Lực lượng vũ trang Ukraine nhận được một lô súng phóng lựu tự động MK19 40 mm mới từ Mỹ, theo chương trình hỗ trợ quốc gia này chống lại cuộc xâm lược được cho là sắp tới của Nga, theo Ukrmilitary.com.
(Kiến Thức) - Cả hai loại súng trường tiến công này đều trở thành vũ khí được trang bị cho nhiều quân đội trên thế giới và vẫn đang được sử dụng trong các cuộc xung đột trên toàn cầu sau hơn 70 năm ra đời.
(Kiến Thức) - Mới đây, Triều Tiên đã tổ chức một buổi triễn lãm khí tài chưa từng có tiền lệ tại Bình Nhưỡng, dường như mục đích của buổi triển lãm này chính là lấn át sự kiện quốc phòng tương tự của Hàn Quốc sắp diễn ra.
Đây sẽ là khẩu súng máy đầu tiên tran bị cho lực lượng đặc nhiệm Nga, vừa có khả năng bắn tỉa và khả năng tiêu diệt cả xe bọc thép hạng nhẹ. Nhưng một điều đặc biệt hơn là nó sử dụng đạn súng máy tiêu chuẩn 7,62×51mm của khối NATO.
Nhằm bảo đảm an toàn cho cuộc duyệt binh mừng Ngày chiến thắng phát xít, Nga đã bố trí các đơn vị bắn tỉa với siêu súng T-5000 tại các điểm cao trên Quảng trường Đỏ, sẵn sàng bắn hạ các mục tiêu phá hoại.
AK-47 ngày nay vẫn được đánh giá cao vì thiết kế đơn giản và sức mạnh; đồng thời có khả năng chiến đấu trong những điều kiện khắc nghiệt nhất của mọi chiến trường.
Siêu súng trường tấn công HK-416 hội tụ đủ các yếu tố như hỏa lực mạnh, chính xác, giá thành kinh tế... Đây là một trong những loại súng trường tấn công tốt nhất thế giới hiện này, được cả Mỹ và Pháp chọn vào trang bị chính thức trong quân đội.
(Kiến Thức) - Trong những năm 20 của thế kỷ XX, người Tiệp Khắc đã tạo ra một mẫu súng máy vô cùng kinh điển và vượt trội, lại cực kỳ dễ dàng trong sử dụng. Nó đã tạo cảm hứng và ảnh hưởng đến hàng loạt thiết kế súng máy sau này.
(Kiến Thức) - Có nhiều mẫu súng bộ binh nổi tiếng, nhưng cũng có những mẫu súng thiết kế rất dở, hoạt động kém tin cậy. Sau đây là 5 khẩu súng bộ binh có thiết kế tệ nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại, được Tạp chí NI của Mỹ thống kê.
(Kiến Thức) - Quân đội Đức vừa qua đã ký hợp đồng với công ty Haenel về việc cung cấp 120.000 khẩu súng trường tấn công bộ binh MK-556 mới nhằm thay thế cho loại G-36 đã cũ trong biên chế quân đội nước này hiện nay.
(Kiến Thức) - Súng trường CKC (tiếng Nga gọi là SKS) là một phát minh tuyệt vời về súng trường bộ binh so với các phiên bản tiền nhiệm của nó, đặc biệt là khẩu súng trường Mosin-Nagant; nhưng CKC không được trọng dụng, vì sự ra đời của khẩu AK-47 huyền thoại.
(Kiến Thức) - Người lính bộ binh là thành phần chính của lực lượng tác chiến lục quân, luôn được các quốc gia ưu tiên đầu tư hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là các loại vũ khí bộ binh, thiết bị thông tin, trinh sát và khả năng nhận thức tình huống.
(Kiến Thức) - Được mệnh danh là “ông vua” mới của các dòng súng ngắn do Nga sản xuất, PL-15 hay biến thể PL-15K là ứng viên tuyệt vời để Việt Nam thay thế dòng súng ngắn K54 vốn đã quá lỗi thời hiện tại.
(Kiến Thức) - Ở phần cuối loạt vũ khí bộ binh mới của QĐNDVN, hãy cùng tìm hiểu loạt súng máy, súng phóng lựu, súng lục do Việt Nam sản xuất và một phần nhập khẩu.
(Kiến Thức) - Ở phần ba vũ khí bộ binh mới của QĐNDVN, hãy cùng tìm hiểu hai khẩu súng trường tiến công được Việt Nam cải tiến trên cơ sở súng Mỹ, Liên Xô.
(Kiến Thức) - Hiện nay, trang bị vũ khí bộ binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam rất đa dạng, chúng ta đã nhập khẩu các khẩu súng hiện đại tới từ Israel, Pakistan.