Theo tuyên bố của ZALA, máy bay không người lái (UAV) Lancet nâng cấp (Mẫu 51 & 52) và Z-16 cho Quân đội Nga có khả năng trinh sát và chống tác chiến điện tử tốt hơn.
Xung đột Ukraine đã khiến lực lượng pháo binh Nga trở nên cơ động và tinh vi hơn. Đối với một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất là phản pháo, Nga có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn
Theo ZALA Aero, UAV "cảm tử" Lancet của Nga đã phá hủy ít nhất 3.000 khí tài quân sự Ukraine kể từ đầu xung đột, thiệt hại ước tính của Kiev có thể lên tới 12 tỷ USD.
Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, Nga đã sử dụng một số lượng lớn UAV tự sát lảng vảng Lancet. Tới thời điểm hiện tại, họ sử dụng tới 78 UAV/tháng và chứng tỏ hiệu quả cao của nó trong chiến đấu.
Phương Tây viện trợ cho Ukraine nhiều mẫu pháo có tầm bắn vượt trội, sức cơ động cao, do vậy vấn đề cấp thiết hiện nay là Quân đội Nga cần mẫu pháo mới kiểu HIMARS của Mỹ để phản pháo với Ukraine.
Quân đội Nga thích ứng với chiến trường rất nhanh, khi UAV tự sát Lancet (Cây thương) với khả năng thông minh tự động tìm kiếm mục tiêu đã được ra mắt và những ngày tươi đẹp của HIMARS đã qua.
Ngoài hệ thống phòng thủ nhiều lớp trên mặt đất Nga đã xây dựng ở mặt trận phía Nam, giờ đây cuộc phản công của Ukraine còn phải đối mặt với những mối đe dọa khác trên bầu trời.
Một chiếc tàu tuần tra của của Ukraine đã bị phá hủy bởi UAV Lancet của Nga; Mỹ có kế hoạch viện trợ thêm 6 tàu nữa cho Ukraine, nhưng dường như số lượng là không đủ.
Truyền thông Nga cho biết, vụ máy bay không người lái (UAV) tấn công xe chở tên lửa phòng không S-300 trên xảy ra tại tỉnh Zaporizhzhia thuộc đông nam Ukraine.