Sau khi bị BCH TW Đảng cách chức, ông Tất Thành Cang sẽ làm việc gì?

Google News

(Kiến Thức) - Tại Hội nghị Trung ương 9, BCH Trung ương Đảng đã cách chức UVTƯ Đảng khóa XII, phó bí thư Thường trực Thành ủy, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đối với ông Tất Thành Cang.

Ngày 26/12, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đã bế mạc. Trước phiên bế mạc, vào đầu giờ chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sau khi xem xét đã quyết định thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách các chức UVTƯ Đảng khóa XII; Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015 -2020; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020 vì đã có những khuyết điểm, sai phạm rất nghiêm trọng.
Sau khi bi BCH TW Dang cach chuc, ong Tat Thanh Cang se lam viec gi?
Bị cách chức UVTƯ Đảng khóa XII, phó bí thư Thường trực Thành ủy, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, hiện ông Tất Thành Cang chỉ là Thành ủy TP HCM.
Như vậy sau khi cách chức ông Tất Thành Cang chỉ còn là thành ủy viên TP HCM. Từ cán bộ thuộc diện trung ương quản lý, nay ông Cang thuộc Thành ủy TP HCM quản lý và phân công công việc.
Trước đó, Ban thường vụ Thành ủy TP HCM phân công Phó bí thư Võ Thị Dung xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ thành phố trong thời gian ông Tất Thành Cang nghỉ phép. Ông Tất Thành Cang xin nghỉ phép từ ngày 17/12/2018 đến ngày 3/1/2019.
Ông Tất Thành Cang sinh năm 1971, quê Long An; Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI (dự khuyết), khoá XII. Từ năm 2004 đến 2009, ông Tất Thành Cang là Bí thư Thành Đoàn TP HCM và giữ vị trí Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận 2 từ năm 2009 đến năm 2012.
Từ tháng 10/2012 đến tháng 6/2014, ông Tất Thành Cang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM và sau đó là Phó chủ tịch UBND thành phố.
Ông Tất Thành Cang giữ chức Phó bí thư, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM từ năm 2016 đến ngày 26/12/2018 bị BCH Trung ương Đảng cách chức UVTƯ Đảng khóa XII, phó bí thư Thường trực Thành ủy, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)