Trước khi Liên quân 8 nước tiến vào Bắc Kinh năm 1900, Từ Hy Thái hậu cùng vua Quang Tự và hoàng tộc vội vã rời đi, tới Tây An lánh nạn. Trước khi rời Tử Cấm Thành, Từ Hy thái hậu nhất quyết "trừ khử" người này.
Từ Hy Thái hậu qua đời năm 1908. Không lâu sau, nhà Thanh sụp đổ. Tương truyền, nhà Thanh diệt vong được cho liên quan đến một "lời nguyền" bí ẩn do thủ lĩnh gia tộc của Từ Hy Thái hậu gây ra.
Trong những năm cuối đời, Từ Hi Thái hậu mắc một căn bệnh bí ẩn. Nhiều thái y trong cung đã khám bệnh cho bà nhưng không tìm được nguyên nhân hay cách chữa trị hiệu quả.
Là người phụ nữ quyền lực của nhà Thanh, Từ Hy Thái hậu có nhiều cung nữ, thái giám hầu hạ. Riêng việc đi vệ sinh của bà cũng khiến cung nữ chịu nhiều khổ cực.
Là người phụ nữ quyền lực của nhà Thanh, Từ Hy Thái hậu có nhiều cung nữ, thái giám hầu hạ. Riêng việc đi vệ sinh của bà cũng khiến cung nữ chịu nhiều khổ cực.
Khang Tiểu Bát được nhớ đến là kẻ trộm cướp khét tiếng dưới thời nhà Thanh. Không chỉ cướp tiền của triều đình, gã còn ngông cuồng xúc phạm Từ Hy Thái hậu. Theo đó, tên tội phạm này bị trừng trị bằng cách rùng rợn.
Là người phụ nữ quyền lực của nhà Thanh trong nhiều thập kỷ, Từ Hy Thái hậu có nhiều người hầu hạ. Cung nữ, thái giám chịu sự "hành hạ" cả về thể chất lẫn tinh thần khi phụng sự bà.
Từ Hy Thái hậu được đánh giá là thái hậu quyền lực nhất lịch sử Trung Quốc thời phong kiến. Bà là người nắm quyền cai trị vương triều nhà Thanh trong gần 5 thập kỷ và có cuộc sống vương giả.
Từ Hy thái hậu qua đời vào thời điểm mà văn minh khoa học hiện đại đã có mặt tại Trung Quốc nhưng tang lễ của bà lại được thực hiện theo truyền thống của hàng nghìn năm về trước.
(Kiến Thức) - Từ Hy thái hậu là người phụ nữ quyền lực của nhà Thanh. Vì vậy, nhiều người muốn lấy lòng Lão Phật gia để thăng quan, phát tài. Thái giám Lý Liên Anh được xem là người giỏi xu nịnh bà nhất.
(Kiến Thức) - Là người phụ nữ có quyền lực lớn trong triều đình nhà Thanh, Từ Hy thái hậu dễ dàng "xử lý" những kẻ khiến bà "chướng tai gai mắt". Trân phi, sủng phi của hoàng đế Quang Tự, đắc tội với Từ Hy thái hậu nên có cái chết bi thảm.
Lý do người cai trị đế quốc Mãn Thanh - Từ Hy Thái Hậu suốt nửa thế kỷ không đánh giá cao phụ nữ xuất phát từ sự tự phụ cũng như khả năng thấu hiểu tâm can của một người phụ nữ nắm quyền.