Máy bay chiến đấu không người lái (UAV) Mohajer-6 do Iran sản xuất đã thể hiện sức mạnh đáng sợ trên chiến trường, khi nó dễ dàng phá hủy tan tành xe tăng chủ lực T-72 chỉ bằng một phát bắn.
(Kiến Thức) - Gần đây Quân đội Iran liên tục cho phóng tên lửa đạn đạo từ hệ thống hầm ngầm và công khai trên phương tiện truyền thông; Mỹ liệu đã có những biện pháp đối phó với chiến thuật mới này của Iran?
(Kiến Thức) - Các chuyên gia hầu như không tìm ra điểm khác biệt rõ ràng nào giữa tiêm kích Kowsar và F-5. Chúng giống nhau như đúc. Thông số kỹ thuật của Kowsar chưa được công bố, nhưng giới phân tích cho rằng nó tương đương với F-5.
(Kiến Thức) - Xung đột giữa Azerbaijan và Armenia đã làm gia tăng căng thẳng ở các nước láng giềng. Trước tình hình này, Iran quyết định tiến hành diễn tập quy mô lớn, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này, chống lại mọi âm mưu gây bất ổn trong nước.
(Kiến Thức) - Mối quan hệ giữa Mỹ và Iran luôn trong tình trạng không mấy tốt đẹp; gần đây nhất, Mỹ đã ám sát tướng Soleimani của Iran, đưa mâu thuẫn giữa hai nước lên đến đỉnh điểm. Nhưng sắp tới, có thể tình hình sẽ khác.
(Kiến Thức) - Sau khi lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc với Iran kết thúc, khả năng Iran sẽ tranh thủ lệnh cấm vận vũ khí hết hiệu lực, để nhanh chóng chọn loại máy bay mới, nhằm thay cho chiến đấu cơ chủ lực F-14 Tomcat của nước này đã có từ thập niên 1970.
(Kiến Thức)- Sau khi lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran kết thúc, Bộ trưởng Quốc phòng Iran tuyên bố sẽ tăng cường bán vũ khí cho nước ngoài, chứ không phải là nhập vũ khí như dư luận đồn đoán.
(Kiến Thức) - Vào ngày 18/10 vừa qua, lệnh cấm vận vũ khí của LHQ cuối cùng cũng được dỡ bỏ đối với Iran; tuy nhiên Mỹ sẽ không thể bằng lòng với quyết định này và sẽ có những đối sách ngăn cản.
(Kiến Thức) - Từ 18/10, lệnh cấm vũ khí áp đặt lên Iran đã tự động hết hiệu lực, vậy Tehran sẽ mua "luôn và ngay" loại vũ khí nào để củng cố sức mạnh quân sự của họ? Ai là quốc gia mà Iran hỏi mua và quốc gia nào dám bán vũ khí cho Iran?
(Kiến Thức) - Các trang bị của Lữ đoàn biệt kích 35 NEZAJA hầu hết do Iran tự sản xuất, tuy nhiên chúng đều là sản phẩm sao chép công nghệ đa phần từ Liên Xô, điển hình như: trung liên PKM, đại liên 12,7mm DShK, súng chống tăng RPG-7...
(Kiến Thức) - Hải quân Iran không thể thể tấn công xa bờ biển của mình, nhưng chắc chắn họ có đủ khả năng tự vệ; những chiếc tàu ngầm của Iran có thể gây ra các mối đe dọa nguy hiểm với những lực lượng hải quân lớn hơn như của Mỹ.
(Kiến Thức) - Iran mới đây lần đầu tiên công bố phiên bản hiện đại hóa xe tăng T-72S với cấu hình trang bị hiện đại, dù cho về mặt thẩm mỹ không thể bằng Nga hay Trung Quốc.