Dân chủ động đếm xe qua trạm, Chủ đầu tư BOT "hoang mang"

Google News

(Kiến Thức) - Không tin vào những báo cáo của chủ đầu tư BOT và các đơn vị thanh tra về doanh thu/ ngày của các trạm thu phí, người dân đã chủ động đếm đầu xe qua trạm để đối chiếu, làm căn cứ gửi Bộ GTVT, điều này khiến Chủ đầu tư BOT hoang mang gửi báo cáo đến cơ quan công an.

 Theo thông tin từ đơn vị quản lý trạm thu phí (BOT) Ninh Lộc (tỉnh Khánh Hòa), đơn vị này vừa có báo cáo gửi đến các cơ quan chức năng về "nhóm người lạ mặt" đến khu vực trạm thu phí hoạt động có động thái kiểm đếm phương tiện.
Ông Huỳnh Tấn Diệu, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý khai thác hạ tầng giao thông số 1 (chi nhánh Công ty CP tập đoàn Đèo Cả tại Phú Yên) cho biết: Sáng ngày 27/2 vừa qua, đã có nhiều người lạ mặt mặc trang phục không phải của nhân viên trạm thu phí Ninh Lộc đến khu vực trạm, đứng gần các ki ốt thu phí để ghi lại số lượng phương tiện lưu thông qua đây. Phía trạm đã có yêu cầu nhóm người này rời khỏi khu vực trạm, nhưng chỉ đến tối cùng ngày. những người đếm xe này mới rời đi.
Dan chu dong dem xe qua tram, Chu dau tu BOT
 Nhóm người đếm xe ở BOT Ninh Lộc.
Vụ việc trên cũng được ông Trịnh Văn Trí, Chủ tịch UBND xã Ninh Lộc xác nhận. Cụ thể, nhóm người lạ mặt tại trạm thu phí đã dựng một lán nhỏ trên địa bàn xã để phục vụ cho việc đếm lưu lượng xe qua BOT Ninh Lộc.
Cũng theo ông Trí, việc dựng lán trại của nhóm người là vi phạm pháp luật. Theo đó, UBND xã Ninh Lộc đã báo cáo với thị xã Ninh Hòa để có các phương án cưỡng chế lán trại này. Tuy nhiên, sau khi cưỡng chế xong, nhóm người lại tiếp tục chuyển đến một nhà khác để tiếp tục hoạt động đếm xe.
Trao đổi về vụ việc, đại diện trạm thu phí Ninh Lộc cho điểm việc nhóm người lạ mặt giám sát lưu lượng xe qua BOT đã ảnh hưởng đến trật tự, an ninh của trạm, làm bất ổn tâm lý nhân viên thu phí cũng như các lái xe đi qua trạm.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả Khánh Hòa cũng nhấn mạnh hoạt động của trạm đều được báo cáo đầy đủ đến Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ GTVT cũng thường xuyên có mặt để giám sát hoạt động của trạm.
Dan chu dong dem xe qua tram, Chu dau tu BOT
 Báo cáo của đơn vị BOT Ninh Lộc.
Còn người dân địa phương cho biết, nhóm người mà BOT Ninh Lộc gọi là lạ mặt thực chất là người dân bức xúc về các vấn đề BOT, mục đích của họ kiểm đếm phương tiện qua trạm BOT để có số liệu đối chiếu, đồng thời làm căn cứ để gửi đến Bộ GTVT, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước... để làm rõ những nghi vấn về doanh thu thực tế của các trạm BOT. 
Tài xế Hoàng Gia Bảo cho biết: "Người dân được quyền làm những gì pháp luật không cấm. 'Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra' đó là chủ trương, tư tưởng của Đảng, Nhà nước mà Chủ đầu tư BOT lại không cho dân kiểm tra. Vậy ai mới là người vi phạm?" 
Được biết, ngoài việc kiểm đếm xe bằng phương pháp thủ công, nhóm người dân này không có các hành động gây rối, chống đối nhân viên trạm BOT hay cản trở việc các phương tiện tham gia giao thông. 
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.
 
Theo thông tin từ đơn vị quản lý trạm thu phí (BOT) Ninh Lộc (tỉnh Khánh Hòa), đơn vị này vừa có báo cáo gửi đến các cơ quan chức năng về nhóm người lạ mặt đến khu vực trạm thu phí hoạt động có động thái kiểm đếm phương tiện.
 
Theo thông tin từ đơn vị quản lý trạm thu phí (BOT) Ninh Lộc (tỉnh Khánh Hòa), đơn vị này vừa có báo cáo gửi đến các cơ quan chức năng về nhóm người lạ mặt đến khu vực trạm thu phí hoạt động có động thái kiểm đếm phương tiện.
 
Theo thông tin từ đơn vị quản lý trạm thu phí (BOT) Ninh Lộc (tỉnh Khánh Hòa), đơn vị này vừa có báo cáo gửi đến các cơ quan chức năng về nhóm người lạ mặt đến khu vực trạm thu phí hoạt động có động thái kiểm đếm phương tiện.
Quý An

>> xem thêm

Bình luận(0)