Tờ MWM của Mỹ cho biết, trong số 31 xe tăng M1A1 Abrams được Mỹ chuyển giao cho Kiev, chỉ còn lại không quá 4 chiếc, 27 xe đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng.
Tờ Forbes của Mỹ cho biết, Quân đội Ukraine đốt xe Abrams của Mỹ ở mặt trận Kursk một cách dễ dàng, như thể chúng là những “que diêm”; Kiev hy vọng số xe tăng M1A1 Abrams từ Australia sẽ đến sớm.
Xe tăng đang trở nên kém quan trọng hơn trong chiến tranh hiện đại? Câu hỏi được nhiều chuyên gia quân sự hoài nghi, đặc biệt khi xét đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, nhiều xe tăng đã bị UAV đánh bại và tiêu diệt.
Rút kinh nghiệm từ cuộc chiến tổng lực giữa Nga và Ukraine, Quân đội Mỹ đã sửa đổi tiêu chuẩn huấn luyện kíp xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams, khi phải bắn trúng mục tiêu ở cự ly 2,4 km trong vòng 75 giây.
Quân Nga ngày càng vận dụng sáng tạo trong việc sử dụng UAV lái kết hợp với hệ thống pháo binh. Mới đây, thêm một chiếc xe tăng M1A1 Abrams Mỹ cung cấp cho Ukraine bị phá hủy bởi đạn dẫn đường có độ chính xác cao 2K25 Krasnopol.
Tổn thất ngày càng tăng của xe tăng M1 Abrams ở Ukraine cho thấy chúng không hề ưu việt hơn các phương tiện chiến đấu khác. Điều này đã được nhà báo Peter Suchiu của Tạp chí National Interest đưa tin hôm 6/3.
Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov cho rằng xe tăng T-72 của Nga "tiện nghi như siêu xe Maybach", còn mẫu M1 Abrams của Mỹ là "xe đồ chơi" có thể dễ dàng bị nghiền nát.
Có cái giá lên tới 8,5 triệu USD, tuy nhiên xe tăng Lerlerc của Pháp chỉ xếp ở vị trí thứ ba trong top xe tăng đắt nhất thế giới và vẫn "khá rẻ" nếu so với top 1.
Tờ Insider của Mỹ vừa cho đăng tải bài viết liệt kê ba xe tăng chủ lực hiện đại nhất thế giới, đáng tiếc là trong đó hoàn toàn không có tên của xe tăng Nga.
Tờ Quan sát Quân sự của Mỹ nhận định, xe tăng VT-4 của Trung Quốc sẽ "thay đổi cuộc chơi" trong các cuộc xung đột ở Nam Á thời gian sắp tới, với khả năng nghiền nát xe tăng T-90 của Nga.
Xe tăng Leopard-2 của Đức được đánh giá là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất thế giới. Nhưng trong lần đầu Leopard-2 của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến đấu, đã bị lực lượng IS ở Syria đã bị đánh cho tơi tả.
Mặc dù bị cấm vận và thiếu thốn về mọi mặt nhưng quân đội Triều Tiên vẫn cố gắng để tạo ra một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến đủ sức để đối đầu với những chiếc xe tăng Mỹ và Hàn Quốc.
Phiên bản nâng cấp mới nhất của xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 của Lục quân Mỹ là M1A2 SEPv3, nếu trang bị đủ có trọng lượng đến 92 tấn. Với trọng lượng lớn như vậy, M1A2 SEPv3 có thể tiếp cận chiến trường?
Là quốc gia phát minh và sử dụng xe tăng đầu tiên trên thế giới, nhưng Quân đội Anh đang tỏ ra bối rối về tương lai của lực lượng thiết giáp chủ lực này.