao cuong, doc ac trong kiem hiep Kim Dung-Hinh-3

Kim Luân Pháp Vương.

16 năm sau, Kim Luân Pháp Vương trở lại Trung nguyên. Lúc này, lão đã luyện đến tầng thứ 11 của Long tượng bát nhã công. Đây là môn công phu bí truyền của phái Thiếu Lâm Mật Tông ở Tây Vực, có tất cả 13 tầng. Người bình thường dẫu có khổ luyện đến mấy cũng chưa ai vượt quá được tầng thứ 9. Nhưng Kim Luân Pháp Vương – ngoài thiên tư còn có ý chí phục hận, sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi luyện – mới đạt tới tầng thứ 11 của môn võ này. Tương truyền nếu muốn luyện hết 13 tầng của công phu này phải mất hàng trăm năm.

Dương Quá sau này dù đã luyện thành Ám nhiên tiêu hồn chưởng nhưng cũng phải có sự hỗ trợ từ Chu Bá Thông mới có thể thắng được Kim Luân Pháp Vương. Lão chết mà chưa thoả mong muốn cuối cùng là tìm đệ tử chân truyền cho môn Long tượng bát nhã công.

3 dai su vo cong cao cuong, doc ac trong kiem hiep Kim Dung-Hinh-4

Cưu Ma Trí

Cưu Ma Trí là Quốc Sư nước Thổ Phồn, và là bằng hữu của Mộ Dung Bác. Ông được Mộ Dung Bác, sau khi đã lén lấy đi và học các bí kíp trong chùa Thiếu Lâm, truyền lại cho. Ông rất thành thạo cả về Phật giáo lẫn võ thuật, nhưng lại không theo quy tắc ứng xử của Phật giáo.

Cưu Ma Trí là người suốt đời cứ rong ruổi để tìm tòi học hỏi võ thuật, mà người đọc cũng không biết để làm gì, ngoài việc để thỏa mãn tính háo thắng. Do đó, ông đã tự mình trở thành nô lệ cho võ học, sống trong nỗi ám ảnh phải trở thành võ sĩ mạnh mẽ nhất trong giang hồ.

3 dai su vo cong cao cuong, doc ac trong kiem hiep Kim Dung-Hinh-5

Cưu Ma Trí trong phim Thiên long bát bộ 2003.

Trong phim Thiên long bát bộ 2003, Cưu Ma Trí đã một mình ngang nhiên đấu với cả sáu vị cao tăng của Thiên Long tự, đủ thấy sức mạnh và tính hiếu thắng của Cưu Ma Trí không hề nhỏ. Ông cố gắng để có được Lục mạch thần kiếm từ Thiên Long Tự, nhưng cuốn sách bị phá hủy. Khi ông biết Đoàn Dự thuộc lòng cuốn sách, ông đã bắt cóc anh và cố gắng buộc Đoàn Dự để đem chàng đến tế trước mộ Mộ Dung Bác, ý đồ đó chỉ là cái cớ để Cưu Ma Trí ép Đoàn Dự viết lại Lục mạch thần kiếm cho mình, nhưng Đoàn Dự với sự giúp đỡ của A Châu và A Bích đã may mắn trốn thoát được.

Lần thứ hai Cưu Ma Trí xuất hiện là ở chùa Thiếu Lâm tự, dùng chính 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm để áp đảo quần hùng, khiến cho tất cả các cao tăng Thiếu Lâm đều kinh ngạc, nhưng thực chất võ công Cưu Ma Trí sử dụng chỉ là Tiểu vô tướng công của phái Tiêu Dao.

Cuối truyện, Cưu Ma Trí do luyện sai 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm nên bị tẩu hỏa nhập ma khi giao đấu với Mộ Dung Phục thì tái phát, nhưng lại may mắn thoát chết khi bị Đoàn Dự hút hết nội công bằng Bắc minh thần công. Ông trở nên biết ơn Đoàn Dự mặc dù mất hết tất cả mọi thứ ông đã học được trong nhiều năm và ăn năn sau khi nhìn thấy ảo tưởng của mình đã khiến ông đi lạc khỏi con đường của Phật pháp.

4 mỹ nhân trong Kim Dung "liễu yếu đào tơ" khiến võ lâm nổi sóng

4 mỹ nhân này trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung đều không biết võ công, nhưng họ lại khiến võ lâm nhiều phen nổi sóng vì nhan sắc mê đắm lòng người.

