Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến tuổi nghỉ hưu chưa?

Google News

(Kiến Thức) - Nói về lý do miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết bà Tiến đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Dự kiến ngày 25/11 tới đây, Quốc hội tiến hành quy trình và bỏ phiếu kín để miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Dư luận quan tâm, lý do bà Nguyễn Thị Kim Tiến thôi chức Bộ trưởng Y tế là gì?
Tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV diễn ra ngày 18/10, trả lời câu hỏi của báo giới về lý do miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết bà Tiến đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.
Ngoài ra, 3 tháng trước bà Tiến cũng đã được bổ nhiệm giữ cương vị Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương - đây cũng là vị trí quan trọng liên quan bảo vệ sức khoẻ của cán bộ cấp cao. “Sau khi thôi làm Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Tiến sẽ chỉ đảm nhiệm chức vụ này. Đây cũng là vị trí rất quan trọng", ông Phúc nói.
Bo truong Bo Y te Nguyen Thi Kim Tien den tuoi nghi huu chua?
 Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 1/8/1959. Theo quy định tại Điều 187, Bộ Luật Lao động 2012 nêu rõ, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Đồng thời, tại khoản 3 điều này quy định, người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này.
Tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu nêu rõ, người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Tại khoản 4 điều này nêu rõ, Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt.
Như vậy, đối chiếu theo quy định này, bà Nguyễn Thị Kim Tiến năm nay 60 tuổi và đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.
Tuy nhiên, nhiệm kỳ Bộ trưởng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn còn đến năm 2021. Theo ông Lê Quang Thưởng – Nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương khi trao đổi với báo chí cho biết, đang giữa nhiệm kỳ mà miễn nhiệm là trường hợp đặc biệt. Bởi thông thường, các Bộ trưởng hoặc Ủy viên Trung ương Đảng dù đến tuổi nghỉ hưu nhưng nếu đang trong nhiệm kỳ thì được làm hết nhiệm kỳ.
Trước đó, ngày 14/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng Bộ Y tế về thi hành Quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ kiêm giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Ngày 4/7, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương, thay ông Nguyễn Quốc Triệu đã nghỉ hưu.
Tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, dư kiện ngày 25/11, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng sẽ được miễn nhiệm, thôi làm Bộ trưởng. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế. Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc này.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, sinh ngày 1/8/1959, quê quán Hà Tĩnh. Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y khoa.
Bà Tiến là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết Khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI; Đại biểu Quốc hội Khóa XII, XIII.
Quá trình công tác: Tháng 10/1982-12/1986: Bác sỹ nội trú, trợ lý giảng dạy, cán bộ giảng dạy Đại học Y Hà Nội.
Từ tháng 1/1987-5/1993: Nghiên cứu viên Phòng Dịch tễ, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.
5/1993 – 11/1998: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Tổng hợp Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Dịch tễ học thực địa Pháp, Hội viên Hội Y học nhiệt đới Hoa Kỳ.
11/1998-2/2007: Nghiên cứu viên, Phó Viện trưởng, rồi Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Vi sinh cộng đồng, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Trưởng Ban điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống sốt xuất huyết, Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS khu vực phía Nam, Phó Chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế.
Tại Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
2/2007 đến nay: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế. Đại biểu Quốc hội Khóa XII. Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ Y tế. Tổng Biên tập Tạp chí Y học thực hành, Bộ Y tế. Chủ nhiệm Bộ môn Vi sinh cộng đồng và Y đức xã hội học, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Đại biểu Quốc hội Khóa XIII. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Y tế.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)