Hai lữ đoàn Ukraine bị tấn công bằng vũ khí chính xác, quân đội Nga thu được tin tình báo quan trọng, phá hủy liên tiếp đoàn tàu vũ khí của NATO cho Ukraine.
Quân đội Nga đã sử dụng 188 chiếc UAV tự sát Geran-2 cùng một lúc kết hợp với tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, khiến Ukraine khó có thể đối phó trong trận chiến bất đối xứng này.
Tờ Le Monde của Pháp cho biết, người Ukraine đang cố gắng chuyển hướng UAV tự sát Geran-2 “quay trở lại Nga và Belarus”, nhưng điều này là không tưởng, tại sao lại như vậy?
Theo hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform, vào đêm 10/11, Quân đội Nga đã phóng 145 UAV tự sát tấn công tầm xa Geran-2 vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine.
Quân đội Nga lập kỷ lục về số lượng UAV tự sát Geran-2 phóng vào khắp các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine trong một đêm, khiến lực lượng phòng không Ukraine quá tải và tê liệt.
Trận chiến Kursk vẫn diễn ra ác liệt, Quân đội Nga tích cực sử dụng UAV tự sát Geran-2 mang đạn nhiệt áp; tổng thương vong của quân Ukraine ở mặt trận Kursk lên tới 30.000 người.
Phóng viên Ukraine cho biết, có khả năng 4 chiếc máy bay chiến đấu F-16 mà họ vừa nhận đã bị tên lửa Kinzhal phá hủy; lực lượng Không quân Ukraine đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Chiến thuật của tướng Surovikin lại phát huy tác dụng, Ukraine hứng chịu thêm một đòn nữa trước khi bắt đầu sương giá mùa đông; tình báo Nga phát hiện tàu chở vũ khí và tổ chức tập kích vào cảng Odessa.
Nga đang phát triển tên lửa mang đầu đạn nặng tới 1.750 kg, có khả năng phá hủy mọi cây cầu của Ukraine bắc qua Dnieper. Vậy khi có loại tên lửa này, Nga có sử dụng?
Đúng kỷ niệm Ngày truyền thống Lực lượng Không quân Ukraine (5/8), Quân đội Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tự sát được đánh giá là lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột.
Quân đội Ukraine đã tung video đánh chặn thành công UAV Geran-2 của MiG-29; tuy nhiên họ đã phải dùng 2 tên lửa tầm trung R-27 có giá hàng trăm nghìn USD để bắn hạ một chiếc UAV tự sát có giá chỉ 10.000 USD/chiếc.
Quân đội Ukraine cho biết cả 16 tên lửa của Nga nhằm vào thủ đô Kiev đều bị đánh chặn thành công. Nhưng thị trưởng thành phố Kiev cho biết, đòn tấn công của Nga làm 40% cư dân thành phố mất điện.
Việc Mỹ viện trợ 150 khẩu súng máy hạng nặng từ thời thế chiến cho Ukraine khiến giới quan sát đặt ra nhiều câu hỏi, khi mà vũ khí cá nhân đang là thứ duy nhất dường như Ukraine có thừa trong kho dự trữ.
Quân đội Ukraine đã có nhiều phát hiện mới sau khi mổ bụng UAV Nga, trong khi đó Iran lần đầu thừa nhận bán UAV cho Nga, nhưng giao dịch xảy ra trước khi xung đột tại Ukraine bắt đầu.
Từ việc sử dụng hạn chế UAV trên chiến trường trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, hiện tại, Quân đội Nga đã sử dụng UAV với cấp số nhân và là nguồn cơn đau đầu mới với Quân đội Ukraine.