Nhà thờ họ bị lửa thiêu rụi đúng ngày rằm tháng 7

Google News

(Kiến Thức) - Sáng 2/9 (tức 15/7 Âm lịch), một vụ hoản hoạn xảy ra tại nhà thờ họ ở Nghệ An khiến cả căn nhà bị thiệu rụi.

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, vào hồi 05h34' ngày 02/9/2020 (rằm tháng 7), có tin báo xảy ra cháy nhà thờ họ tại xóm 5, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1, số 7 xuất 01 xe chỉ huy, 03 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy.
Do cháy xảy ra tại khu vực nhà thờ chủ yếu làm bằng gỗ, người dân phát hiện và báo cháy muộn nên khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường thì toàn bộ nhà thờ đã bị ngọn lửa bao trùm và thiêu rụi.
Nha tho ho bi lua thieu rui dung ngay ram thang 7
 Lực lượng PCCC phun nước dập lửa nhưng căn nhà đã bị thiêu rụi
Lực lượng chữa cháy đã triển khai đội hình phun nước làm mát khu vực nhà dân xung quanh, đồng thời dập tắt hoàn toàn đám cháy và không để ngọn lửa lan rộng ra xung quanh.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
Rằm tháng 7 này, nhiều địa phương để xảy ra họa hoạn do xuất phát từ việc đốt vàng mã. Trước đó, vào khoảng 17h30 chiều 1/9, một ngôi nhà trong ngõ 82 đường Vũ Chí Thắng (phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Ngọn lửa bùng từ khu vực sân thượng, phía sau tầng 2 của ngôi nhà, sau đó lan nhanh xuống dưới kèm theo một vài tiếng nổ lớn.
Vụ việc khiến cả khu phố náo loạn, tắc đường xung quanh khu vực ngõ 82 đường Vũ Chí Thắng. Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Lê Chân huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa. Nguyên nhân vụ cháy là do chủ nhà hóa vàng mã cúng rằm tháng 7.

Nguồn VTC Now


Nhật Di

>> xem thêm

Bình luận(0)