2,2 tấn xúc xích có hàng lỗi, Vissan không thể nói “bán hết” là xong
(Kiến Thức) - Nhiều người tiêu dùng cho rằng, khi phát hiện trong 2,2 tấn xúc xích có sản phẩm bị mốc trắng, Vissan không thể tuyên bố "bán hết" là xong…
Bảo Ngọc
Như Kiến Thức đã đưa tin, những ngày qua, dư luận và người tiêu dùng xôn xao khi Facebook Đường Tâm xuất hiện nhiều hình ảnh cùng clip về gói xúc xích Vissan có dị vật mốc trắng, bốc mùi hôi.
Mời độc giả xem clip xúc xích Vissan có dị vật mốc trắng. Nguồn: Clip trên Facebook Đường Tâm:
Khi liên hệ với Vissan làm rõ thông tin và video này, trao đổi với Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc chi nhánh Vissan Hà Nội thừa nhận sự việc và lý giải: "Việc sản xuất xúc xích tiệt trùng bị lỗi, chúng tôi nhận định do quá trình rủi ro trong sản xuất, khi tiệt trùng ở nhiệt độ cao và áp suất, cây xúc xích nào đó có thể bị vỡ do mối hàn không đạt yêu cầu làm cho phần ruột bị tuột ra ngoài vỏ, sau đó bám vào một vài cây khác và không được loại ra kịp thời khi đóng gói. Qua thời gian tiếp xúc với không khí, phần ruột đó bị khô lại dần và phần còn bị ẩm sẽ dẫn đến bị mốc đúng với hiện tượng mà khách hàng chia sẻ".
Vị đại diện của Vissan cũng cho biết, lô hàng cùng với gói xúc xích bị mốc trắng trên có tổng trọng lượng khoảng 2,2 tấn, gồm 250 thùng, tương đương với hơn 6.000 gói sản phẩm.
Điều đáng nói, khi phóng viên đặt câu hỏi về lượng xúc xích tiêu thụ trên thị trường cùng lô với sản phẩm bị mốc trắng trên, Giám đốc Vissan chi nhánh Hà Nội khẳng định: “Toàn bộ lô hàng nói trên đã được tiêu thụ hết... tuy nhiên, chỉ có duy nhất 1 gói sản phẩm xúc xích Vissan bị phát hiện có dị vật mốc trắng".
Theo thông tin trên bao bì, sản phẩm xúc xích Vissan bị mốc được sản xuất ngày 13/7/2017, thời hạn sử dụng đến ngày 13/10/2017.
Hình ảnh và clip cận cảnh với nội dung cảnh báo về xúc xích Vissan kém chất lượng. Ảnh: FB Đường Tâm.
Mặc dù, Vissan khẳng định sẽ "nghiêm túc nhìn nhận thiếu sót và tiến hành ngay những giải pháp đồng bộ trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển đặc biệt là khâu kiểm tra thành phần tại nhà máy”, thế nhưng ngay sau khi thông tin được Kiến Thức phản ánh, nhiều bạn đọc phản hồi đến tòa soạn cho rằng, câu trả lời của Vissan không rõ ràng. Khi phát hiện lô sản phẩm hơn 6.000 gói xúc xích có hàng lỗi, Vissan không thể tuyên bố bán hết là xong.
Anh Vũ Đình Hiệu (Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) bức xúc: "Vissan nói, lô sản phẩm với hơn 6.000 gói xúc xích đã được "bán hết" cho người tiêu dùng thế nhưng chỉ phát hiện gói xúc xích Vissan có dị vật mốc trắng bị lỗi mối hàn do anh Đường Tâm phản ánh. Câu trả lời này khó thuyết phục người tiêu dùng.
Hơn nữa, sau phản ánh của anh Tâm, tôi chưa thấy Vissan tiến hành khảo sát thị trường, lấy ý kiến người sử dụng lô sản phẩm cũng như chưa có bất kỳ động thái nào về việc khuyến cáo sử dụng lô sản phẩm bị lỗi. Vì thế, người tiêu dùng nghi ngờ chất lượng sản phẩm của hãng trước thông tin xúc xích Vissan bị mốc trắng là không tránh khỏi”.
Bên trong gói xúc xích còn có dị vật mốc trắng, đen khá to. Ảnh: FB Đường Tâm.
Cùng suy nghĩ như anh Hiệu, chị Nguyễn Vân (Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đặt vấn đề: “Giám đốc Vissan khẳng định đã tiêu thụ số sản phẩm trên thị trường, vậy có bao nhiêu người mua sản phẩm cùng lô với gói xúc xích Vissan bị mốc trắng và có mùi hôi phải chịu thiệt vì mua phải hàng hỏng?
Chắc chắn trong số người sử dụng, có những đứa trẻ báo cho bố mẹ biết để bỏ đi như gia đình anh Tâm nhưng cũng có nhiều trẻ không ý thức được, ăn phải xúc xích hỏng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Do đó, đối với lô sản phẩm có hàng bị lỗi như vậy, Vissan không thể tuyên bố bán hết là hết trách nhiệm”.
