6 tháng năm 2022 mới giải ngân 9,1% vốn ODA

6 tháng năm 2022 mới giải ngân 9,1% vốn ODA

Là một trong những nguồn vốn quan trọng trong đầu tư phát triển nhưng 6 tháng đầu năm 2022, giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài (ODA) của cả nước chỉ đạt 9,1%, chậm chưa từng thấy. 
Hàng chục ngàn tỷ vốn ODA đang 'mắc kẹt'

Hàng chục ngàn tỷ vốn ODA đang 'mắc kẹt'

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn, trong cùng một điều kiện, cơ chế chính sách như nhau, có địa phương, bộ, ngành lại có kết quả giải ngân cao, nhưng có đơn vị chưa giải ngân được đồng vốn nào.
TPHCM đang cố "dọn" điểm yếu đầu tư thế nào?

TPHCM đang cố "dọn" điểm yếu đầu tư thế nào?

(khoahocdoisong.vn) - Giải ngân vốn đầu tư công được xem là một trong những giải pháp duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế phát triển trong bối cảnh dịch Covid-19. Tuy nhiên, trên thực tế việc giải ngân rất khó khăn, khó đạt yêu cầu đề ra do một số vướng mắc trong công tác thực hiện. Trong đó, có công tác giải phóng mặt bằng.
Bộ NN&PTNT đề xuất giải ngân 6,2 tỷ USD cho 515 dự án

Bộ NN&PTNT đề xuất giải ngân 6,2 tỷ USD cho 515 dự án

(khoahocdoisong.vn) - Trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các địa phương, đơn vị và nhu cầu đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ NN&PTNT đề xuất tổng vốn đầu tư là 143.694 tỷ đồng (6,2 tỷ USD), để giải ngân cho 515 dự án.
 Tạo mọi điều kiện để TPHCM phát triển xứng tầm

Tạo mọi điều kiện để TPHCM phát triển xứng tầm

(khoahocdoisong.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có buổi làm việc với TPHCM về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận nỗ lực của lãnh đạo thành phố và nêu rõ tinh thần Trung ương ủng hộ TPHCM phát triển xứng tầm.
Thay đổi quy trình “rót tiền”, không biếu tiền ngân sách

Thay đổi quy trình “rót tiền”, không biếu tiền ngân sách

Theo PGS.TS Hoa Hữu Lân, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Hà Nội tình trạng phân bổ vốn ODA về các địa phương, sử dụng vốn không hiệu quả dẫn tới dự án đội vốn, chậm tiến độ, tham nhũng, thất thoát… tồn tại từ khá lâu. Đã đến lúc thay đổi quy trình “rót tiền” về cho các địa phương, thực hiện đúng cơ chế thị trường. Tiền ngân sách không thể cho không biếu không.