Kim Dung là cố nhà văn nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm võ hiệp đình đám như Thiên Long Bát bộ, Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tiếu ngạo giang hồ, Tuyết Sơn phi hồ.... Hầu hết các nhân vật nữ chính ông xây dựng đều được khắc họa có vẻ đẹp kinh diễm, rung động lòng người và rất giỏi võ công như Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung, Nhậm Doanh Doanh, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược....

Bên cạnh đó, Kim Dung còn sáng tạo nên nhiều nhân vật nữ không có võ nghệ cao cường nhưng vẫn khiến các anh hùng võ lâm mê mẩn.

Vì sao Thiên Sơn Đồng Lão, Dương Quá cần sử dụng máu tươi?

Nhà văn Kim Dung đã lồng ghép khá nhiều tình tiết các nhân vật sử dụng máu tươi trong các tác phẩm kiếm hiệp của mình? Ông có dụng ý gì?

Trong các cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung có rất nhiều phân đoạn các nhân vật sử dụng máu tươi. Có những nhân vật vì tu luyện các môn võ công kỳ lạ mà phải uống máu để nâng cao công lực. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người sử dụng máu tươi để trị bệnh. Đặc biệt, các chi tiết này xuất hiện khá nhiều trong các tác phẩm nổi tiếng của Kim Dung như Thiên long bát bộ, Ỷ thiên đồ long ký, Thần điêu hiệp lữ hay Tiếu ngạo giang hồ. Vậy đó là những chi tiết nào?

Thiên Sơn Đồng Lão khi trốn trong hầm băng

Kiếm hiệp Kim Dung: Ai mới thực sự là cao thủ đệ nhất?

Trong kiếm hiệp Kim Dung, Vương Trùng Dương và Âu Dương Phong là người chiến thắng trong Hoa Sơn luận kiếm thứ nhất và thứ 2. Vậy lần thứ 3 ai mới xứng đáng là đệ nhất thiên hạ?

Trong truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, Hoa Sơn luận kiếm là một sự kiện đặc biệt của giới võ lâm. Theo đó, những cao thủ có tiếng tăm nhất sẽ được mời đến núi Hoa Sơn, thi thố võ nghệ. Năm người mạnh nhất sẽ được gọi là Thiên hạ ngũ tuyệt.

Trong "Xạ điêu tam bộ khúc" của nhà văn Kim Dung, có tổng cộng ba lần Hoa Sơn luận kiếm được diễn ra, nhưng chỉ có 2 lần trước đó chọn ra được nhân vật đệ nhất thiên hạ.

Kiem hiep Kim Dung: Ai moi thuc su la cao thu de nhat?

Thiên hạ Ngũ tuyệt sau Hoa Sơn luận kiếm thứ nhất.

Cuộc luận kiếm lần thứ nhất diễn ra trước khi câu truyện Anh hùng xạ điêu bắt đầu. Sư tổ của Toàn Chân Giáo là Vương Trùng Dương đã đánh bại 4 người khác trong Ngũ tuyệt là Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Đoàn Trí Hưng và Bắc Cái Hồng Thất Công.

Dù trong cuộc trong cuộc luận kiếm này có hai sự vắng mặt được cho là đáng tiếc, đó là Bang chủ Thiết Chưởng bang Thượng Quan Kiếm Nam và nữ hiệp Lâm Triều Anh của phái Cổ Mộ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Vương Trùng Dương với võ công đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, xứng đáng với danh hiệu đệ nhất thiên hạ và giành được Cửu Âm Chân Kinh.

Kiem hiep Kim Dung: Ai moi thuc su la cao thu de nhat?-Hinh-2

Âu Dương Phong điên khùng là người mạnh nhất trong Hoa Sơn luận kiếm lần 2.

Cuộc luận kiếm thứ hai diễn ra sau lần thứ nhất 25 năm vào cuối phần Anh hùng xạ điêu. Lúc này, Vương Trùng Dương đã qua đời, chỉ có Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Chu Bá Thông và Quách Tĩnh tham gia. Nam Đế Đoàn Trí Hưng (lúc này đã đi tu, đổi là Nhất Đăng đại sư) và Cừu Thiên Nhận có đến nhưng không tham dự.

Âu Dương Phong, vốn bị Quách Tĩnh đưa bản Cửu Âm chân kinh giả và Hoàng Dung chỉ dẫn tu luyện sai đường nên tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch hỗn loạn, trở nên điên cuồng. Thế nhưng, vô tình điều này lại khiến cho võ công của y tăng tiến vượt bậc, khiến chẳng ai có mặt trên đỉnh Hoa Sơn khi đó có thể đánh bại "lão động vật".