Nhiều người tiêu dùng chia sẻ ăn phải sản phẩm xúc xích kém chất lượng Ảnh: FB Đường Tâm.
Chia sẻ ý kiến về bài viết đăng tải về sản phẩm xúc xích Vissan bị mốc trên Kiến Thức, anh Nguyễn Anh Sơn (Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) nhấn mạnh: “Liên quan đến chất lượng sản phẩm, sức khỏe người tiêu dùng, Vissan phải có cách xử lý nhanh chóng, công khai, minh bạch".
Trong khi đó, khảo sát nhanh một số siêu thị, cửa hàng tạp hóa tại Hà Nội, phóng viên Kiến Thức vẫn mua được xúc xích Vissan cùng loại với sản phẩm bị mốc trắng như anh Tâm phản ánh, ngày sản xuất 13/07/2017, hạn sử dụng 13/10/2017.
Như vậy, có thể lô sản phẩm 2,2 tấn xúc xích đã được Vissan xuất bán hết cho đại lý, siêu thị, cửa hàng... như lời Giám đốc Vissan Hà Nội nói nhưng doanh nghiệp này có khẳng định, số xúc xích cùng lô sản phẩm lỗi này không còn bày bán đâu đó trong khu dân cư? Nếu không khăng định, liệu Vissan có động thái gì để khuyến cáo người tiêu dùng hay chỉ tuyên bố một câu "đã bán hết" là hết trách nhiệm?
Kiến Thức sẽ tiến hành khảo sát thị trường để làm rõ hơn những nội dung đã nêu.
"Thịt bẩn" Brazil: Sườn bò, cánh gà Brazil vẫn rao bán xôm tụ
(Kiến Thức) - Trong bối cảnh thịt bẩn Brazil đang gây chấn động thế giới thì thịt bò, gà từ Brazil với giá bèo vẫn đang được rao bán và khá hút khách ở Việt Nam.
Vụ việc bê bối thịt bẩn Brazil xuất khẩu lan rộng ra thế giới vừa qua đã khiến người tiêu dùng trong nước hoang mang bởi Việt Nam cũng là một trong những nước nhập khẩu thịt từ Brazil.
Chấn động thịt bẩn Brazil: VN đã nhập bao nhiêu thịt Brazil?
(Kiến Thức) - Vụ bê bối thịt bẩn từ Brazil đang khiến người dân nhiều nước hoang mang.Vậy Việt Nam đã nhập khẩu bao nhiêu thịt từ Brazil, trong số này liệu có thịt bẩn?
Vụ việc bê bối thịt bẩn từ Brazil xuất khẩu lan rộng ra thế giới vừa qua đã gây chấn động người dân nước này và nhiều nước nhập khẩu thịt từ Brazil, trong đó có Việt Nam.
Kinh ngạc loạt sản phẩm “cháy hàng” chỉ sau vài phút ra mắt
(Kiến Thức) - Không rõ người tiêu dùng bị cuốn hút vì chất lượng, giá cả hay yếu tố nào đó mà những sản phẩm này nhanh chóng cháy hàng chỉ sau vài phút lên kệ.
Nhắc đến những sản phẩm cháy hàng nhanh đến chóng mặt không thể bở qua mặt nạ giấy in hình biểu tượng cảm xúc độc đáo của Petite Amie Skincare. Sản phẩm được thương hiệu mỹ phẩm Đài Loan ra mắt tháng 4/2017. Ảnh: Squibs.
Chồng mới mất cách đây khoảng 3 tháng, người phụ nữ bị tác động tâm lý lớn nên suy nghĩ tiêu cực, buộc tay con đi đến đỉnh cầu Xi Măng định nhảy sông tự tử.
UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế văn hóa công sở áp dụng với toàn bộ cơ quan hành chính và cán bộ nhằm xây dựng môi trường làm việc văn minh, kỷ cương.
Tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội), camera AI phát hiện 703 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.
Điều khiển phương tiện không đảm bảo an toàn, đi không đúng phần đường quy định, Ngô Trọng Trí (Quảng Ngãi) đã gây tai nạn nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.
UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp điều tra, rà soát việc vận hành các hồ chứa trên địa bàn trong thời gian xảy ra mưa lũ, ngập lụt.
Quang làm nhân viên tại công ty cho vay lãi nặng qua ứng dụng CashVN. Nhóm đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng.
Với cáo buộc tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Phạm Thắng và Trần Đức Hạnh bị Toà án Nhân dân khu vực 5 - Hà Tĩnh tuyên phạt gần 8 năm tù giam.
UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế văn hóa công sở áp dụng với toàn bộ cơ quan hành chính và cán bộ nhằm xây dựng môi trường làm việc văn minh, kỷ cương.
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể bé trai T.A.Q. (6 tuổi) tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót, xã Lộc Hà.