Ngoài Công ty CP Sao Mai Sài Gòn vừa bị tỉnh Bình Dương xử phạt gần 885 triệu đồng, trước đó, một loạt doanh nghiệp bán xăng kém chất lượng cũng đã bị cơ quan chức năng “tuýt còi”.
Ngoài Công ty CP Sao Mai Sài Gòn vừa bị tỉnh Bình Dương xử phạt gần 885 triệu đồng, trước đó, một loạt doanh nghiệp bán xăng kém chất lượng cũng đã bị cơ quan chức năng “tuýt còi”.
Giám đốc Công ty vận tải Gia Khiêm cùng một số đối tượng đã mua hóa chất số lượng lớn, pha trộn với dung môi để thành xăng rồi bán cho người tiêu dùng.
Từ tối 18 đến sáng 19/6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phong tỏa, khám xét một cây xăng ở phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ. Theo nguồn tin, việc làm trên của cơ quan công an là để điều tra về hành vi bán xăng giả xảy ra tại đây.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa chuyển hồ sơ sang VKS nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 74 bị can trong Chuyên án 920G về đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can liên quan chuyên án buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn mang bí số 920G.
Liên quan đến chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả, ngày 21/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc (đóng tại TP.Vũng Tàu).
Quá trình điều tra đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố trên 70 bị can với 6 tội danh; đồng thời phối hợp với Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để khởi tố 13 bị can liên quan khác. Cùng với đó, Ban chuyên án đã thu giữ, kê biên nhiều tài sản do các bị can phạm tội mà có, trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.
Trong báo cáo của Chính phủ gửi đến phiên họp thường trực mở rộng của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội mới đây (6/9), nhiều vụ án tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn nhằm tư lợi đã bị nêu tên.
Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa có quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Phạm Hồ Hải - Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ vì liên quan đường dây sản xuất xăng giả.
Bản kết luận điều tra bổ sung thể hiện, Trịnh Sướng đã bán ra thị trường hơn 192 triệu lít xăng giả (nhiều hơn kết luận cũ hơn 59 triệu lít) và thu lợi bất chính từ việc sản xuất xăng giả 155,8 tỷ đồng, tăng thêm 53,8 tỷ đồng so với kết luận trước đây.
Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét, bắt chủ doanh nghiệp xăng dầu Phúc Đại An, trụ sở tại huyện Trảng Bom, để điều tra hành vi Buôn lậu, sản xuất xăng dầu giả.
Từ ngày 8-21/4, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Trịnh Sướng (ngụ tỉnh Sóc Trăng) cùng 38 bị cáo khác trong đường dây sản xuất, mua bán xăng giả bị cơ quan chức năng triệt phá năm 2019.
(Kiến Thức) - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, PLX) đã phản hồi về trường hợp ông Lương Đình Tiến - Giám đốc Petrolimex Long An bị bắt để điều tra về hành vi buôn lậu, liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả.