Hải Dương: Cứu hai công nhân mắc kẹt vụ cháy tại tòa nhà Hòa Xá

Google News

Thời điểm tiếp cận hiện trường vụ cháy tại tầng 12 tòa nhà 16 tầng đang thi công thuộc Công ty TNHH Hòa Xá, lực lượng chữa cháy phát hiện có 2 công nhân đang mắc kẹt trong trạng thái hoảng loạn và phát tín hiệu cứu nạn.

Tối 29/8, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, khoảng 17h35 cùng ngày, ngay khi nhận được tin báo về đám cháy xảy ra tại tòa nhà 16 tầng đang thi công thuộc Công ty TNHH Hòa Xá, có địa chỉ ở đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình,TP Hải Dương), đơn vị đã điều 5 xe chữa cháy cùng 35 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Hai Duong: Cuu hai cong nhan mac ket vu chay tai toa nha Hoa Xa
 Hiện trường vụ cháy.
Tại hiện trường vụ cháy, qua công tác trinh sát, lực lượng chữa cháy xác định đám cháy tại tầng 12 của tòa nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện. Chất cháy là các nguyên vật liệu ốp trần (gỗ, tấm nhựa plastic) có diện tích khoảng 20m2. Đám cháy tỏa nhiều khói, khí độc lan ra toàn bộ diện tích tầng 12 và các tầng phía trên. Cầu thang bộ chính của tòa nhà bị khóa.
Thời điểm tiếp cận hiện trường vụ cháy, lực lượng chữa cháy phát hiện có 2 công nhân đang mắc kẹt trong trạng thái hoảng loạn và phát tín hiệu cứu nạn.
Hai Duong: Cuu hai cong nhan mac ket vu chay tai toa nha Hoa Xa-Hinh-2
Thời điểm xảy ra vụ cháy có 2 công nhân đang mắc kẹt trong trạng thái hoảng loạn và phát tín hiệu cứu nạn. 
Trước tình hình trên, lực lượng chữa cháy triển khai phương án tiếp cận đám cháy bằng cầu thang thoát hiểm phía sau tòa nhà. Đồng thời, sử dụng bình dưỡng khí, phòng độc cách ly khói để trấn an và hướng dẫn 2 công nhân bị nạn thoát hiểm an toàn. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng tổ chức phun nước dập lửa, ngăn chặn cháy lan.
Đến 18h18 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Hai Duong: Cuu hai cong nhan mac ket vu chay tai toa nha Hoa Xa-Hinh-3
Vụ việc thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. 
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành lập biên bản vụ cháy, yêu cầu cơ sở tạm dừng thi công để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân và giải quyết vụ việc. Công trình chỉ được tiếp tục thi công xây dựng khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.
>>> Mời độc giả xem thêm video Xác định nguyên nhân gây cháy dưới chân tượng đài Cà Mau:

Nguồn: Truyền hình Cần Thơ.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)