Vương Trùng Dương và Âu Dương Phong là người chiến thắng trong Hoa Sơn luận kiếm thứ nhất và thứ 2, vậy lần thứ 3 ai mới xứng đáng là đệ nhất thiên hạ?

Cuộc luận kiếm lần thứ ba diễn ra vào cuối phần Thần điêu hiệp lữ. Bấy giờ, Hồng Thất Công và Âu Dương Phong đều đã tạ thế. Những cao thủ mới xuất hiện cũng rất nhiều và lần luận kiếm này có khá đông cao thủ tham gia: Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng đại sư, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Chu Bá Thông. Tuy vậy lần này mọi người không trực tiếp giao đấu mà chỉ tự phân chia thứ bậc thông qua hiểu biết về võ thuật của nhau.

Do đó dẫn đến nhiều tranh cãi về danh hiệu đệ nhất thiên hạ tại lần luận kiếm đó.

Kiem hiep Kim Dung: Ai moi thuc su la cao thu de nhat?-Hinh-3

Thiên hạ Ngũ tuyệt sau Hoa Sơn luận kiếm lần 3.

Bối cảnh lần luận kiếm thứ 3 diễn ra sau khi Dương Quá tại thành Tương Dương một mình đánh bại Kim Luân Pháp Vương giải cứu Quách Tương. Sau đó, Hoàng Dược Sư bày trận pháp Thập nhị bát tinh túc, giúp Quách Tĩnh tạm thời đẩy lui được đại quân Mông Cổ.

Dưới đề xuất của Quách Tĩnh, các cao thủ có mặt tại Tương Dương khi đó đã cùng nhau lên đỉnh Hoa Sơn thăm mộ Hồng Thất Công. Do đó, Hoa Sơn luận kiếm lần thứ 3, các đại cao thủ đều không ý muốn phân định cao thấp.

Lúc này, Hoàng Dung mới đề xuất chọn ra Ngũ tuyệt mới. "Nhất Đăng đại sư và cha ta võ công đều thâm hậu năm xưa đã là Ngũ tuyệt. Tĩnh Ca Ca là chân truyền của Bắc Cái, cũng được coi là Ngũ Tuyệt. Quá Nhi tuổi còn trẻ nhưng võ công siêu việt, hơn nữa còn là nghĩa tử của Âu Dương Phong. Đông và Bắc đều là người cũ, Tây và Nam để Dương Quá và Tĩnh Ca Ca kế thừa", Hoàng Dung nói.

Có thế thấy, Đông Tây Nam Bắc trong Ngũ tuyệt đều do Hoàng Dung tự bầu ra. Sau đó, Chu Bá Thông là sư đệ của Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, nên cuối cùng được Hoàng Dược Sư tôn làm người đứng đầu Ngũ tuyệt, chứ không phải vì võ công của Chu Bá Thông là lợi hại nhất.

Năm xưa tại Bách Hoa Cốc, Chu Bá Thông đã có dịp tỉ thí với Dương Quá, cuối cùng thất bại trước Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng.

Sau đó, khi Kim Luân Pháp Vương luyện thành công tầng thứ 10 của Long Tượng Ban Nhược Công, đã khiến Nhất Đăng, Hoàng Dược Sư và Chu Bá Thông phải liên thủ lại mới có đánh bại y tại Tuyệt Tình Cốc.

Điều đó chứng tỏ, võ công của Dương Quá hoàn toàn cao hơn Nhất Đăng, Hoàng Dược Sư hay Chu Bá Thông một bậc.

Video: Dương Quá đánh bại Kim Luân Pháp Vương giải cứu Quách Tương. Nguồn: Youtube

Vậy Dương Quá và Quách Tĩnh ai lợi hại hơn, đây cũng là một trong những đề tài gây tranh cãi nhất thế giới võ hiệp của Kim Dung?

Đầu tiên là luận về kiếm pháp, Dương Quá được kế thừa kiếm ý của Độc Cô Cầu Bại, luyện tới cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu, có thể nói thời Thần điêu hiệp lữ khó ai sánh bằng.

Ngoài ra, Dương Quá còn tự sáng tạo ra tuyệt kỹ võ công Ám Nhiên Tiêu Hồn Chương, được chính Hoàng Dược Sư đánh giá uy lực không thua kém Giáng Long Thập Bát Chưởng của Quách Tĩnh.

Nhà văn Kim Dung từng nói "Người sáng tạo võ công mãi mãi lợi hại hơn người học võ". Do đó có thể nói, Dương Quá lợi hại Quách sư bá của mình và là người mạnh nhất trong Hoa Sơn luận kiếm lần 3.

Đọc nhiều nhất

Tin mới